Hàng trăm sinhviên khoa du lịch Trường ĐH Văn Hiến, TP.HCM phản ảnh bằng tốt nghiệp mà họ vừanhận không đúng với ngành đã học khiến họ gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc.

Đến nay, sau gầnmột tháng nhận bằng tốt nghiệp các sinh viên khoa du lịch (khóa 2006-2010) vẫnliên tục đề nghị nhà trường phải giải quyết việc ghi tên ngành trên bằng tốtnghiệp không rõ ràng này. Theo các sinh viên, khi tuyển sinh nhà trường ghi tênngành đào tạo là du lịch.

Trong quá trìnhhọc, sinh viên được đào tạo với hai chuyên ngành: quản trị du lịch - khách sạnvà hướng dẫn du lịch. T.V.H., sinh viên khoa du lịch, cho biết: “Bảng điểm khóahọc trường cấp cho sinh viên ghi ngành “quản trị kinh doanh du lịch - kháchsạn”, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ghi ngành “quản trị kinh doanh”, trongkhi trên bằng tốt nghiệp lại ghi ngành “du lịch - khách sạn”. Chính điều nàykhiến sinh viên gặp rắc rối khi xin việc”.

Học một đằng, bằng ghi một nẻo!
Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm của một sinh viên nhưng được ghi tên ngành khác nhau - Ảnh: Trần Huỳnh

Theo tìm hiểu củaTuổi Trẻ, trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm2006, Trường ĐH Văn Hiến được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo bậc đại học ngành vănhóa du lịch (quản trị du lịch khách sạn, hướng dẫn du lịch). Nhưng trong thôngbáo tuyển sinh, trường lại ghi tên ngành du lịch (quản trị du lịch và dịch vụ lữhành, quản trị du lịch - khách sạn). Như vậy, ngay từ đầu nhà trường đã không rõràng trong việc này.

Ông Nguyễn MộngHùng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường vốn xin đào tạo ngành du lịchnhưng các văn bản trước đây của Bộ GD-ĐT lại ghi là ngành “văn hóa du lịch” gồmhai chuyên ngành (quản trị kinh doanh du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh dulịch và dịch vụ lữ hành). Sinh viên tốt nghiệp năm 2010 được nhà trường cấp bằngtheo mẫu phôi bằng mới của Bộ GD-ĐT. Theo quy định mới trên bằng tốt nghiệp chỉghi tên ngành, không cần ghi rõ chuyên ngành đào tạo nên nhà trường ghi ngành dulịch - khách sạn.

“Thực tế, trong quátrình đào tạo, sinh viên khoa du lịch được học hai chuyên ngành này và tênchuyên ngành được thể hiện trong bảng điểm cấp cho sinh viên. Trong trường hợpnày, nếu ghi trên bằng ngành quản trị kinh doanh là không đúng hoặc văn hóa dulịch cũng không ổn, vì thực tế sinh viên học kiến thức về quản lý” - ông Hùnggiải thích. Riêng việc nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chosinh viên ngành du lịch nhưng lại ghi ngành quản trị kinh doanh, ông Hùng chorằng do sơ suất của bộ phận cấp giấy này.

Ông Nguyễn QuốcHợp, trưởng phòng quản lý đào tạo nhà trường, cũng cho biết thêm việc Bộ GD-ĐTquyết định tên ngành đào tạo cho trường đối với ngành du lịch cũng không nhấtquán, khi ghi là văn hóa du lịch, có lúc lại ghi du lịch. “Trong danh mục đàotạo không có ngành văn hóa du lịch nên lâu nay khi tuyển sinh nhà trường chỉ ghitên ngành đào tạo là du lịch. Đối với mẫu phôi bằng cũ, chúng tôi được ghi cảtên ngành và chuyên ngành, trong khi phôi bằng mới lại không yêu cầu ghi chuyênngành khiến sinh viên phản ứng. Thật sự nhà trường đang lúng túng trong việcnày” - ông Hợp nói.

Theo ông Hùng, nhàtrường đã gửi văn bản kiến nghị Bộ GD-ĐT tách riêng hai chuyên ngành của khoa dulịch thành hai ngành riêng biệt để sinh viên thuận lợi hơn trong quá trình xinviệc. Đồng thời ông Hùng cũng cho biết: “Bằng đã cấp cho sinh viên ngành du lịchkhóa 2006-2010 không thể thay đổi. Nếu sinh viên có nhu cầu, nhà trường sẽ cấpthêm giấy xác nhận ghi rõ mọi thông tin chuyên ngành đào tạo để tạo điều kiệnthuận lợi hơn khi các em xin việc và tránh bị nhà tuyển dụng hiểu nhầm”.

Trong khi đó, mộtnghịch lý nữa đang tồn tại ở trường này: trong khi cũng đào tạo ngành du lịchnhưng ở bậc cao đẳng hai chuyên ngành quản trị du lịch - khách sạn, quản trị dulịch và dịch vụ lữ hành lại nằm trong ngành... quản trị kinh doanh. Theo quyđịnh mới, đến khi tốt nghiệp các sinh viên ngành này sẽ được cấp bằng với tênngành là quản trị kinh doanh. Như vậy, sinh viên sẽ lại được cấp bằng không đúngngành nghề mà họ được học.

Theo TrầnHuỳnh
Tuổi Trẻ