“Chắcchắn có người đằng sau xúi giục. Tôi khẳng định điều này và sẽ cung cấp thôngtin cho phía C.A khi thu thập đủ bằng chứng” - ông Nguyễn Văn Huân - Hiệu phóTrường THPT Bến Tre lên tiếng về việc học sinh, vì bức xúc, làm đơn tố cáo thầy“sàm sỡ”.
Nhiều ngàyqua dư luận tiếp tục “nóng lên” bởi những thông tin về vụ việc Hiệu phó TrườngTHPT Bến Tre, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc bị tố “sàm sỡ” với học sinh nữ lớp 11A4của trường.
Mỗi ngày quađi mỗi bên lại có những thông tin “phản pháo” nhau. Mới đây nhất là thông tinthầy Huân có mua điện thoại và nhắn tin cho em H. được đưa ra.
Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, thầy Huân thừa nhận mình có đưa tiền cho em H. muađiện thoại và rằng “cái này mình cũng đã nói với cơ quan điều tra rồi. Mình chỉnhắn cho em chăm chỉ học hành chứ nội dung không có gì là yêu đương cả.
Còn việc mìnhxóa tin nhắn mà ai đó nói là “bằng chứng” này kia thì “mình chỉ nghĩ cũng khôngmuốn giữ làm gì nên mới xóa hết đi thôi”.
Trả lời về láđơn được cho là của một học sinh trong trường tố cáo việc “bắt em H.” lên phòngđể “lau bàn ghế, pha trà” rồi “sàm sỡ”, ông Nguyễn Văn Huân khẳng định: “Việcliên quan học sinh làm đơn là “có người xúi giục”, tên và danh tính mình xinphép chưa nêu vì cần phải thu thập thêm bằng chứng, để xin ý kiến của thầy Hiệutrưởng, của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc đã rồi sẽ nói sau”.
Ông NguyễnVăn Huân cũng khá bức xúc về việc có thông tin cho rằng, khi lá đơn của em họcsinh kia chưa đến tay Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc thì ngày 13/12, thầy NguyễnQuang Hưng, giáo viên của Trường THPT Bến Tre, cũng đồng thời là người đi cùngthầy Huân trong vụ việc xảy ra ngày 22/11 đã thông báo trước lớp của em H. là đãbiết nội dung lá đơn trên.
Sau đó, thầyHưng còn dẫn chính xác một vài nội dung trong lá đơn và nói rằng nếu điều tra raai làm đơn sẽ đuổi học học sinh đó.
Theo ôngHuân: “Thầy Hưng có bao giờ lên lớp 11A4 để làm việc đó đâu, và lá đơn không cóhọc sinh ký vào. Bảo gửi đơn về trường, Sở thì làm gì có vì nó là nặc danh. Việcnày rõ ràng làm ảnh hưởng tới tôi, bôi nhọ danh dự và uy tín của tôi”.
Ông Huân tiếptục khẳng định: “Thầy Hưng khi nhặt được lá đơn thấy trong đó có cả tên mình nênchỉ hỏi có em nào làm việc đó không, thế thôi. Hoàn toàn không có chuyện dọa nạtvì các em có tội gì đâu mà dọa? Đơn đó viết từ hôm 1/12. Lá đơn đó sau khi viếtxong được photocopy ra nhiều bản, rải ở trường là hoàn toàn nặc danh và nhiềungười nhặt được”.
Theo Văn Chung
Vietnamnet