Bất ngờ gác lại sự nghiệp diễn xuất từ hơn một năm trước để đi du học, Hồng Ánhkhiến nhiều khán giả ngỡ ngàng trước quyết định của chị. Nay trở về, cô giáoHạnh trong Trăng nơi đáy giếng tiết lộ, chị đang hướng đến một vai trò mới: nhàsản xuất.

- Về nước đã được một thời gian nhưng chị vẫn khá im ắng. Chị có thể chia sẻvề kế hoạch đang ấp ủ?

- Tôi vẫn dành thời gian cho điện ảnh và sân khấu đấy chứ. Tôi tham gia phimNgọc viễn đông của đạo diễn Cường Ngô, diễn lại những vai diễn cũ ở sân khấuIdecaf và chia vai với chị Ái Như trong vở Người trong cõi nhớ ở sân khấu HoàngThái Thanh. Thời gian này tôi còn tập trung cho công ty của mình.

Hồng Ánh: Tôi đang hướng tới vai trò sản xuất
Diễn viên Hồng Ánh

- Vậy chị không định trởlại với nghệ thuật?

- Thực ra tôi vẫn chờ đợi những vai diễn đủ để làm mình thích, những vaidiễn lạ, mới mẻ và có cá tính.

- Chị được nhắm cho vai người mẹ trong bộ phim "Tâm hồn mẹ" của đạo diễnNhuệ Giang?

- Tôi đang đọc kịch bản và đang tìm chìa khóa cho nhân vật này nên chưa cóquyết định cụ thể. Tôi cũng nhận được một số lời mời khác, nhưng đa phần ởViệt Nam ít có kịch bản hay cho những nhân vật ở độ tuổi ngoài 30, mà thườnglà những vai bà mẹ đau khổ, chịu đựng. Trong khi tôi muốn tìm một vai diễncó cái gì đó mới lạ, một cá tính đặc biệt, thậm chí là khác thường.

- Như vậy chắc phải chờ rất lâu nữa mới thấy chị trở lại màn ảnh. Chịnghĩ sao về việc đóng phim truyền hình?

- Các vai trong phim truyền hình gần đây hầu hết đều ưu tiên cho diễn viêntrẻ, còn những vai bà mẹ thì na ná như nhau, đó không phải là điều tôi tìmkiếm. Cũng đành vậy thôi. Lỗi không phải do tôi (cười). Hơn nữa, một bộ phimtruyền hình ít nhất cũng 30 tập, mình sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian chonó. Tuy nhiên, vấn đề thời gian chỉ là một phần, nếu có vai diễn hay thì bậnmấy tôi cũng sắp xếp được.

- Chị gặp khó khăn thế nào khi từ nghệ thuật chuyển sang kinh doanh?

- Hồi xưa làm diễn viên thì chỉ cần có trách nhiệm với bản thân, với vaidiễn của mình là đủ. Còn bây giờ phải lo cho cả công ty, ít nhất cũng phảikiếm đủ để trả lương cho nhân viên. Được cái, lĩnh vực hoạt động của công tycó liên quan đến điện ảnh nên tôi vẫn thường xuyên tiếp xúc với giới làmphim, đặc biệt là các đạo diễn trẻ.

Hồng Ánh: Tôi đang hướng tới vai trò sản xuất

Tôi hy vọng công ty của mìnhsau này giúp đỡ được nhiều bạn trẻ, bằng cách giới thiệu kịch bản của họ đếncác nhà chuyên môn, hoặc là cầu nối cho các bạn ấy tìm nguồn tài chính đểsản xuất phim.

- Hỗ trợ từ chuyến du học nước ngoài với công việc mới này của chị?

- Thời gian qua, tôi đã ở Mỹ nửa tháng theo một khóa huấn luyện diễn xuấtcho diễn viên sân khấu, sau đó qua Singapore học về sản xuất chương trình vàtiếng Anh. Ngoài những kiến thức chuyên môn, điều tôi học được là cách làmviệc theo nhóm có hiệu quả.

- Ông xã đóng vai trò thế nào trong những quyết định của chị?

- Anh Sơn là người giúp tôi thựchiện quyết định đi học. Tôi muốn đi du học từ khi sống với ba mẹ nhưng không cóđiều kiện. Sau này, anh Sơn đã khuyến khích tôi rất nhiều. Trong việc kinhdoanh, vì là nghệ sĩ nên nhiều khi có những quyết định cảm tính. Vì thế có nhiềuviệc tôi cũng cần đến tư vấn của chồng. Nói chung, những quyết định quan trọngđều có sự thống nhất của hai người.

- Anh chị định khi nào sẽ sinh em bé?

- Con cái là duyên trời cho. Nhưng tôi nghĩ là sớm thôi, vì phụ nữ không nênsinh con khi quá 35 tuổi.

- Cảm ơn chị.

Theo Đất việt