Khách trong nước phải ra tận nước ngoài để có cơ hội đi tour du lịch học tutại các chùa trong khi ở trong nước tiềm năng có thừa.
Ở các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật… du lịch tâm linh đãthành ngành mũi nhọn và rất phát triển. Nhiều người Việt Nam cũng đãphải sang tận các nước này để khám phá tour du lịch tâm linh, đặc biệtlà tour ở lại chùa và học thiền, học đạo.
Tiềm năng có thừa nhưng vẫn bỏ ngỏ
Tháng 5-2010, Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Namtại Huế đã tổ chức hội thảo Di sản văn hóa Phật giáo và vấn đề pháttriển du lịch ở Huế.
Bàn về vấn đề này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuânnói: “Ngay từ năm 1990, tôi từng đặt vấn đề du lịch tâm linh. Sau đó mộtsố chùa ở Huế như chùa Từ Hiếu đã khai thác tour du lịch để cho du kháchtu tập, học thiền ở lại chùa. Nhưng đến nay không hiểu sao lại không cònnữa”.
Ông Xuân nói thêm: “Huế là một thành phố tâm linh,việc chúng ta không biết tận dụng tiềm năng này để khai thác về du lịchthì rất đáng tiếc. Đây cũng là một xu thế du lịch trong tương lai nhưngkhông hiểu sao ngành du lịch Huế, các hãng lữ hành vẫn mạnh ai nấy làm.Tôi cho rằng việc du lịch tâm linh chưa thực hiện được một phần là do cơquan quản lý nhà nước, trung tâm xúc tiến du lịch của Huế còn quá yếu”.
![]() |
Nhiều du khách muốn chọn tour ở lại chùa học tu tập nhưng ở Huế lại chưa có (Ảnh minh họa: Đình Dũng) |
Các hãng lữ hành thiết tha
Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch ThếHệ Trẻ (TP.HCM), cho biết hiện nhu cầu khách muốn ở lại các chùa sinhhoạt một thời gian là rất lớn. Tuy nhiên, nếu chỉ có công ty lữ hành mặnmà thì chưa đủ, mà còn phụ thuộc vào các chùa cùng cơ quan xúc tiến dulịch tỉnh rất nhiều.
Ông Dũng phân tích: “Du khách phía Nam rất thíchnhững tour du lịch đi hành hương. Hiện nay, các công ty du lịch cũngphải tổ chức hằng năm nhưng đa số tour cũng chỉ dừng ở mức đến thăm chùachứ chưa thể ở lại. Ai cũng muốn học đạo, dưỡng tâm nhưng ở TP.HCM thìkhông có điều kiện thực hiện. Trong khi đó, các ngôi chùa cổ của Huếkiến trúc đẹp, ẩm thực chay lại là thế mạnh nhưng du lịch lại chưa khaithác”.
Từ đây, ông Dũng cho rằng nên có giải pháp rõ ràng,trong đó nhà chùa và phía lữ hành cùng kết hợp.
Tỳ Khưu Giới Đức, Sư trưởng Huyền Không Sơn ThượngĐồng Chầm (Hòn Vượn), thuộc Hương hồ, huyện Hương Trà, tỉnh ThừaThiên-Huế, cho biết trong thời gian qua có nhiều đoàn lữ hành đến xinđặt vấn đề đưa đoàn khách đến chùa, được ăn chay tại chùa, được lưu trúđể tu tập thiền. Thế nhưng chùa vẫn chưa dám nhận vì hiện cơ sở hạ tầngcủa chùa chưa thể đón được nhiều khách.
Cũng theo Tỳ Khưu Giới Đức, hiện chùa Huyền Không SơnThượng 2 cũng đã được tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp giấy phép trở thành khu dulịch văn hóa sinh thái và tâm linh huyền không sơn thượng. Trong thờigian tới, chùa sẽ có khu để du khách ở lại tu tập.
Tuy nhiên, vị này cũng cho rằng để hoàn thiện chùathành một khu du lịch tâm linh cần phải thêm 4 triệu USD kinh phí (tươngđương gần 88 tỉ đồng). Chùa phải tự thân vận động. Ngay cả việc để cóđược giấy phép đó cũng do chùa tự xúc tiến, đề xuất và phải làm mộtmình, không có hỗ trợ của cơ quan nhà nước.
|
Theo Mai Phương
Pháp luật TPHCM