Thua 0-3 ở chung kết lượt đi,cơ hội lật ngược thế cờ ở lượt về của Indonesia là rất mong manh. Nhưng theo lờiHLV phó Andi Darussalam, sức mạnh tinh thần sẽ giúp Indonesia giành vinh quangsau 90 phút tại Gelora Bung Karno.

Tại vòng bảng, Indonesia đã dễdàng hạ gục Malaysia 5-1 bằng lối chơi tấn công đậm chất kỹ thuật. Nhưng do quáchủ quan, Indonesia đã thua 0-3 ở trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil trongmột trận đấu mà thầy trò HLV Rajagobal tỏ ra tinh quái và chơi hiệu quả hơn.

Dù cơ hội là khá mong manh nhưngHLV phó Darussalam, các cầu thủ Indonesia sẽ không để mất hy vọng: “Chúng tôihiểu rõ được tình thế của mình và mục tiêu đầu tiên là phải có được 3 bàn thắng.Indonesia sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu và cố gắng tạo được lợi thế sớm.

Nhưng thực sự, tôi vẫn cảm thấylo lắng về hàng phòng ngự của đội nhà, các hậu vệ đang thi đấu thiếu tập trungvà có dấu hiệu sa sút thể lực. HLV Riedl đã cố gắng để khắc phục nhược điểmtrên. Trước chung kết, chúng tôi mới 2 lần để thủng lưới nhưng riêng gặpMalaysia, Indonesia đã thua 3 bàn.

“Indonesia sẽ vô địch bằng sức mạnh tinh thần”
Mất Oktovianus (giữa) là tổn thất lớn của Indonesia

Đó đều là những sơ suất, ở bànthua thứ nhất, Maman Abdurachman chơi khá thiếu quyết đoán. Ngoài ra, chúng tôikhông kèm Norshahrul Idlan Talaha quá chặt. Đó là những vấn đề của đội nhà khiếnMalaysia có được 3 bàn ở lượt đi. Nhiệm vụ của chúng tôi tối nay sẽ vô cùng nặngnề”.

Ông Darussalam tin rằng dưới sựcổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, Indonesia sẽ “lột xác” hoàn toàn để tạo cuộclội ngược dòng ngoạn mục: “Toàn đội đã bắt đầu buổi tập cuối cùng từ rất sớm vànhiệm vụ đầu tiên là tạo cho các cầu thủ có được tâm lý thoải mái nhất.

Malaysia có được đội hình khámạnh và chặt chẽ, nhưng không thể nói chúng tôi hết cơ hội. Các cầu thủ đều cókhao khát giành một chiến thắng ấn tượng và tôi tin rằng sức mạnh tinh thần vàsự cổ vũ của khán giả sẽ giúp Indonesia bước qua thách thức gian khó này”.

Tại Gelora Bung Karno tối nay,Indonesia sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trái Oktovianus Maniani do bị treogiò. Tuy nhiên, Arif Suyono cũng là sự lựa chọn không đến nỗi tồi để duy trìnhững miếng tấn công lợi hại bên cánh trái của Indonesia.

Theo Kim Anh
Dân Trí