Mặc
dù không được nâng cấp nhiều so với người tiền nhiệm iPhone 5, nhưng
không thể phủ nhận iPhone 5S vẫn là một smartphone hàng đầu với bộ vi xử
lý A7 nền tảng 64 bit. Apple cho biết CPU mới này nhanh hơn gấp đôi so
với bộ vi xử lý thế hệ trước cả về đồ họa và hiệu suất tổng thể.

Nhưng
liệu iPhone 5S có thực sự mạnh như Apple công bố? Các bài benchmark
dưới đây sẽ cho người dùng một cái nhìn đầu tiên về sức mạnh của chiếc
smartphone mới của Apple, so với các đối thủ hàng đầu như Motorola Moto
X, LG G2, Samsung Galaxy S4, thậm chí cả iPhone 5C và iPhone 5.
Geekbench (Sức mạnh tính toán)
Bài
benchmark này sẽ cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về hiệu suất tổng
thể của các loại smartphone. Từ biểu đồ so sánh dưới đây, chúng ta có
thể thấy rằng iPhone 5S gần như nhanh gấp hai lần so với iPhone 5C
(trong đó có các thông số kỹ thuật tương tự như iPhone 5) với 2.556
điểm. Chiếc smartphone mới của Apple cũng đã đánh bại hầu hết các loại
smartphone Android hàng đầu khác hiện nay, bao gồm cả HTC One (thấp hơn
96 điểm) và LG G2 (thấp hơn 756 điểm), nhưng vẫn xếp sau Samsung Galaxy
S4 với 621 điểm.

3DMark Ice Storm không giới hạn (đồ họa)
Theo
Apple, iPhone 5S với bộ vi xử lý A7 mới có thể chạy nhanh hơn iPhone 5
gấp 2 lần. Còn nếu so với iPhone đời đầu thì iPhone 5S nhanh hơn 40 lần
về sức mạnh CPU và 56 lần về khả năng xử lý đồ họa. Trong bài thử nghiệm
khả năng đồ hoạ 3DMark Ice Storm với phần "không giới hạn" (Unlimited)
là phần đòi hỏi khắt khe nhất trong bài kiểm tra này. Một lần nữa,
iPhone 5S bỏ xa iPhone 5C (thấp hơn 8.139 điểm) với 13.795 điểm, vượt
qua cả Galaxy S4 (cao hơn 2.978 điểm), HTC One (thấp hơn 3.470 điểm).
Chỉ có duy nhất LG G2 với CPU Snapdragon 800 là có điểm đồ hoạ cao hơn
2406 điểm.

Điều này cho thấy, những tuyên bố của Apple về sức mạnh đồ hoạ của iPhone 5S là hoàn toàn chính xác.
SunSpider 1.0.1 Javascript Benchmark (Trình duyệt)
Trong
bài kiểm tra SunSpider để đo hiệu năng xử lý mã JavaScript của trình
duyệt (ngắn hơn là tốt hơn) cho thấy. iPhone 5S hoàn thành thử nghiệm
chỉ trong vòng 411 mili-giây (ms), thời gian này là đánh bại tất cả các
đối thủ chạy Android khác. Ngay cả "người đồng cấp” là iPhone 5C cũng có
thời gian xử lý nhanh hơn nhiều so với các đối thủ còn lại.
Bộ
ba smartphone của Apple là iPhone 5S, iphone 5C và iPhone 5 lần lượt
đứng ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba tương ứng. Rồi đến LG G2,
Galaxy S4, Motorola Moto X và HTC One là cuối cùng.

Các
bài benchmark trên đây chỉ là một cách để đo lường hiệu suất của
smartphone. Tốc độ mà bạn có thể mở, đóng và chuyển đổi giữa các ứng
dụng, cũng như hiệu suất chơi game thực tế, cũng đóng một vai trò lớn.
Nhưng đến thời điểm này, chiếc điện thoại mới của Apple nói chung là
nhanh hơn so với nhiều smartphone Android cao cấp hiện nay. Hãy chờ bài
đánh giá chi tiết của iPhone 5S và iPhone 5C để có cái nhìn toàn diện
nhất về sức mạnh của máy.
Theo Xahoithongtin
Theo Xahoithongtin