Bất
kỳ ai cũng có thể trở thành một anh hùng. Đó có lẽ là thông điệp mà BTC
World Cup muốn đem lại trong lễ khai mạc diễn ra vào thứ Sáu tới.
Trong
một dự án đặc biệt, nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi bác sỹ Miguel
Nicolelis và một nhóm gồm 156 nhà khoa học trên toàn thế giới đã phát
triển một bộ giáp giúp người tàn tật có thể tự đi lại trên chính đôi
chân của mình. Điều kỳ diệu ngỡ như chỉ xuất hiện trong phim ảnh đã trở
thành hiện thực, và tại lễ khai mạc tới đây, một người tàn tật được giữ
kín danh tính sẽ khoác trên mình công trình nghiên cứu của bác sỹ Miguel
và đá trái bóng khai mạc World Cup 2014.
![]() |
Dự án của bác sỹ Miguel vừa mang tính nhân văn, vừa để truyền tải thông điệp về một Brazil ngày càng phát triển (ảnh: EU sport) |
Năm
1994, nữ ca sỹ Diana Ross cũng được trao vinh dự đá trái bóng đầu tiên
tại lễ khai mạc World Cup được tổ chức tại Mỹ nhưng rõ ràng nó không thể
ý nghĩa và nhân văn bằng dự án của bác sỹ Miguel. Cơ chế hoạt động của
bộ giáp là sử dụng mạch điện tử trong đôi chân của thiết bị truyền tín
hiệu trở lại với người sử dụng thông qua một làn da nhân tạo đeo trên
cánh tay, truyền cảm giác di chuyển và liên lạc.
Đây
là lần đầu tiên một bộ giáp được điều khiển bằng thần kinh được sử dụng
trong đời thực, điều mà chúng ta chỉ thấy qua những bộ phim hành động
viễn tưởng như Iron man.
![]() |
Bộ giáp được sử dụng cho người tàn tật này khiến người ta liên tưởng đến anh hùng trong phim Iron man |
Phát
biểu về dự án của mình, bác sỹ Miguel cho biết “Năm 2009, khi Brazil
giành được quyền đăng cai tổ chức World Cup, tôi đã nảy ra ý tưởng để
thể hiện Brazil theo cách khác hơn suy nghĩ bình thường về đất nước. Đó
là lúc tôi đề xuất về một dự án khoa học để cho mọi người thấy rằng
Brazil đang đầu tư và có những tiềm năng con người để làm nhiều việc
khác ngoài bóng đá”.
Theo Hoài Không (Vov.vn)