“Giá thuốc đang tăng giá trở lại” - đây là khẳng định của một số nhân viên bánthuốc tại phố Trần Hưng Đạo (quận Hai Bà Trưng) và Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, TPHà Nội). Theo đó, không chỉ thuốc ngoại mà thuốc nội cũng lần lượt được các cửahàng, đại lý nâng giá bán lẻ từ 5%-20%.
Thông báo mới nhất về điều chỉnh nhiều mặt hàng thuốc có xuất xứ từ Pháp,Hungary... của các công ty nhập khẩu, phân phối dược phẩm vừa được chuyển tớicác nhà thuốc. Cụ thể, các loại thuốc như Medocalm (trị xương khớp, giảm đau),Methotrexat (thuốc ức chế miễn dịch), Estrogen (điều trị nội tiết), Arcalion,Cavinton, Duxil (thuốc tuần hoàn não), Digoxin, Ednyt (trị huyết áp, tim mạch),Trivastel (thuốc thần kinh).... đều đã được thông báo điều chỉnh tăng giá 5%-20%.
Tại TP HCM, giá thuốc bán lẻ tăng giá liên tục trong những ngày qua. Các loạithuốc điều trị huyết áp như Furosemid tăng 10%, Nifedipine hay Amlor mỗi loạităng từ 5.000-10.000 đồng/hộp, Exfort (của Pháp) tăng từ 540.000 đồng lên590.000 đồng/hộp; nhiều mặt hàng thuốc kháng sinh cũng tăng giá với mức tăngtrung bình 10%...
Còn tại thị thị trường Hà Nội, nhiều hãng dược phẩm trong nước cũng đồngloạt thông báo sẽ điều chỉnh giá một số mặt hàng biệt dược, kháng sinh, giảmđau và một số loại vitamin.
Nếu như một lọ bổ phế trước đây bán chỉ 12.000đồng thì mới đây, giá nhập vào đã vọt lên 14.000 đồng/lọ, thuốc ho Bảo Thanhcũng tăng thêm 3.000 đồng/hộp, Voltaren 75 mg tăng từ 68.000 đồng lên 80.000đồng/hộp, Neotergynan từ 98.000 đồng lên 115.000 đồng/hộp, thuốc chống dịứng Hydrocortison cũng tăng từ 25.000 đồng lên 28.000 đồng/lọ. Ngoài ra, mộtsố mặt hàng kháng sinh nội, vitamin cũng đồng loạt tăng giá khoảng 5%-15%.
![]() |
Quá 10 ngày so với dự kiến, việc tiếp nhận hồ sơ vẫn chưa được thực hiện (Ảnh: dailyinfo.vn) |
Chị Nguyễn Bảo An - trú tại quận Hoàn Kiếm than thở: "Giá điện sẽ 15,28% kểtừ 1/3, giá xăng đang "nhấp nhổm" điều chỉnh, giá thực phẩm, hàng tiêu dùngđã tăng từ trước tết đến nay chưa hạ nhiệt, bây giờ lại thêm giá thuốc cũngtăng, không biết rồi đây chúng tôi sẽ xoay xở thế nào với đồng lương côngchức?".
Cầm trên tay gói thuốc vừa mua cho mẹ, anh Hoàng Hữu - quê ở Ba Vì tâm sự:"Gia đình tôi 4 đời làm ruộng. Mùa nông nhàn, cánh đàn ông đi làm thêm xâydựng phụ giúp gia đình. Với thu nhập chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng cho một laođộng chính, chúng tôi rất vất vả trong việc thuốc thang, chữa bệnh cho ngườithân. Nếu là bệnh thông thường chúng tôi còn có thể lo liệu được, chứ bệnhhiểm nghèo thì chúng tôi chỉ còn nước... kêu trời chờ số phận".
Chị Trần Mai Hằng- nhà ở quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: "Thuốc là cái cầnnên người ta nói bao nhiêu thì mình phải mua bấy nhiêu, không thể ômbệnh chờ hạ giá. Ở Việt Nam bây giờ không biết giá thực sự của thuốc tây,thuốc ta là bao nhiêu. Tôi nghĩ nhà nước nên cho đăng giá thuốc trên mạng,trên báo chí thường xuyên, để người dân biết được giá thuốc. Nếu nơi nào viphạm, bán thuốc quá giá quy định sẽ dễ dàng bị phát hiện".
Theo một chủ cửa hàng thuốc lại quận Hoàng Mai (Hà Nội): “Có những loạithuốc gần đây nhập vào giá còn cao hơn mức giá mà hiện tại cửa hàng đangbán. Khi thắc mắc, tôi cũng chỉ được giải thích là do khan hàng, rồi giá USDtăng, vàng tăng...”.
Tuy nhiên, theo một chuyên gia dược phẩm, việc lấy lý do điều chỉnh tỉ giá đểbiện minh cho việc giá thuốc tăng đồng loạt là vô lý, bởi mới đây, việc điềuchỉnh tỉ giá mới được thực hiện, trong khi thuốc đã rục rịch tăng giá từ nhiềungày trước đó.
Nếu căn cứ vào kết quả khảo sát của Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Namthì tháng nào cũng có hàng chục mặt hàng được điều chỉnh tăng giá. “Hơn nữa, tỉgiá USD/VNĐ chỉ tăng hơn 1.000 đồng, tính trên giá thành của hàng triệu viênthuốc là không đáng kể”- chuyên gia này phân tích.
Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tại thời điểmnày, chưa có doanh nghiệp dược phẩm gửi công văn xin điều chỉnh tăng giá thuốc.Vì vậy, việc dựa vào tỉ giá USD để tăng giá thuốc là không thể chấp nhận.
TheoNguyễn Huyền
DĐDN