Theo các chuyên gia, nút lớn và nhỏ trên bồn cầu lần lượt thể hiện chức năng thoát nước khác nhau. Nút nhỏ ở trạng thái nửa nước. Nhấn nút này sẽ chỉ xả một nửa hoặc 1/3 nước, nhưng không xả hết nước trong bình; nút lớn: là nút đầy nước, có thể nhấn một lần rút hết nước.
Tại sao lại có hai nút xả nước cho bồn cầu?
Nó được thiết kế để tiết kiệm nước, lựa chọn khối lượng xả khác nhau tùy theo tình huống khác nhau. Theo nghiên cứu, trung bình mỗi ngày, 1 người sẽ nhấn nút xả nước khoảng 5 đến 7 lần. Bằng cách sử dụng hợp lý 2 nút bấm này sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều nước, tránh lãng phí và bảo vệ môi trường sống.
Chức năng của hai nút là khác nhau, vậy sử dụng các nút như thế nào mới đúng?
Khi đi tiểu tiện hàng ngày, chỉ cần nhấn nút nhỏ, ngược lại đại tiện nhấn nút lớn. Nếu bạn nhấn hai nút cùng một lúc, tất cả nước trong két nước sẽ được giải phóng, do đó mã lực xả nước sẽ lớn hơn và lượng nước sẽ nhiều hơn.
Trường hợp bạn đi tiểu tiện lại thường xuyên dùng nút xả to trên bồn cầu, là sai hoàn toàn vì nó sẽ gây lãng phí nước và đây cũng là nguyên nhân khiến cho bể phốt nhanh bị đầy.
Khi nào nhấn đồng thời hai phím?
Thao tác nhấn đồng thời hai nút một lúc có lực lớn và lượng nước nhiều nhất. Trong trường hợp đại tiện và muốn xả sạch các vết bẩn thì bạn có thể chọn phương pháp này.
Theo Minh Minh - Vietnamnet