Không hiểu sao khi kết thúc “giaoban”, em lại bị mẩn đỏ, ngứa ngáy ở phần bụng và vùng kín, vì thế mỗi lần gầnchồng là em nơm nớp lo sợ” - người phụ nữ ngập ngừng kể về lý do mình ưến khámbệnh tại một phòng khám phụ khoa của bệnh viện phụ sản Hà Nội.
"Gần nhau" là... ngứa
“Thời gian gần đây, vì chưamuốn có con, trong khi chồng em không chịu mặc “áo mưa” nên anh ấy đành xuất rangoài. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, em thấy khó chịu, và do đó, đôi khi em sợgần chồng. Dường như anh ấy cũng cảm nhận được điều đó nên không bằng lòng ramặt, thậm chí còn nghi ngờ em có ai khác rồi về nhà... chán chồng” - ngườiphụ nữ tên Thu này tiếp tục.
Lúc đầu, chị Thu nghĩ do mình mấtvệ sinh, bị nấm âm đạo nên đã sử dụng các dung dịch vệ sinh phụ nữ để vệ sinhvùng kín sạch sẽ trước khi gần chồng hay sau khi gần gũi nhưng kết quả không nhưmong đợi.
![]() |
Nhiều trường hợp đang “giao ban” thì lại gặp sự cố, đành phải dừng lại nên vợ chồng không tránh khỏi lục đục |
Cùng chung cảnh ngộ với chị Thunhưng chị Hường đã động viên được chồng chịu khó “đi ủng” lúc gần nhau. Tuynhiên, có thể do cơ địa dễ bị dị ứng nên chị Hường lại bị dị ứng với bao cao suhoặc chất bôi trơn trong sản phẩm này.
“Không còn cách nào khác, mìnhđành chọn giải pháp uống thuốc chống dị ứng trước khi “gần” chồng. Tuy nhiên,biện pháp trên khiến mình bị ức chế về tâm lý, vì lần nào cũng phải thuốc mennên không thoải mái. Hơn nữa, giải pháp đó cũng không thể kéo dài vì mình sợ ảnhhưởng đến sức khỏe, và vì vợ chồng mình rất muốn có em bé nên tìm đến bệnh viện”- chị Hường tâm sự.
Bác sỹ Tô Minh Hương, Phó Giámđốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sở dĩ chị Thu và chị Hường có biểu hiệntrên có thể là do bị dị ứng với “tinh binh” của chồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nhữngngười mắc triệu chứng này không lớn. Theo thống kê, khoảng 5 đến 8 trườnghợp/1.000 phụ nữ trên thế giới bị dị ứng với “tinh binh” của đàn ông. Mức độ dịứng cũng khác nhau. Có người, khi gần chồng, chỉ cần “khởi động” là có thể bị dịứng.
Nhiều trường hợp đang “giao ban”thì lại gặp sự cố, đành phải dừng lại nên vợ chồng không tránh khỏi lục đục.Cũng có trường hợp, vừa kết thúc cuộc “giao ban” thì người vợ bị ngứa, bỏng ráttại vùng kín, da đùi hay da bụng.
Dễ nhầm lẫn
Theo thống kê của Bệnh viện Phụsản Hà Nội, hầu hết chị em rơi vào cảnh ngộ trên đều nghĩ rằng mình bị viêmnhiễm vùng kín nên tự tìm nhiều cách để khắc phục tình trạng này nhưng bấtthành. Nhiều người e ngại không đi khám nên những cuộc “giao ban” nếu không giánđoạn thì 2 vợ chồng cũng khó thoải mái; có chị em còn nghi ngờ chồng “mang bệnhvề cho vợ” nên không ít cặp gia đình đã xảy ra bất hòa.
Vì thế, bác sỹ Tô Minh Hươngkhuyến cáo, chị em nào chẳng may rơi vào hoàn cảnh trên, nếu không bị dị ứng với“áo mưa”, có thể khuyên chồng dùng bao cao su thay vì phương pháp xuất tinhngoài; nhắc chồng uống nhiều nước trước khi “gần vợ”... Tuy nhiên, điều quantrọng nhất là khi chị em gặp rắc rối trên nên đi khám tại các bệnh viện chuyênkhoa để được tư vấn, hướng dẫn cách khắc phục và điều trị.
Theo PNVNCT