Còn 1 tháng nữa lễ trao giảiCống hiến mới diễn ra nhưng ngay từ vòng đề cử, giải thưởng này đã gây không íttranh cãi.


Tất cả cũng từ cái tên “lính mới” Uyên Linh màra. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đề cử Uyên Linh sẽ khiến nhiều anh chị trongnghề “tự ái” vì cô chưa phải là một ca sĩ và cũng chưa có đóng góp nhiềutrong âm nhạc. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanhvới ông Hữu Trịnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải Cống hiến.
 
Biểu diễn trước công chúng đều được gọi là ca sĩ

Thưa ông, giải thưởng Cống hiến như tiêu chí của BTC đề ra, là ghi nhận sựsáng tạo và những đóng góp nổi bật của ca sĩ trong một năm, tức là năm 2010.Nhưng chiếu theo tiêu chí này thì thời điểm đó, Uyên Linh mới chỉ xuất hiệnvới tư cách thí sinh của Vietnam Idol chứ chưa phải với danh nghĩa ca sĩ.Vậy việc để Uyên Linh xuất hiện trong danh sách đề cử liệu có hợp lý?

- Đúng là khán giả chỉ biết đến Uyên Linh khi cô tham gia cuộc thi VietnamIdol, nhưng từ khi còn là sinh viên Học viện Ngoại giao, Uyên Linh đã đi hátnhiều trong phong trào sinh viên, ở các phòng trà... Và tôi chắc, ở đó, UyênLinh đã được giới thiệu là ca sĩ rồi. Chỉ có điều, khi đó, không ai biết côấy là ca sĩ cho đến khi cô xuất hiện ở Vietnam Idol.


Không có chuyện mượn
Uyên Linh . Ảnh: Hoàng Phương

Ở đây, chúng tôi không phân biệt ai là ca sĩ nghiệp dư hay chuyên nghiệp màchỉ xét trên góc độ người đó có đóng góp gì trong đời sống âm nhạc. Về mặtpháp lý thì hiện không có giấy tờ hay bằng cấp gì để phân biệt người này làca sĩ thực thụ còn người kia không thể gọi là ca sĩ. Trước đây, các ca sĩchuyên nghiệp đi hát được Sở Văn hóa cấp một giấy phép hành nghề nhưng cũngđã bị bãi bỏ vì cho đó là giấy phép “con”. Vì thế, không thể đặt ra ranhgiới ai mới xứng đáng là ca sĩ. 
 
Cũng trong tiêu chí của giải đưa ra, ghi nhậnnhững nỗ lực lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ trong một năm, nhưng thựcsự thì Uyên Linh mới chỉ gây nên hiệu ứng trong chặng cuối của cuộc thiVietnam Idol. Vậy BTC đã căn cứ thêm vào yếu tố nào để đề cử Uyên Linh?

- Ở đây đã có một sự nhầm lẫn. Trong tiêu chí, chúng tôi đưa ra rất rõ làghi nhận những đóng góp âm nhạc trong phạm vi 1 năm, tức là tính từ ngày31/1 đến 31/12/2010, chứ không phải quy định “hoạt động suốt trong một năm”thì mới được xét giải. Với nhạc sĩ, có thể chỉ là một sáng tác (ca khúc),với ca sĩ biểu diễn có thể chỉ là một bài hát, nhưng ở đó có những sáng tạođóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đạichúng.
 
Uyên Linh đã tạo nên không khí âm nhạc hiếm thấy

Cống hiến là giải thưởng được bình chọn dựa trên việc theo dõi hoạt động đời sống âm nhạc đại chúng trong một năm của Báo Thể thao & Văn hóa, cùng sự tham khảo ý kiến của 100 phóng viên văn hóa nghệ thuật đang hoạt động trên toàn quốc. Đó là 2 cơ sở chính để BTC đưa ra danh sách đề cử của giải thưởng năm nay.

Nhưng dù có như thế thì những gì Uyên Linhlàm được cũng chỉ ở trong một cuộc thi chứ chưa thể gọi đó là “đóng góp”,bởi cô chưa từng ra album hay có một chương trình riêng để làm căn cứ xétgiải?

- Đúng là Uyên Linh nổi lên trong một cuộc thinhưng kết quả mà cô làm được lại vượt ra ngoài cuộc thi đơn thuần và có thểhơn nhiều ca sĩ đang hoạt động nghề nghiệp. Cống hiến là giải thưởng tônvinh những người có những sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển và làm phongphú thêm đời sống âm nhạc nói chung. Và sáng tạo của Uyên Linh ở đây chínhlà cách thể hiện tác phẩm, ngay cả với những ca khúc đã được định hình bởimột Diva nào đó. Một điều rất rõ nữa là Uyên Linh đã tạo nên một không khíâm nhạc sôi nổi. Dù chỉ đóng góp nổi bật trong 1-2 tháng nhưng điều UyênLinh  mang lại rất lớn lao mà nhiều ca sĩ nổi tiếng khác không làm được.
 
Nhưng dẫu vậy, không ít ý kiến nói rằng, cuộcthi đang “mượn” Uyên Linh để tạo sự chú ý cho mình?

- Ở đây chúng tôi đã nêu ra những cái tên mà thực tiễn đang công nhận họ.Giải thưởng đưa ra những đề cử và bảo vệ được theo đúng tiêu chí của giảichứ không đi ngược lại với đời sống âm nhạc và dư luận công chúng. Giải Cốnghiến được ra đời từ năm 2004 và được bình chọn hàng năm, đến nay đã có nhữnguy tín nhất định trên công luận và báo chí nên đâu cần phải PR nữa. Chúngtôi chỉ ghi nhận đúng đóng góp của nghệ sĩ để từ đó, giải thưởng sẽ có tácđộng thúc đẩy thêm vào quá trình phát triển của nghệ sĩ.
 
Xin cảm ơn ông!
 

Theo bạn, Uyên Linh có xứng đáng được đề cử giải cống hiến?

1. Có

2. Không


Theo Giađình Xã hội