Một
người dân trú tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã bị bọ xít hút máu người tấn
công vào rạng sáng ngày 16/5, khiến mối lo về bọ xít hút máu người quay
trở lại, đặc biệt thời điểm này đang là mùa sinh sản của loại bọ xít
này.
Tuy
nhiên, các chuyên gia côn trùng học và y tế dự phòng cho biết người dân
không nên hoang mang vì chưa có bằng chứng cho thấy bọ xít này truyền
bệnh nguy hiểm.
Bị đốt nhưng sức khỏe bình thường
Rạng
sáng ngày 16/5 vừa qua, anh Bùi Minh Hoàng (trú tại đường Hồ Tùng Mậu,
huyện Từ Liêm, Hà Nội) trước lúc đi ngủ đã phát hiện một con bọ xít hút
máu bò ngay trên đùi trái mình. Ngoài con bọ xít này, anh Hoàng tiếp tục
phát hiện thêm 2 con bọ xít nữa bò trên góc tường.
Thông
tin loại bọ xít hút máu người quay trở lại và lại đang ở thời điểm sinh
sản khiến nhiều người dân khá hoang mang, lo sợ vì nghĩ loại bọ xít này
có thể truyền bệnh nguy hiểm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, mà ở đây, cụ
thể là bệnh Chagas truyền qua vết đốt của bọ xít thuộc phân họ
Triatominae.

Bọ xít hút máu xuất hiện tại nhà anh Hoàng (Ảnh: Khám phá)
Bệnh
này có thể lây lan bằng truyền máu, mẹ truyền sang con, do phẫu thuật,
cấy ghép nội tạng, tai nạn phòng thí nghiệm (ước tính có 8 đến 10 triệu
người Mexico, Trung và Nam Mỹ mang bệnh Chagas, nhưng hầu hết những
người này không biết mình đã nhiễm bệnh này).
Tuy
nhiên, trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Văn Châu, chuyên gia đầu
ngành về côn trùng của Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Trung
ương cho biết: Kết quả xét nghiệm máu để tìm ký sinh trùng Trypanosoma
(gây bệnh Chagas) ở 137 người (22 trẻ em và 115 người lớn) đã bị bọ xít
đốt ở Việt Nam đều cho kết quả đều âm tính.
Ngoài
ra, kết quả xét nghiệm máu trong dạ dày của 317 bọ xít, gồm 230 con bắt
trong tổ và 87 con bắt trong nhà, cũng cho kết quả âm tính.
“Mỗi
loại côn trùng có thể truyền nhiều loại bệnh nhưng phải theo vùng địa
lý. Nếu truyền bệnh Chagas thì chỉ đúng với khu vực Nam Mỹ chứ đối với
khí hậu ở Việt Nam thì chưa xảy ra”, ông Châu cho hay.
Theo
ông Châu, qua nghiên cứu những trường hợp bị bọ xít hút máu đốt, kết
quả cho thấy hiện tượng sưng, ngứa tại vết đốt là phổ biến (99,35%) và
kéo dài từ 2-5 ngày. Hiện tượng sưng ngứa và có sốt là 7 trường hợp
(4,54%), nhưng chỉ kéo dài trong một vài ngày. Chỉ một trường hợp sưng
ngứa và gãi xước da nên nhiễm trùng tại chỗ (0,65%).
Vì
thế, ông nhấn mạnh: “Đến nay, chưa có cơ sở khẳng định rằng loại côn
trùng này truyền bệnh gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Thực tế đã
những trường hợp người dân bị bọ xít đốt nhưng sức khỏe sau đó hoàn toàn
bình thường, không ai bị bệnh”.
Cần làm gì khi bị bọ xít hút máu đốt?
Theo
ông Châu, bọ xít hút máu tuy chưa có bằng chứng gây bệnh nhưng cũng có
thể làm cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Do đó, người dân nên dùng lưới
sắt, mành để hạn chế loại bọ xít này vào nhà gây phiền toái đến cuộc
sống.
Nếu
bị bọ xít hút máu người đốt, người dân nên rửa ngay vết đốt bằng xà
phòng, không gãi tại chỗ vết đốt để tránh gây xước, viêm nhiễm và đến cơ
sở y tế chuyên về da liễu để được khám, điều trị chống dị ứng và chống
viêm nhiễm tại chỗ.
Không
nên gãi hay đánh chết bọ xít ngay trên tay mình, vì sẽ làm vết đốt trở
nên nghiêm trọng hơn. Người dân chú ý dọn dẹp vệ sinh giường, tủ để loại
trừ trứng nở thành ổ bọ xít hút máu phát tán.
Trung
tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết loại côn trùng này xuất hiện nhưng
chỉ ở một vài điểm với số lượng nhỏ, người bị đốt cũng chỉ sưng tấy nhẹ
tại chỗ và sức khỏe vẫn bình thường nên chưa gây xáo trộn.
Do
đó, có thể coi chúng như những côn trùng thông thường. Nếu bọ xít phát
triển với số lượng lớn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của
người dân thì trung tâm sẽ tiến hành các biện pháp xử lí cũng như hướng
dẫn người dân cách phòng chống.
Theo Vietnamnet