Trong giai đoạn Việt Nam đang cần nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế, việcdựa vào khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) là một trong những khuyến nghị của cácchuyên gia, nhà quản lý tham dự hội thảo về đầu tư.
Tại hội nghị Đườngđến Việt Nam 2010(Gateway toVietnam 2010) diễn ra trong tuần trước tại TP.HCM, ông Phạm Viết Muôn, phó chủnhiệm Văn phòng Chính phủ, phó trưởng ban thường trực chỉ đạo đổi mới và pháttriển doanh nghiệp cho biết, mô hình phát triển kinh tế của nhiều nước tiên tiếntrên thế giới đã chứng minh rằng khu vực KTTN rất quan trọng đối với việc tạosức bậc cho nền kinh tế đất nước.
Vì vậy, Chính phủ cần mở ra cho khu vực tưnhân cơ hội tham gia đầu tư vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục,xuất khẩu…
Giảm bớt gánh nặng cho chính phủ
Thời gian qua, khu vực KTTN của Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả chất vàlượng trong các lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư và thu hút nguồn nhân lực. Bên cạnhđó, chính việc hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế ngày một sâu rộng, kinh tế tưnhân đã đứng vững, chiếm lĩnh thị trường nội địa và cạnh tranh cao với các nướctrong khu vực và thế giới.
Ông Muôn cho biết, con số doanh nghiệp (DN) tư nhânđã tăng 15 lần từ 31.000 năm 2000 lên hơn 400.000 DN hiện nay. Vốn đăng ký kinhdoanh trung bình trong giai đoạn này cũng tăng gấp 10 lần, từ 900 triệu đồng/DNnăm 2000 lên chín tỉ đồng/DN năm 2010, trong đó khoảng 1,44% DN có vốn đăng kýchiếm hơn 200 tỉ đồng. Dự báo, trong giai đoạn 2011- 2015 sẽ có khoảng 650.000DN thành lập mới.
Ông Muôn cho rằng, chính sách phát triển kinh tế khu vực KTTN trong nhiều nămqua đã có những cải biến mạnh mẽ, tạo thuận lợi tối đa cho sự đóng góp của khuvực này vào mức tăng trưởng chung của cả nước.
| |
| Một khu vực DNTN đã hình thành, đông đảo về số lượng, có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế trong thập niên qua |
Chính phủ đang tiếp tục hoànthiện khung pháp lý để các DN ngoài quốc doanh nhận được các trợ giúp đào tạonguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, rút ngắn thời gian và chi phí cho DN thôngqua quá trình cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các chính sách, cơ chếthu hút sự đầu tư, đấu thầu của DN tư nhân sẽ được xem xét và ban hành kịp thờicho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Tuy nhiên, trong mô hình tăng trưởnggiai đoạn mới này cần hướng đến khu vực KTTN nhằm tận dụng những lợi thế sẵn cócho mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Một khu vực tư nhân lớn hơn sẽtạo đà cho tăng trưởng, củng cố thêm nền tảng cho cả nền kinh tế Việt Nam. Dovậy, Chính phủ Việt Nam cần có những chính sách mạnh mẽ để thu hút sự tham giacủa khu vực này đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu hiện nay của đất nước.
Bà Lê Lệ Hằng, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ SSI cho rằng, những cam kết từphía chính phủ trong việc nâng cao sự cạnh tranh trên thị trường sẽ tạo cơ hộicho khu vực KTTN phát triển. Theo bà Hằng, nên có chính sách và cơ chế khuyếnkích nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở.
Cân bằng các thách thức tăng trưởng
|
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đang là một nền kinh tế mớinổi trong giai đoạn đầu của quá trình tự do hóa và chuyển đổi. Nghiên cứu củaviện Nghiên cứu toàn cầu McKinsey tại Đông Nam Á cho thấy, tăng trưởng của nềnkinh tế Việt Nam được đánh giá là đứng thứ nhì thế giới (sau Trung Quốc).
Cácbáo cáo tăng trưởng kinh tế trong thời gian gần đây hay dùng đến cụm từ “TrungQuốc + 1”, điều này có nghĩa là mức tăng trưởng mạnh mẽ tiếp sau Trung Quốc làViệt Nam hoặc Nhật Bản. Trong vòng 10 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia cósự thay đổi lớn về GDP trên thế giới và sẽ lọt vào danh sách nhóm 20 nước có nềnkinh tế phát triển.
Ông David Skilling, viện trưởng Viện nghiên cứu toàn cầuMcKinsey tại Đông Nam Á, giả định mô hình tăng trưởng cho Việt Nam như sau: từnăm 2010 - 2015: tập trung đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm theo tỷ lệ: nôngnghiệp 17% - chế tác (xây dựng, gia công…) 42% và dịch vụ 41%. Giai đọan 2020:nông nghiệp 12%, chế tác 50% và dịch vụ 30%. Việt Nam cần tận dụng những tiềmnăng dài hạn của mình để tiếp thị nhiều hơn nữa với nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Thomas W. Tobin, tổng giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết, những yếutố mất cân bằng trong quá trình phát triển của Việt Nam thời gian tới là biếnđộng lạm phát, thâm hụt thương mại, bong bóng tài sản.
Do vậy, Chính phủ cần sớmcó các biện pháp tái cân bằng những thách thức tăng trưởng này bằng việc cảicách, hiện đại hóa cấu trúc nền kinh tế, tăng cường đầu tư hạ tầng, tranh thủ vàtối đa hóa các mối quan hệ trong khu vực ASEAN và thế giới để hiện thực hóanhững tiềm năng phát triển của mình.
Theo Ca Hảo
SGTT

