Ngày 6-4, đã diễn ra hội nghịtoàn quốc sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếptục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tếtư nhân” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tại Hà Nội.
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủyviên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang khẳng định: Sau támnăm tích cực triển khai thực hiện nghị quyết, kinh tế tư nhân đã phát triểnnhanh cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp côngnghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế, sự phát triển kinh tế - xã hội đấtnước.
Ông Trương Tấn Sang cũng nhấnmạnh một số nhiệm vụ mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, địa phươngcần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó có tổ chức tốt việc cụ thểhóa Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
![]() |
Sửa đổi, bổ sung một số quy địnhđể giải quyết những vấn đề bất cập trong chính sách về đất đai. Có cơ chế đểdoanh nghiệp của tư nhân được vay vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) nhưdoanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền lợi của người lao động và người sử dụng laođộng trong khu vực kinh tế tư nhân.
Sớm có chương trình quốc gia vềhỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chương trình quốc gia về đẩy mạnhđổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, trong đó chú trọng thỏa đáng đối với doanhnghiệp tư nhân. Bảo đảm sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.
Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấudoanh nghiệp gắn với tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng vừa khuyến khích kinhtế tư nhân vừa và nhỏ phát triển, vừa khuyến khích doanh nghiệp tư nhân pháttriển với quy mô ngày càng lớn, từng bước hình thành các đơn vị kinh tế tư nhânmạnh, các tập đoàn, tổng công ty lớn đủ sức góp phần nâng cao sức cạnh tranhtrong và ngoài nước...
Theo