Việc kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2011 không quá 7% như Nghị quyết của Quốchội rất khó khăn. “Nhưng khó cũng phải quyết tâm thực hiện”, Bộ trưởng BộKH&ĐT Võ Hồng Phúc nhấn mạnh.

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Võ Hồng Phúc, việckiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2011 không quá 7% như Nghị quyết của Quốchội rất khó khăn. “Nhưng khó cũng phải quyết tâm thực hiện”, Bộ trưởngVõ Hồng Phúc nhấn mạnh.

Cùng với Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính là một trongnhững cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc kiềm chế lạm phát, vì vậy Bộtrưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cũng tỏ ra rất thận trọng khi đưa ra nhậnđịnh: “Kiềm chế lạm phát tối đa không quá 7% trong năm nay là bài toán vôcùng phức tạp”.

Cụ thể, chỉ tính đến các yếu tố khách quan, nhiều dự báo cho thấy, CPIthế giới năm 2011 có xu hướng tăng cao hơn so với năm 2010 do nhiều nguyênnhân như kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng phục hồi mặc dù tốc độ tăngtrưởng có thấp hơn so với năm 2010 (theo dự báo của nhiều tổ chức tài chínhquốc tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2011 thấp nhất cũng đạt3,1%, nhiều khả năng tăng 3,3 - 4%).

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế như trên, nhiều chuyên gia kinh tế dự báo,năm 2011, CPI của các nước phát triển tăng 1,3% còn tại các nước đang pháttriển tăng 5,2%. Nhưng nhiều khả năng CPI thế giới sẽ tăng cao hơn dự kiếndo Nhật Bản bơm ra thị trường 61 tỷ USD, Mỹ cũng tung ra thị trường 600 tỷUSD để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. 

“Giá dầu thô hiện tại đã tiến gần đến mốc 100 USD/thùng, so với cùng kỳnăm ngoái, giá hàng hoá phi nhiên liệu tăng 15%; lương thực tăng 25%... nếucả Mỹ và Nhật Bản cùng quyết tâm “giải cứu nền kinh tế” thì giá nguyên,nhiên, vật liệu sẽ tiếp tục tăng mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến việc kiềm chếCPI của Việt Nam do nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu, thiết bị máy móc cũngđồng nghĩa với việc nhập khẩu lạm phát.

Đáng lưu ý là, nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối phó với lạm phát, nợchính phủ và bong bóng bất động sản, một khi Trung Quốc thực hiện các giảipháp mạnh để đối phó với những bất cập của nền kinh tế chắc chắn sẽ ảnhhưởng mạnh đến nền kinh tế nước ta.”, ông Ninh lo ngại.

Kiềm chế lạm phát: Khó cũng phải làm
Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao

Trở lại với tốc độ tăng CPI năm 2010. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương VũHuy Hoàng, đây là năm CPI diễn biến khá bất thường: CPI tăng rất cao trongquý 1, tăng nhẹ trong 5 tháng tiếp theo và tăng mạnh trở lại kể từ tháng 9.Và kết thúc năm, CPI “chốt” lại ở con số 11,75% - phá vỡ mục tiêu tăng khôngquá 7% mà Quốc hội đã đặt ra, thậm chí còn vượt xa con số tăng 8% được Chính phủ đặt ra hồi tháng 8 và mục tiêu CPI tăng dưới 2 con số được Chính phủ đặtra hồi tháng 11.

Những nguyên nhân chính gây sức ép lên CPI trong năm qua, theo ông Hoàng,là do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 16,18%, trong đó lương thực tăng17,96%; thực hiện xã hội hoá giáo dục, hầu hết các địa phương đều điều chỉnhtăng học phí khiến chỉ số giá nhóm hàng giáo dục tăng mạnh (tăng 19,3%);giá xăng dầu nhập khẩu tăng bình quân hơn 28%; khí hoá lỏng tăng 32,6%; dượcphẩm tăng 27%; giấy tăng gần 20%... so với năm 2009.

“Ngoài ra, năm qua, giá vàng biến động mạnh (tăng tới 32%) đã tác độngtrực tiếp tới việc tăng giá tài sản có giá trị lớn, lâu bền và gây tác độngtâm lý tới các mặt hàng hoá khác. Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng tăng chậmtrong 7 tháng đầu năm sau đó tăng mạnh vào những tháng cuối năm đã tănglượng tiền trong lưu thông.

Việc dừng hỗ trợ lãi suất 4% đối với khoản vay ngắn hạn của gói kích cầunăm 2009 kể từ ngày 1/1/2010 khiến chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng.Việc dừng miễn giảm giãn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệpđối với một số lĩnh vực… cũng gây tác động đáng kể lên việc kiềm chế lạmphát năm 2010”, ông Ninh phân tích thêm.

Năm 2011 một số áp lực lên lạm phát không còn (như dừng hỗ trợ lãi suất,miễn giảm giãn các loại thuế, tăng học phí…), tuy nhiên, theo các chuyên giakinh tế, việc kiềm chế lạm phát vẫn còn hết sức nan giải, kể cả việc loại bỏnhững nhân tố khách quan gây ra lạm phát như giá cả nguyên nhiên vật liệutrên thị trường thế giới tiếp tục tăng do nhu cầu.

Giá xăng dầu bán lẻ của Việt Nam hiện thấp hơn 4.000 - 6.000 đồng/lít sovới các nước có chung đường biên giới; giá điện, than, nước sạch, vận chuyểnhành khách công cộng… chưa theo giá thị trường.

“Giá cả nguyên liệu đầu vào thiết yếu của nền kinh tế không tuân theo quyluật thị trường đã làm méo mó hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiềungành kinh tế. Nhà nước sẽ thực hiện hỗ trợ đối với đối tượng chính sách,người nghèo bằng các chính sách khác chứ dứt khoát không bao cấp tràn lan.Phải để thị trường định giá cả hàng hoá, cho dù đó là những hàng hoá đầu vàocủa nền kinh tế”, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo.

“Vì mục tiêu kiềm chế CPI nên năm 2010 phải giữ giá một số mặt hàng, nhấtlà điện và xăng dầu. Tuy nhiên, lộ trình thực hiện cơ chế giá thị trường vẫntiếp tục thực hiện.

Cụ thể, trong năm nay, vào thời điểm thích hợp, giáđiện, than, nước sạch, đất đai, tài nguyên, cước vận tải hành khách bằngđường sắt, đường hàng không, các dịch vụ công quan trọng như y tế, giáo dục…sẽ thực hiện theo đúng lộ trình”, ông Ninh cho biết và lo ngại: “Giá cả cácmặt hàng thiết yếu bị kiềm chế quá lâu, như chiếc lò xo bị nén quá lâu, khiđiều chỉnh, nếu không cẩn trọng sẽ tác động rất mạnh tới thị trường”.

Theo Mạnh Bôn
Đầu tư