Chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Trọng Quốc Khanh, Giám đốc Trung tâm Vàng ACB xungquanh vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung về đầumối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tựdo.
- Ông nhận định thế nào về việc tiến tới xoá bỏ kinh doanh vàng miếng trênthị trường tự do?
- Theo tôi, với chủ trương cấm kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do, cácdoanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng sẽ không được phép kinh doanh vàng miếngtrên thị trường nữa, mà có thể Chính phủ sẽ thông qua NHNN chỉ đạo việc mua bánvàng miếng tập trung tại một số đầu mối lớn.
![]() |
(Ảnh minh họa: Thanh Xuân) |
- Việc tiến tới xoá bỏ kinh doanh vàng miếng sẽ tác động ra sao đến thị trườngvàng, cũng như thị trường ngoại hối?
-Theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP, các cơ quan ban, ngành sẽ tích cực phối hợpchặt chẽ để chống buôn lậu vàng cả ở chiều nhập và xuất, qua đó, làm lành mạnhhóa thị trường. Khi có nhu cầu về vàng miếng, người dân chỉ cần liên hệ với cácđầu mối mua bán được NHNN chỉ định.
Như vậy, sẽ loại bỏ được những yếu tố gâynhiễu, gây rối loạn thị trường mà thực tế trong thời gian qua thị trường vàngtrong nước có nhiều thời điểm bị làm giá khi có sự mất cân đối cung - cầu, dẫntới tình trạng thu gom USD để nhập vàng lậu, gây ảnh hưởng đến tỷ giá và thịtrường ngoại tệ. Các giải pháp đưa ra trong quý II/2011, nếu được triển khaitheo hướng quyết liệt và đồng bộ, sẽ tác động tích cực lên thị trường vàng vàngoại hối.
- Liệu có ngăn được tình trạng kinh doanh trái phép, cũng như chặn được hoạtđộng buôn lậu vàng qua biên giới khi phải co hẹp việc bán vàng miếng trên thịtrường tự do?
-Hiện nay, thị trường phải chờ nghị định mới của Chính phủ mới có thể hiểu rõhơn. Nhưng theo Nghị quyết 11/NQ-CP, Chính phủ đang cân nhắc đầu mối nào đó đủsức cung ứng vàng cho thị trường, có thể là một số công ty vàng bạc - đá quý,hay ngân hàng thương mại có uy tín.
Tóm lại, để bình ổn thị trường, sau khi cónghị định mới về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong quý II/2011, chắc chắn,sẽ có các giải pháp bình ổn, đáp ứng được cung - cầu vàng sát với nhu cầu ngườidân. Lúc này, khi cần phải bình ổn, NHNN sẽ mạnh tay can thiệp, khi đó không cònchênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, hạn chế được tình trạng buônlậu.
- Theo ông, nên can thiệp thị trường vàng và ngoại tệ như thế nào để phát huyhiệu quả?
- Để phát huy hiệu quả việc quản lý thị trường vàng và ngoại tệ, khi có dấuhiệu mất cân đối cung cầu vàng - ngoại tệ, dẫn đến kỳ vọng tâm lý đầu cơ,NHNH cần can thiệp một cách quyết liệt, cả về cường độ lẫn nhịp độ. Về cườngđộ, NHNN cần chủ động can thiệp thị trường với quy mô lớn khi cần thiết. Vềnhịp độ, nếu lần can thiệp đầu tiên chưa mang lại kết quả như mong đợi, thìcần tiếp tục can thiệp kịp thời ở những lần tiếp theo, mới có tác dụng rănđe và điều tiết thị trường.
Theo Đầu tư