Người đứng đầu NHNN - ông NguyễnVăn Giàu - trao đổi với báo chí rằng, nguyên tắc chung khi CPI giảm dần, ngânhàng trung ương sẽ sử dụng các công cụ điều hành nhằm tác động giảm dần lãisuất.

Việc điều hành sẽ hướng đến sự ổnđịnh tương đối vững chắc chứ không thể thay đổi ngay về chính sách, về lãi suất.

Chấp nhận lãi cao

Với các điều chỉnh mới đây của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ở con số 15% vàtăng trưởng GDP ở 6% trong năm 2011, theo Thống đốc NHNN - ông Nguyễn Văn Giàu -cơ bản kịch bản của chính sách tiền tệ sẽ không có gì thay đổi nhưng sẽ phải rấtlinh hoạt.

Đặc biệt trong các nội dung côngviệc mà Chính phủ giao cho NHNN điều hành trong Nghị quyết 11. Cơ quan này theođó sẽ thực hiện bằng được các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cũng như tăng tổngphương tiện thanh toán được đề ra trong nghị quyết trên, cụ thể là đảm bảo tốcđộ tăng trưởng tín dụng năm dưới 20% và tổng phương tiện thanh toán khoảng15-16%. 

Thực tế sau 5 tháng triển khai, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 6,92% so vớicuối năm 2010. Dù thấp hơn so với con số 7,46% của cùng kỳ năm ngoái, Thống đốcNguyễn Văn Giàu cho rằng, tăng trưởng tín dụng đang đi đúng với mục tiêu đề ranếu so với chỉ tiêu cả năm tăng dưới 20%. 

Đặc biệt cũng theo người đứng đầu NHNN, trong điều kiện phải giảm tăng trưởngtín đụng để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, tín dụng được tập trung ưutiên cho lĩnh vực sản xuất. Trong đó riêng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất nôngnghiệp, xuất khẩu đạt mức tăng trưởng tới 25%, cao hơn rất nhiều so với mức tăngchung chỉ là 6,92%. 

Như nhiều đánh giá của các tổ chức đầu tư và các chuyên gia trước đây, mặt bằnglãi suất lên quá cao thực tế đang tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinhdoanh. Nghị quyết 83 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.2011 mới đây nhậnđịnh, lãi suất cao tác động đến sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp và hộsản xuất là điều không thể tránh khỏi. 

Kỳ vọng hạ lãi suất cho vay: Trông tín hiệu CPI
Chỉ số CPI giảm mới mong hạ lãi suất cho vay (Ảnh: Giang Huy)

Trong bối cảnh lạm phát tăng cao,lãi suất thấp là điều không gặp thấy ở bất kỳ quốc gia nào. Hơn nữa, theo nhưThống đốc Nguyễn Văn Giàu, để giảm tổng cầu, lãi suất phải cao và tốc độ tăngtrưởng tín dụng cũng phải giảm.

Chờ tín hiệu

Thực tế trong Nghị quyết 83 nêu trên đây, yêu cầu tiếp tục điều hành chính sáchtiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt trong thời gian tới một lần nữa đượcChính phủ đặt ra đối với NHNN nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về tín dụng, tổng phươngtiện thanh toán được đưa ra từ đầu năm. Trong đó, chú ý điều hành phân bổ đềutheo các quý, tháng phù hợp với diễn biến thị trường mà đặc biệt là các thờiđiểm mùa vụ sản xuất, kinh doanh khi nhu cầu vốn tăng cao. 

Các công cụ lãi suất sẽ tiếp tụcđược NHNN sử dụng linh hoạt nhằm tạo khả năng thanh khoản trên thị trường. Songtrong nghị quyết trên, Chính phủ cũng yêu cầu NHNN quán triệt các ngân hàngthương mại tạo sự đồng thuận, tiết kiệm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất vàtránh hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh. 

Định hướng về diễn biến lãi suất trên thị trường trong thời gian tới đây, Thốngđốc NHNN cho rằng,  nguyên tắc chung khi CPI giảm dần, ngân hàng trung ương sẽsử dụng các công cụ điều hành để tác động giảm dần lãi suất theo hướng ổn địnhtương đối vững chắc chứ không thể thay đổi ngay về chính sách và lãi suất.

Trong lúc đó, việc điều hòa tăng trưởng tín dụng đối với từng nhóm ngành nhằmhài hòa mục tiêu tăng trưởng chung dưới 20% theo hướng cắt giảm tỉ lệ dư nợ tíndụng phi sản xuất, tạo điều kiện cho tín dụng chảy mạnh vào sản xuất đang đượcdư luận đặc biệt chú ý. 

Đặc biệt sau 5 tháng đầu năm, tỉ lệ dư nợ phi sản xuất tại nhiều ngân hàng vẫn ởmức khá cao, trong khi thời hạn để hoàn tất việc cắt giảm nhóm tín dụng này đãđến gần. Và liệu NHNN sẽ lùi thời hạn hay tiếp tục mạnh tay để đạt được mục tiêuđặt ra(?). Con số được lãnh đạo NHNN đưa ra gần đây nhất cho thấy, hiện vẫn còn20 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước có tỉ lệ dư nợ phi sản xuất trên 22%,trong đó có hai ngân hàng trên 50%. 

Dù rằng với mục tiêu ban đầu đặt ra, các ngân hàng phải giữ tỉ lệ trên ở mức 22%vào cuối tháng 6 này. “Sẽ có ngân hàng thương mại gặp khó khăn khi thực hiện yêucầu này, nhưng chính sách chung phải công bằng và không thể phân biệt ngân hàng”- Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng khẳng định, sẽ không lùi thời hạn trên và NHNNsẽ có chế tài xử phạt các ngân hàng vi phạm.

Theo Văn Nguyễn
Lao động