Hôm qua, 17-6, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết, những tháng cuối năm,chính sách tiền tệ sẽ được điều hành linh hoạt. Đây là tín hiệu có cơ sở để lãisuất cho vay có thể giảm.
Còn ông Nguyễn Ngọc Bảo - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết: Trong quýIII-2011, NHNN sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng nhỏ, giữ vữngổn định thị trường liên ngân hàng, góp phần ổn định lãi suất tiết kiệm và chovay.
Tiếp tục giữ trần lãi suất huy động tiền đồng ở mức 14%/năm và lãi suất tiền gửingoại tệ của tổ chức là 0,5%/năm, lãi suất tiết kiệm ngoại tệ cá nhân tối đa2%/năm.
“NHNN đang xem xét khả năng tới đây có thể sẽ công bố minh bạch thông tin củacác TCTD cho người dân lựa chọn ngân hàng gửi tiền. Theo đó, hạn chế tình trạngcạnh tranh huy động vốn bằng lãi suất. Đặc biệt, NHNN sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểmsoát chặt thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tùy theo tính chất viphạm sẽ có chế tài đối với ngân hàng (mức phạt có thể lên đến 500 triệu đồng)”-Người đại diện NHNN cho biết.
![]() |
Lãi suất cho vay được dự đoán sẽ giảm trong thời gian tới (Ảnh: Hồng Vĩnh) |
Tính đến 10-6-2011, tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 7,05% so với cuối năm 2010,theo dữ liệu NHNN (công bố sáng 17-6). Về cơ cấu, dư nợ tín dụng lĩnh vực sảnxuất đã tăng 10,97%, chiếm tỷ trọng 83% tổng dư nợ; trong đó tín dụng nôngnghiệp nông thôn tăng 24,96%, tín dụng xuất khẩu tăng 25,77%; dư nợ lĩnh vực phisản xuất giảm 9,46%, chiếm tỷ trọng 16,92% tổng dư nợ. Như vậy, với chỉ tiêudưới 20% cho cả năm nay, dư địa còn lại vẫn còn khá lớn.
Về thị trường ngoại hối, theo NHNN, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thươngmại được cải thiện, tâm lý thị trường ổn định, thị trường tự do được kiểm soátchặt chẽ. Lượng ngoại tệ các ngân hàng thương mại mua được lớn hơn nhiều so vớilượng ngoại tệ bán ra.
Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm và tỷ giá mua- bán củaNHTM có nhiều thời điểm thấp hơn tỷ giá bình quân liên ngân hàng.
Tháng 5-2011, mặc dù nhiều ngân hàng đẩy lãi suất tiết kiệm lên trên 20%/năm,vẫn không huy động được vốn, nhiều ngân hàng buộc phải vay mượn của ngân hàngbạn với lãi suất trên dưới 30%/năm.
Tuy nhiên, lãi suất liên ngân hàng trong những tuần gần đây ổn định ở mức trên11%/năm đối với những khoản vay qua đêm. Theo đó, làm cho lãi suất tiết kiệmthực trả trong các ngân hàng những ngày qua lùi xuống còn 17-18%/năm, đây là tínhiệu cho thấy lãi suất đầu vào đang đi xuống.
Theo Khánh Huyền
Tiền phong