Lãi suất ngân hàng đang ở mức cao do cuộc đua tranh vượt trần lãi suất huy động14%/năm của khối NHTM đang khiến sản xuất và kinh doanh của DN gặp khó. Tuynhiên, theo nhận định của ông Võ Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCPCông thương VN (VietinBank), từ nay đến cuối năm lạm phát tại VN sẽ giảm đồngnghĩa với việc lãi suất chắc chắn sẽ giảm, dù cuối năm nhu cầu vay vốn của DNthường cao hơn.
- Theo các chuyên gia, quy định về trần lãi suất mà Ngân hàng nhà nước (NHNN)đưa ra khiến các ngân hàng khó huy động vốn, điều này dẫn đến tình trạng sẽ cónhững ngân hàng “lách luật” để huy động được vốn. Ông nhận định như thế nào vềvấn đề này?
-Đã có những ý kiến cho rằng, nên bỏ trần lãi suất huy động bởi hiện nay quy địnhcủa NHNN về trần lãi suất huy động đối với các ngân hàng là không được vượt quá14%, đây chỉ là một biện pháp mà NHNN đặt ra.
Vì vậy cá nhân tôi cho rằng, nếuchúng ta áp dụng biện pháp hành chính thì cũng chỉ nên áp dụng trong 1 thời giannhất định, còn nếu áp dụng trong thời gian dài mà thấy chưa có hiệu quả thì phảitháo dỡ ngay nếu không nó sẽ không đem lại hiệu quả gì mà còn gây bất lợi chocác ngân hàng cũng như người dân.
- Như vậy, có nghĩa là không nên để trần lãi suất huy động như hiện nay, thưaông?
-Thị trường tiền tệ rất muôn hình vạn trạng. Nếu quy định trần lãi suất huy độngthì chắc chắn trong quá trình giao dịch sẽ nảy sinh nhiều loại phí, không trảphí này thì cũng phải trả phí khác và chúng ta sẽ lại lặp lại câu chuyện về lãisuất của năm 2008 thêm một lần nữa. Chính vì vậy, hiện nay Chính phủ và NHNNđang cương quyết đưa ra những giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát giảm xuống và lúcđó lãi suất sẽ giảm theo, chứ không dùng biện pháp hành chính.
![]() |
Võ Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương VN (ViettinBank) (Ảnh: Nguyên Hương) |
- Mới đây, NHNN đã quyết định tăng dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ thêm 1% nhằmgiảm tình trạng đô la hóa nền kinh tế, nâng cao đồng nội tệ lên. Tuy nhiên, tâmlý người dân hiện nay vẫn có xu hướng “thích” ngoại tệ hơn?
- Có thể nói, chính sách thắt chặt quản lý USD trong thời gian vừa qua là mộtthắng lợi lớn, đặc biệt là giá vàng không còn biến thiên như trước đây.
Tuy nhiên, về mặt lãi suất tiền đồng, chúng ta phải thừa nhận thực tế là khôngcó người dân nào đi gửi tiền mà lãi suất tiền gửi lại thấp hơn lạm phát. Do vậy,vấn đề hiện nay chúng ta phải làm là giải quyết thế nào để kiềm chế lạm phát.
- Theo ông, chúng ta có thể dùng cách nào để kiềm chế lạm phát trong hoàn cảnhhiện nay?
- Theo tôi, một trong những cách kiềm chế lạm phát chính là việc NHNN nên cho cácngân hàng thương mại rút nhanh tiền ra khỏi lưu thông để giảm bớt áp lực tănggiá, nhất là vào dịp cuối năm nhằm đưa lãi suất lên cao và như vậy sẽ giúp ngườidân yên tâm hơn khi bỏ tiền vào ngân hàng. Chính lúc đó chính sách tiền tệ mớiphát huy tác dụng, lạm phát giảm thì lãi suất giảm.
- Nhưng lãi suất hiện quá cao khiến nhiều DN khó tiếp cận được vốn vay từ cácngân hàng, đứng về phía ngân hàng ông có lời khuyên nào giúp DN dễ tiếp cận đượcvới dòng vốn?
- Khi DN muốn tiếp cận để vay vốn từ ngân hàng thì bản thân DN phải chứng minhđược khả năng tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành kinh doanh của DN đó. Vàđương nhiên, phải có một tỉ lệ vốn nhất định, khoảng 30 - 40% trên tổng nhu cầuvốn của DN đang có. Đây là điều kiện bắt buộc.
Trong bối cảnh lãi suất đang tăng cao, Chính phủ lại đưa ra các biện pháp thắtchặt tiền tệ do vậy các ngân hàng phải tập trung vốn để ưu tiên cho các DN sảnxuất trước. Theo đó, DN sản xuất nào có khả năng lưu thông được dòng vốn thìngân hàng sẽ ưu tiên cho vay vốn. Đối với những DN làm ở các lĩnh vực phi sảnxuất, cụ thể như trong lĩnh vực bất động sản thì ngân hàng sẽ không ưu tiên.
|
- Trên thực tế cho thấy, tín dụng phi sản xuất hiện ở mức rất cao nhưng vẫn thuhút nhiều DN vay vốn. Vì sao thưa ông?
-Lĩnh vực phi sản xuất thì rất rộng, trong đó, hiện có bất động sản là lĩnh vựchút vốn lớn. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, sau khi Chính phủ yêu cầu siết vốntrong lĩnh vực phi sản xuất mà cụ thể là các DN bất động sản và chứng khoán thìcác ngân hàng đã ngừng cho vay.
Riêng đối với lĩnh vực bất động sản, đây là lĩnh vực còn tạo ra được lợinhuận tốt, chính vì vậy các DN bất động sản đã đầu tư dự án cách đây mấy nămvẫn có nhu cầu vay vốn, trong khi các ngân hàng thấy đây cũng là lĩnh vực antoàn, thu được lợi nhuận nên các ngân hàng cũng đã cho vay.
Tuy nhiên, hiện nay trước chỉ đạo của Chính phủ nhằm góp phần giảm tìnhtrạng bong bóng trên thị trường bất động sản thì các ngân hàng cũng đã bắtđầu giảm quy mô và tỉ trọng cho vay trong lĩnh vực bất động sản. Vì vậy, đếnthời điểm hiện nay có thể nói còn rất ít ngân hàng “bơm” vốn cho lĩnh vựcnày.- Xin cảm ơn ông!
TheoNgân An
DĐDN