Tại cuộc họp ngày 10-6, cácngân hàng ở TP.HCM muốn được linh hoạt trong việc chấp hành chỉ tiêu tăng tíndụng năm 2011 là 20% nhưng Ngân hàng Nhà nước kiên quyết không chấp nhận.
Cuộc họp được tổ chức trong bốicảnh năm tháng đầu năm đã có mười ngân hàng (NH) thương mại cổ phần lớn tăngtrưởng tín dụng gần chạm 20%, hai NH nhỏ khác vượt 20%.
Nên linh hoạt chỉ tiêu 20%
Lãnh đạo một số NH có mặt tạicuộc họp cho biết vấn đề nóng nhất được đưa ra bàn thảo là làm sao kiểm soáttăng trưởng tín dụng không được vượt quá 20% ở bất kỳ thời điểm nào trong năm.Lãnh đạo một NH cổ phần có tăng trưởng tín dụng năm tháng vượt 20% đã giải trìnhvới Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Giàu rằng do tăng trưởng tín dụng năm 2010của NH này rất thấp, dưới 4.000 tỉ đồng, do vậy nếu chiếu theo mức cho phép củaNH Nhà nước thì số tăng tuyệt đối không được bao nhiêu.
![]() |
Theo quy định, trong năm 2011 các ngân hàng không được tăng dư nợ tín dụng quá 20% so với cuối năm 2010 (Ảnh: Thanh Đạm) |
NH lại vừa mới hoàn thành tăngvốn lên 3.000 tỉ đồng vào cuối năm 2010, do vậy dư nợ mới tăng thêm thật ra làtừ nguồn vốn mới tăng thêm và chỉ tập trung vào cho vay sản xuất kinh doanh. Tuynhiên, lãnh đạo NH Nhà nước đã yêu cầu NH này phải xây dựng lại kế hoạch tăngtrưởng, đồng thời phải điều chỉnh dư nợ về mức 20%, nếu không NH Nhà nước sẽ cóbiện pháp xử lý.
Theo các NH, tại hội nghị đã có ýkiến cho rằng việc quy định tăng trưởng tín dụng các NH không được vượt quá 20%bất kỳ thời điểm nào trong năm là quá cứng nhắc vì nếu rơi vào vụ sản xuất doanhnghiệp, người dân cần vay nhiều hơn. Có thể vào một số thời điểm, nhu cầu vayvốn phục vụ sản xuất cao nhưng sau đó khi kết thúc chu kỳ sản xuất các NH thu nợvề thìdư nợ lại giảm về đúng mức mong muốn của NH Nhà nước, miễn sao đến ngày31-12 dư nợ tín dụng của các NH không vượt quá 20%.
Một số ý kiến tại cuộc họp chorằng NH Nhà nước với vai trò là cơ quan giám sát có những giải pháp sao cho uyểnchuyển, phù hợp với thực tế đời sống. Đại diện các NH cũng dẫn ra số liệu tăngtrưởng tín dụng năm tháng đầu năm mới đạt 6,92%, nghĩa là chỉ mới đi 1/3 mụctiêu của năm 2011, tổng phương tiện thanh toán mới chỉ đạt 1,57%, trong khi mụctiêu cả năm là 16%, nghĩa là còn dư địa rất lớn, do vậy cách điều hành của NHNhà nước nên mềm mỏng hơn, uyển chuyển hơn, không nên “kẻ một đường thẳng” nhưđã từng làm trong thời gian vừa qua.
Tín dụng phi sản xuất: khóđúng hẹn
Cũng theo các NH, khó khăn trongviệc giảm tín dụng phi sản xuất cũng được nêu ra. Theo chỉ đạo của NH Nhà nước,ngày 30-6 dư nợ phi sản xuất của các NH phải về mức 22%, nhưng vấn đề này khôngdễ thực hiện với các NH nhỏ.
|
Theo các ngân hàng, tại hội nghị cho rằng việc quy định tăng trưởng tín dụng các ngân hàng không được vượt quá 20% bất kỳ thời điểm nào là quá cứng nhắc (Ảnh: T.T.D.) |
Tổng giám đốc một NH nhỏ trìnhbày tại hội nghị rằng dư nợ cho vay phi sản xuất đầu năm là 34%, nay đã giảm còn31%, tới ngày 31-12 nếu việc thu nợ suôn sẻ dư nợ phi sản xuất sẽ giảm còn 28%,như vậy cầm chắc trong tay không thể về đích đúng hẹn như quy định của NH Nhànước. NH này cũng cam kết với thống đốc từ nay đến cuối năm sẽ không tăng trưởngtín dụng thêm, đồng thời kiến nghị NH Nhà nước xem xét lại việc xử phạt.
Ý kiến các NH rằng thông quanhững số liệu thống kê gần đây cho thấy các NH đã nỗ lực rất lớn để giảm dư nợphi sản xuất về đúng mức quy định của NH Nhà nước.
Dư nợ phi sản xuất chung của khốiNH cổ phần đầu năm 2011 là 29%, đến thời điểm 30-4 còn 22,5%, việc về đích vàothời điểm 30-6 là không khó nhưng về mức 16% vào cuối năm không phải chuyện đơngiản vì nhiều khoản vay NH đã ký hợp đồng từ nhiều năm trước, thời hạn cho vaydài, phải 3-5 năm nữa mới đáo hạn.
Do vậy nếu NH đơn phương đòi chấmdứt hợp đồng lúc này thì sẽ rất rắc rối. Hơn nữa, việc siết tín dụng phi sảnxuất được đưa ra khá cấp bách, do vậy NH Nhà nước nên có cách xử lý có lý cótình.
|
Theo Ánh Hồng - Trần Mạnh
Tuổi trẻ