Chưa đến giữa năm mà có tới 14ngân hàng đã hết dư địa cho tăng trưởng tín dụng; 20 ngân hàng vẫn còn tỷ lệ chovay phi sản xuất trên 22% tổng dư nợ...
Chứng khoán bắt đầu lên điểm từvùng đáy thấp nhất của năm nay, ngày 26/5, khi thông tin lãi suất tiền đồng códấu hiệu giảm. Nói là có dấu hiệu bởi thực tế lãi suất giảm không nhiều.
Khảo sát của chúng tôi tại mười tổ chức tín dụngtrên địa bàn TP.HCM cho thấy lãi suất cho vay thấp nhất vẫn còn 20,5%/năm,còn cao thì vô chừng. Các ngân hàng nói mức 20 - 21%/năm là chuẩn, chưa cócộng thêm. Phần biên độ cộng thêm tùy thuộc mục đích khoản vay, thời gian vàquy mô vay cũng như tài sản thế chấp.Có nhiều nguyên nhân chỉ ra lãi suất dường nhưđã ở đỉnh.
Thứ nhất là nhiều ngân hàng đã đạt mức tăng trưởng tín dụng 20%của năm nay, giờ chỉ còn chăm chăm thu nợ. Thứ hai, lãi suất cao doanhnghiệp ngại vay vì vay được tiền rồi, kinh doanh gì có lãi hơn 20% để trảngân hàng, chưa kể chi phí nhân công, thiết bị, nguyên liệu?
Lý do thứ ba và quan trọng nhấtlà ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tung ra một lượng tiền đồng để “giải cứu” cácngân hàng thanh khoản yếu qua con đường tái cấp vốn.
Theo báo Lao Động, NHNN đã táicấp vốn tới 70.000 tỉ đồng cho một số ngân hàng. Đó là con số khổng lồ nếu sosánh với tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến 23/5 là 6,2%, tương đương số tuyệtđối 135.800 tỉ đồng theo như công bố của thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu.
Tiền tái cấp vốn bằng hơn một nửatăng trưởng tín dụng năm tháng đầu năm! Dư luận kỳ vọng tăng trưởng tín dụng nămnay được kiểm soát, nhưng với số tiền tái cấp vốn nói trên, rõ ràng tiền vẫnđang được bơm vào nền kinh tế và không thể nói là chúng ta chống lạm phát vớitổng lượng tiền đưa ra cấp tập trong một thời điểm như vậy.
Sẽ hợp lý và không gây lo ngại vềcung tiền nếu NHNN tăng dự trữ bắt buộc tiền đồng, sau đó dùng số tiền có đượctừ gia tăng dự trữ bắt buộc để tái cấp vốn cho một số ngân hàng. Còn với phươngcách NHNN đã làm, khi cung tiền tăng lên đột ngột, dĩ nhiên lãi suất phải giảm.
Chỉ có nguy cơ kiềm chế lạm phátlại thêm một lần đứng chênh vênh bên bờ vực!
![]() |
Vẫn còn lo ngại sự kiện định của NHNN trước sức ép của các NH thương mại (Ảnh minh họa: VietNamNet) |
Mức tăng của chỉ số CPI tháng 6này đang được các cơ quan quản lý của bộ Tài chính, bộ Kế hoạch và đầu tư nhậnđịnh sẽ thấp hơn mức tăng của tháng 5 do không có yếu tố tăng giá điện, giá xăngdầu.
Nỗ lực của Chính phủ chưa tăng,chứ không phải không tăng giá điện, có thể sẽ không có mấy tác dụng để “hạnhiệt” CPI nếu cung tiền tăng mạnh như NHNN đã thực thi.
NHNN đã không có bất cứ một thôngtin chính thức nào về lượng tiền tái cấp vốn, có thể do quan niệm cho rằng đâylà nghiệp vụ ngân hàng. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ như báo Lao Động đăngtải, đang làm dấy lên nghi ngờ vì sao phải tái cấp vốn một lượng tiền lớn đếnnhư vậy?
Nếu số tiền trên là cần thiết,thì rõ ràng thanh khoản của một số ngân hàng đang rất trầm trọng. Vì sao thanhkhoản của họ lại trầm trọng đến mức đó? Có phải vì cho vay quá đà? Vì không thuhồi được nợ, phải đảo nợ? Hay còn vì một lý do nào khác?
Mặt khác, thời hạn của tái cấpvốn thông thường không kéo dài. Một ngân hàng được tái cấp vốn cho biết họ đãtừng đề nghị được tái cấp vốn sáu tháng, nhưng NHNN chỉ cho tối đa ba tháng, sauđó căn cứ tình hình thực tế để gia hạn hoặc rút bớt tiền về. Liệu ba tháng có đủcho các ngân hàng đang được tái cấp vốn cải thiện thanh khoản? Còn nếu không,chuyện gì sẽ xảy ra?
Hay tái cấp vốn sẽ được áp dụngtriền miên? Đây là câu hỏi mà chỉ NHNN trả lời chính xác.
Ngân hàng Nhà nước đã tung ra mộtlượng lớn tiền đồng để “giải cứu” các ngân hàng thanh khoản yếu qua con đườngtái cấp vốn. Dư luận kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm nay được kiểm soát, nhưngvới số tiền tái cấp vốn nói trên, rõ ràng tiền vẫn đang được bơm vào nền kinh tếvà không thể nói là chúng ta chống lạm phát với tổng lượng tiền đưa ra cấp tậptrong một thời điểm như vậy.
Ngoài ra, việc tái cấp vốn có ảnhhưởng đến việc bơm tiền ra để mua ngoại tệ? NHNN đã rất thận trọng trong việcmua ngoại tệ vì e ngại cung tiền tăng lên. Vì thế, mặc dù cung cầu ngoại hốiđang thuận lợi, lượng ngoại tệ Nhà nước mua thêm để nâng quỹ dự trữ quốc gia khámỏng.
Mới đây, quỹ Tiền tệ quốc tế(IMF) cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam còn 13,5 tỉ đôla Mỹ. Có khả năngIMF đã cộng thêm hơn 1 tỉ đôla Mỹ đã được NHNN mua vào vừa qua vì số liệu côngbố trước đây của tổ chức này thấp hơn. So với năm 2007, thời điểm dự trữ ngoạihối của Việt Nam cao nhất là 23 tỉ đôla Mỹ, đến nay, dự trữ ngoại hối đã hụt 9,5tỉ đôla Mỹ. Mức tụt giảm dự trữ ngoại hối tới 41,3% trong vòng chưa đầy bốn nămai chịu trách nhiệm?
Nhìn bề ngoài, thị trường tiền tệdường như đang gạt bỏ dần những bất ổn để trở nên ổn định hơn như hiện tượng lãisuất giảm nhẹ. Nhìn sâu bên trong, sự ổn định đó vẫn chưa có cơ sở vững chắc.
Bằng chứng là chưa đến giữa nămmà có tới 14 ngân hàng đã hết dư địa cho tăng trưởng tín dụng; 20 ngân hàng vẫncòn tỷ lệ cho vay phi sản xuất trên 22% tổng dư nợ.
NHNN đã nhiều lần lên tiếng xử lýnghiêm những ngân hàng vượt trần lãi suất huy động, vuợt mức tăng trưởng tíndụng, không lùi thời hạn cho vay phi sản xuất nhưng cho đến nay, vẫn chưa cótrường hợp nào bị xử lý trong khi cả xã hội biết tiết kiệm tiền đồng có thể thoảthuận cao hơn trần.
Trong cuộc họp ở TP.HCM ngày 7/6vừa qua, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa phải yêu cầu NHNN kiểm tra, xử lý ngayviệc huy động tiền đồng vượt trần quy định.
Theo SGTT