Nhiều người đang“choáng ngợp” trước hiện tượng các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suấthuy động USD ngày càng hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu tỉnh táo thì người tiêu dùngvẫn có thể nhận thấy lợi nhuận từ kênh gửi tiền VND truyền thống trong thờiđiểm hiện nay.
Hiện giá USD trên thịtrường tự do liên tục điều chỉnh giảm trong những ngày gần đây và chỉ cònxoay quanh ngưỡng 21.080 đồng một USD (mua vào), thậm chí có cửa hàng chàomua 21.050 đồng. Trong khi đó, giá bán cũng hạ xuống 21.110 đồng.
Thời điểm này, một số ngân hàng thương mại đang đẩy lãi suất huy động USDlên cao. Chẳng hạn, tại Ngân hàng Phương Tây (Western Bank), từ ngày 8/1, đãtăng lãi suất huy động USD ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, kỳ hạn một tháng lên5% một năm, hai tháng 5,1% và kỳ hạn ba tháng lên 5,3%. Ngân hàng SeABankcũng đã đưa lãi suất huy động USD lên mức cao nhất là 6% một năm.
Tại các ngân hàng khác như Kiên Long, Phương Đông, SCB, An Bình... lãisuất huy động USD lên cao, nằm trong mức 5,1% - 5,6%. Chỉ có những ngân hànglớn có thế mạnh về thanh toán và tài trợ xuất nhập khẩu như Eximbank, ACB,Sacombank… thì lãi suất huy động USD được giữ dưới mức 5% một năm.
Theo lý giải của nhiều ngân hàng, thời điểm cuối năm, lãi suất huy độngUSD được đẩy lên cao nhằm thu hút nguồn kiều hối đang đổ về. Ngoài ra, cácngân hàng chuẩn bị sẵn nguồn vốn USD để đáp ứng nhu cầu vay ngoại tệ củadoanh nghiệp thời gian tới.
![]() |
Nhiều người tiêu dùng chuyển sang gửi USD để hưởng lãi suất hấp dẫn (Ảnh minh họa: Hồng Quân) |
Chính vì sức hấp dẫn của việc gửi đồng USD ngày càng lớn, lại trong thờiđiểm các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng chưa có “sóng lớn”, chứngkhoán thì “trồi sụt” thất thường, không ít người có tiền nhàn rỗi đangchuyển sang bài toán gửi USD. Tuy nhiên, nếu làm một phép tính thì kháchhàng có thể thấy, lợi nhuận gửi VND vẫn cao hơn nhiều gửi USD.
Giả sử áp mức lãi suất huy động USD cao nhất là 6% một năm, với món tiềngửi 5.000 USD, khách hàng sẽ nhận được tiền lãi 25 USD hằng tháng. Tỷ giáUSD/VND hiện ổn định quanh mức 21.100 đồng một USD. Nếu quy đổi theo tỷ giáUSD/VND trên thị trường tự do ngày 11/1 là 21.080 đồng (mua vào), tươngđương 527.000 đồng.
Nhưng cũng số ngoại tệ 5.000 USD đó, nếu chuyển sang VND theo tỷ giá mua vàolà 21.080 đồng với lãi suất 14% một năm thì tiền lãi hàng tháng sẽ là 1,2triệu đồng.
Chưa kể, để hưởng mức lãi suất huy động USD cao nhất, khách hàng thường phảigửi kỳ hạn dài, trong khi đồng USD trên thế giới liên tục bị mất giá so vớicác đồng tiền chủ chốt. Khách hàng thông thường chọn gửi kỳ hạn ngắn phần vìphòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá và có thể rút vốn linh hoạt. Trong khi đó,các kỳ hạn ngắn, dưới 3 tháng, lãi suất huy động USD chỉ trên dưới 4% mộtnăm.
Với mức lãi suất huy động VND là 14%, so với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cảnăm vừa được công bố là 11,75% lãi suất thực dương khá cao. Thậm chí, khi tỷgiá có biến động với biên độ lớn, lên tới 22.000 đồng một USD thì người gửiVND vẫn có lợi nhuận cao hơn. Trong điều kiện hiện nay, lãi suất huy độngVND tương đối ổn định, khách hàng không còn “đứng núi này, trông núi nọ”.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Vũ Đình Ánh - Viện phó Nghiên cứu khoa học Thịtrường giá cả (Bộ Tài chính), chọn gửi VND hay USD còn phụ thuộc nhiều vàocác yếu tố như rủi ro tỷ giá, nguồn tiền, vị thế người gửi tiền. Ông Ánh chorằng, người gửi USD có nguồn thường xuyên thì khác nhưng người đi mua USD ởthị trường tự do gửi vào ngân hàng lại có tính toán khác.
Với mỗi doanh nghiệp, nếu có nguồn thu bằng ngoại tệ khác nhau thì sẽ cótính toán riêng. Trong điều kiện đối tác vẫn chấp nhận thanh toán hàng nhậpkhẩu bằng EUR thì doanh nghiệp chọn gửi EUR, phòng khả năng đồng USD mất giáso với EUR mặc dù lãi suất huy động EUR thấp hơn hẳn.
Theo Chí Anh
Đất Việt