Sau khi lãi suất huy động bằng VNĐ đã ổn định quanh mức 14%/năm, nhiều ngânhàng đã bắt đầu tăng lãi suất huy động bằng USD.

Nguyênnhân được đại diện các ngân hàng đề cập đó là để gia tăng thị phần huy động,nhất là thời điểm giáp tết, lượng kiều hối về nhiều.

Sau khi lãisuất huy động bằng VNĐ đã ổn định quanh mức 14%/năm, nhiều ngân hàng đã bắtđầu tăng lãi suất huy động bằng USD.

Từ ngày 8/1-2011, Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) đã tăng lãi suất huyđộng USD ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng lên 5%/năm, 2 tháng 5,1%/năm,và kỳ hạn 3 tháng lên 5,3%/năm.

Lãi suất huy động USD lên 6%/năm

Ngân hàng SeABank cũng đã đưa lãi suất huy động USD lên mức cao nhất là 6%/năm.Tại các ngân hàng khác như Kiên Long, Phương Đông, SCB, An Bình... lãi suấthuy động USD cao nhất nằm trong mức từ 5,1%-5,6%/năm.

Chỉ có những ngân hàng lớn có thế mạnh về thanh toán và tài trợ xuất nhậpkhẩu như Eximbank, ACB, Sacombank… thì lãi suất huy động USD được giữ dướimức 5%/năm.

Ông Đỗ Lam Điền, Phó tổng giám đốc Ngân hàng doanh nghiệp thuộc Ngân hàngHàng Hải, cho biết trong năm qua những ngân hàng có chương trình ưu đãi chokhách hàng như cho vay VNĐ lãi suất USD, đã dùng USD huy động bán lấy VNĐcho vay đến lúc các khoản huy động ngoại tệ đến hạn.

Ngoài ra, nhu cầu vay ngoại tệ của các doanh nghiệp cũng đã tăng lên nên cácngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động USD.

Ông Lê Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Miền tây (Western Bank) chorằng về ngắn hạn, các doanh nghiệp cũng nghiêng về hướng vay ngoại tệ vìhiện tại chênh lệch lãi suất cho vay giữa tiền đồng và USD đã lên đến 12%/năm,và trong ngắn hạn tiền đồng không thể giảm giá đến 12% so với USD. Vì vậy,nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu đều chọn vay đô la,ông Khoa nói.

Hiện tại lãi suất cho vay bằng USD của các ngân hàng khoảng 7%- 8% trong khilãi suất cho vay bằng VNĐ đang ở mức 17%- 18%/năm đối với các doanh nghiệp.

Mặc dù cho vay USD đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, không có nguồn ngoạitệ để trả nợ là rủi ro nhưng nhiều ngân hàng vẫn cân nhắc để cho vay đốitượng khách hàng này.

Ông Điền cho biết các ngân hàng tùy theo khả năng cung ứng ngoại tệ của mìnhđể cho vay ngoại tệ, ví dụ như ngân hàng đó có nhiều khách hàng là doanhnghiệp xuất khẩu, nhận thấy có thể có đủ nguồn để bán cho các doanh nghiệpnhập khẩu thì sẽ chấp nhận cho vay ngoại tệ đối với đối tượng này. Bên cạnhđó, doanh nghiệp nhập khẩu mở L/C thanh toán, ngân hàng cũng được hưởng phí,hoặc doanh nghiệp có doanh số cao qua ngân hàng thì ngân hàng cũng có lợi,ông Điền nói.

Việc lãi suất huy động ngoại tệ cao cũng là một nguyên nhân đẩy lãi suấttiền đồng lên cao, vì lãi suất ngoại tệ cao sẽ khuyến khích người dân nắmgiữ USD.

Theo TBKTSG