- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai làm gãy kính 3,6 triệu của bạn cùng lớp, ông bố đanh thép cãi lại 1 câu khiến gia đình kia không dám đòi tiền
Thái độ cương quyết của ông bố nhận về nhiều sự đồng tình của các bậc phụ huynh.
- Nguyên nhân sâu xa của việc trẻ học ngày càng kém không phải do nghịch điện thoại hay lười biếng mà vì cha mẹ luôn nói điều này với con
- Con gái 17 tuổi có hành động phản cảm với bạn trai, khi biết chuyện bà mẹ còn cười lớn và nói một câu khiến mọi người ngán ngẩm: "Mẹ như này bảo sao không dạy nổi con!"
- Con trai thắc mắc câu nhạy cảm này mà Vân Hugo 'câm nín', đây là 5 cách giáo dục giới tính cho con mẹ nên lưu ý
Thời đi học, hầu hết cha mẹ đều cho con tự giải quyết vấn đề vì nghĩ rằng chỉ là trò đùa của con trẻ. Nhưng vô hình trung đây cũng là nguyên nhân khiến con bạn bị chịu thiệt hay trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.
Giải quyết chuyện xích mích giữa những đứa trẻ không phải là điều dễ dàng. Làm sao để không quá thiên vị con bạn, mà cũng trở thành bài học để những đứa trẻ noi theo là điều phụ huynh nào cũng nên suy tính.
Như mới đây, một câu chuyện đang được nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc chia sẻ trên Weibo. Ông Vương ngày nào cũng đi đón con trai Xiao học mẫu giáo. Cho đến ngày nọ, cô giáo nói rằng cậu bé Xiao đã vô tình làm vỡ kính của bạn.
Chiếc kính gãy bị đòi bồi thường lên đến 3,6 triệu
Mặc dù giáo viên đã liên tục tìm cách hòa giải, cho rằng đó là tranh chấp giữa những đứa trẻ con, nhưng vị phụ huynh kia vẫn nhất quyết đòi bồi thường 1.000 NDT (khoảng 3,6 triệu đồng) đến cùng.
Đây là cái giá rất khó chấp nhận với một cái kính của trẻ con. Khi gặng hỏi con, ông Vương cũng được biết rằng thực tế cậu bé này xô xát bởi người bạn kia đã cố gắng châm chọc chuyện gia đình, ép cậu cháu phải nói xấu và chửi về các thành viên. Tức quá, 2 đứa trẻ mới gây ra trận tranh cãi không đáng có.
Trong khi đó, gia đình đứa trẻ kia vẫn liên tục đòi bồi thường 3,6 triệu chiếc kính. Cha mẹ đứa trẻ này lý giải không chỉ đòi bồi thường vì tiền kính, mà gia đình ông Vương còn phải bồi thường cho nỗi sợ tinh thần.
Ảnh minh họa
Trước thái độ khó hiểu của gia đình bé trai, ông Vương đã ôn tồn giải thích: "Trước khi nghỉ hưu, tôi cũng đã từng mở cửa hàng bán kính nên biết chắc giá trị chiếc kính này không được 1.000 NDT, cùng lắm chỉ trả 200 thôi. Chưa kể khi 2 đứa trẻ đánh nhau, con nhà cậu là người khiêu khích trước. Theo lý mà nói thì gia đình tôi cũng cần được bồi thường tinh thần".
Trước thái độ cương quyết của người cha, vị phụ huynh kia đành lẳng lặng không dám đòi tiền gia đình ông Vương nữa. Đến cả giáo viên cũng không cần can thiệp vào giải quyết chuyện này.
Ảnh minh họa
Khi đi học, con cái xảy ra tranh cãi hay thậm chí xô xát với bạn cùng lớp là điều khó tránh khỏi. Đứng trước những trường hợp này, vị phụ huynh nên giải quyết thế nào:
1. Hỏi về toàn bộ câu chuyện theo nhiều góc nhìn
Khi đối mặt với câu chuyện mâu thuẫn của con, điều đầu tiên phụ huynh cần biết là nguồn cơn câu chuyện.
Khi đối mặt với cùng sự việc, quan điểm của mỗi người là khác nhau. Phụ huynh sẽ khó đưa ra nhận định đúng nếu chỉ nghe theo ý kiến từ một phía. Vậy nên đừng chỉ nghe mỗi ý kiến của con mình, hãy lắng nghe cả câu chuyện từ giáo viên và thậm chí cả bạn học của con để xác định được bản chất câu chuyện đúng nhất.
2. Hòa giải là phương pháp hữu hiệu nhất
Khi thấy con mình bị ảnh hưởng, nhiều bậc phụ huynh dễ mất kiểm soát, từ đó trở nên tức giận và cáu kỉnh vô lý. Điều này không giải quyết được vấn đề, còn "đổ thêm dầu vào lửa". Cách tốt nhất là giữ tâm trạng bình tĩnh khi giải quyết sự việc. Đồng thời chọn cách hòa giải là phương pháp tốt nhất vì dẫu sao đây cũng là vấn đề của trẻ con, làm lớn chuyện cũng không được tác dụng gì.
Ảnh minh họa
3. Phân biệt đâu đúng đâu sai
Cha mẹ cần hiểu đúng vấn đề. Nếu đó là trách nhiệm của con mình thì các bậc cha mẹ cần dũng cảm nhận trách nhiệm, không nên bảo vệ con thái quá.
Nhưng nếu là trách nhiệm của bên kia thì cha mẹ cũng phải tự bảo vệ quyền lợi của mình, đừng để con cái chịu thiệt. Có nhiều bậc phụ huynh vì cả nể mà không theo đuổi vấn đề đến cùng khiến cho con cái cảm giác bị thiệt, không được cha mẹ bảo vệ. Dần dần cũng sẽ trở nên cô lập và không dám chơi đùa tự nhiên ở trên lớp.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Làm mẹ2 ngày trướcDưới đây là 11 thói quen xấu hàng ngày bạn nên cố gắng giúp con không mắc phải khi chúng lớn lên.
-
Làm mẹ2 ngày trướcĐừng nhân danh tình yêu để làm tổn thương những đứa trẻ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcLên 12 tuổi, Tuệ Lâm - con gái đầu lòng của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã cao 1,64m, vóc dáng "trổ mã" phổng phao.
-
Làm mẹ3 ngày trướcGần 8 tháng tuổi, con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang khiến dân tình xuýt xoa vì bụ bẫm, đáng yêu.