Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên "sống trong nhung lụa" với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm

Quý tử của Lệ Quyên có cuộc sống như "ông hoàng" nhiều đứa trẻ mơ ước.

Sinh con ra, bố mẹ nào cũng mong muốn mang lại cho con một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Nhưng chuyện hôn nhân đôi khi sẽ có những vấn đề phát sinh mà chính bố mẹ cũng không thể giải quyết được, và rồi dẫn đến những sự tan vỡ. Dù ai cũng hiểu rằng, bố mẹ ly hôn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến trẻ, nhưng sau tất cả điều quan trọng hơn hết là hậu ly hôn, bố mẹ vẫn làm tròn trách nhiệm của bản thân, nuôi dạy con "đến nơi đến chốn".

Trong giới showbiz Việt, có không ít cặp đôi nổi tiếng tan vỡ nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh cùng nhau nuôi dạy con cái, điển hình như "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên và chồng cũ đại gia Đức Huy. Cả hai chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ, thế nhưng những năm qua, nhìn cách nữ ca sĩ và chồng cũ chăm sóc con trai chung mà ai cũng càng thêm yêu mến, ngưỡng mộ.

"Trái ngọt" cho cuộc hôn nhân của Lệ Quyên và đại gia Đức Huy là cậu quý tử điển trai, thường được gọi với tên thân mật ở nhà là bé Bo (tên thật đầy đủ là Lê Kỳ Anh). Trong các con sao Việt, bé Bo cũng nhận được sự quan tâm không kém bố mẹ. Được biết sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", cậu nhóc được giao sống với bố đại gia là chính, còn Lệ Quyên thì vẫn được quyền chủ động trong quá trình nuôi dạy con trai.

Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-1Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-2

Lệ Quyên và chồng cũ đại gia Đức Huy cùng nuôi dạy con trai hậu ly hôn.

Việc "nữ hoàng phòng trà" lựa chọn tin tưởng, gửi gắm quý tử duy nhất cho chồng cũ đã chứng minh được phần nào rằng đại gia Đức Huy là một ông bố cực kỳ có trách nhiệm. Mà có lẽ những ai theo dõi chồng cũ Lệ Quyên, cũng sẽ có thể nhìn thấy được những hình ảnh công khai trên trang cá nhân về cuộc sống của anh với con trai. Theo đó, nhiều người không khỏi trầm trồ khi bé Bo được bố đại gia chăm sóc rất tỉ mỉ, cuộc sống trong nhung lụa của quý tử Lệ Quyên là mơ ước của rất nhiều đứa trẻ.

Thậm chí dù chỉ mới ở độ tuổi 13 nhưng bé Bo đã sở hữu "khối tài sản kếch xù", được bố đại gia tặng xe hơi 30 tỷ, căn biệt thự tiền tỷ ở Việt Nam và căn nhà triệu USD ở Mỹ, cùng với rất nhiều quần áo, giày dép hàng hiệu đắt tiền. Cậu bé cũng được hưởng không ít dịch vụ sang trọng, được đi du lịch khắp các nước trên thế giới. Trong giai đoạn dậy thì, con trai Lệ Quyên luôn có sự đồng hành của bố Đức Huy giống như một người bạn.

Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-3Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-4Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-5Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-6Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-7Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-8

Cuộc sống "ngậm thìa vàng" của con trai Lệ Quyên bên bố đại gia khiến nhiều người trầm trồ.

Ông bố đại gia U50 có mặt trong mọi sự kiện trọng đại của con trai, cùng con ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ, đến trường. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên vô tình "flex" trường học của quý tử liền ngay lập tức khiến cộng đồng mạng "mắt chữ A mồm chữ O" vì học phí sương sương gần 1 tỷ/năm.

Như vậy có thể thấy, trong việc nuôi dạy con trai Kỳ Anh, đại gia Đức Huy đã rất "chịu chi" để con có một môi trường và điều kiện phát triển tốt nhất. Điều này hoàn toàn xứng đáng, bởi con trai Lệ Quyên có thành tích học tập khá "xịn xò", đặc biệt là ở khả năng ngoại ngữ. Quý tử còn được nhận xét là cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Tất cả những sự phát triển lành mạnh của bé Bo đều nhờ vào cách nuôi dạy khéo léo của bố mẹ. Trong đó, bố Đức Huy có một vai trò và sự ảnh hưởng không hề nhỏ khi là người trực tiếp tương tác với con trai mỗi ngày.

Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-9

Vậy sự thật thì người bố có vai trò quan trọng như thế nào đối với con trai?

- Vai trò hình mẫu: Người bố là một hình mẫu quan trọng trong cuộc sống của con trai. Hành động, lời nói và giá trị mà người bố thể hiện có thể truyền cảm hứng và làm gương cho con trai. Một người bố có phẩm chất tốt, đạo đức cao, và tình yêu gia đình lớn sẽ góp phần xây dựng nhân cách lành mạnh cho con trai.

- Hỗ trợ và hướng dẫn: Người bố có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và hướng dẫn con trai trong các khía cạnh của cuộc sống. Bằng cách cung cấp lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm và truyền đạt kiến thức, người bố giúp con trai hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và phát triển các kỹ năng cần thiết.

- Xây dựng sự tự tin: Người bố đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng sự tự tin cho con trai. Bằng cách khuyến khích, động viên và tin tưởng vào khả năng của con trai, bố có thể giúp con trai tự tin đối mặt với thử thách và khám phá tiềm năng của mình.

- Hỗ trợ tình cảm: Mối quan hệ giữa bố và con trai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm và quan hệ xã hội của con. Một người bố ủng hộ, truyền cảm hứng và tạo ra một môi trường an toàn để con trai chia sẻ cảm xúc sẽ giúp con phát triển khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác.

- Định hình giới tính và vai trò nam giới: Người bố có thể giúp con trai hiểu về vai trò và trách nhiệm của một người đàn ông trong xã hội. Bằng cách truyền đạt giá trị, đạo đức và hành vi tích cực, người bố giúp con trai phát triển một cái nhìn đúng đắn về nam giới và trở thành một người đàn ông tử tế trong tương lai.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng mỗi gia đình và môi trường nuôi dưỡng con trai có những đặc thù riêng. Vai trò của người bố là quan trọng, nhưng không đơn độc. Sự hỗ trợ và tham gia chung của cả bố và mẹ đối với con trai sẽ tạo nên một môi trường phát triển toàn diện cho trẻ.

Bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên sống trong nhung lụa với bố đại gia U50, được tặng nhà lầu xe hơi học trường 1 tỷ/năm-10

Đối với gia đình bố mẹ ly hôn, vì sao việc trẻ nhận được tình yêu thương, giáo dục và đồng hành của cả hai là quan trọng?

- Cảm giác an toàn và ổn định: Trẻ em luôn cần cảm giác an toàn và ổn định trong cuộc sống. Khi cả hai phụ huynh tiếp tục đồng hành và cung cấp tình yêu thương, sự chăm sóc cho con, trẻ sẽ có một môi trường tốt và một tâm lý an tâm để có thể tự tin trưởng thành.

- Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội: Việc có sự tham gia và hỗ trợ từ cả bố lẫn mẹ giúp trẻ phát triển mối quan hệ tốt với cả hai người và xây dựng kỹ năng giao tiếp xã hội tích cực.

- Mô hình vai trò: Khi cả hai phụ huynh tiếp tục đồng hành và giáo dục con trẻ, điều này tạo ra một mô hình vai trò tích cực. Con cái học hỏi từ cả bố lẫn mẹ và lấy cảm hứng từ đó. Việc có mô hình vai trò tốt từ cả hai phụ huynh sẽ giúp trẻ phát triển các giá trị, kỹ năng và phẩm chất lành mạnh trong cuộc sống.

- Tích hợp và chấp nhận: Những đứa trẻ trong gia đình bố mẹ ly hôn thường phải đối mặt với sự chia tách và sự thay đổi. Bằng cách nhận được tình yêu thương, giáo dục và đồng hành từ cả hai phụ huynh, trẻ sẽ có thể cảm nhận được rằng bản thân luôn được chấp nhận, được quan tâm và có giá trị. Điều này giúp trẻ trở nên an tâm, tự tin hơn trong việc đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

- Phát triển toàn diện: Tình yêu thương, giáo dục và đồng hành từ cả bố lẫn mẹ sẽ giúp con trẻ phát triển toàn diện về mặt tâm lý, thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội. Bởi trẻ rất cần sự hỗ trợ và động viên từ những người thân nhất trong gia đình để có thể mạnh dạn phát triển tiềm năng và khám phá sự đa dạng của bản thân.

Theo Người đưa tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bo-me-ly-hon-con-trai-le-quyen-song-trong-nhung-lua-voi-bo-dai-gia-u50-duoc-tang-nha-lau-xe-hoi-hoc-truong-1-tynam-a604481.html

Lệ Quyên

Nuôi Dạy Con


Kỹ năng sơ cứu tai nạn thường gặp
Theo BS Ngô Đức Hùng - Trung tâm Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai), sơ cấp cứu là hành động trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn ngay tại hiện trường; sử dụng phương tiện, dụng cụ có sẵn tại chỗ, khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế; mọi người đều có thể tham gia (được đào tạo – sẵn sàng tham gia).

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.