Cháu bị bỏng, bà nội làm điều này, cả nhà đều phản đối nhưng lại được bác sĩ khen ngợi

Chính bước làm này của người bà đã giúp giảm thiệt hại thứ cấp cho đứa trẻ một cách hiệu quả.

Người bà này được các bác sĩ khen ngợi bởi sau khi đứa cháu bị bỏng, bà không cởi ngay quần áo cho đứa trẻ, cũng không bế cháu đi bệnh viện ngay mà thay vào đó là sử dụng nước lạnh để giúp đứa trẻ rửa sạch trong gần 20 phút.

Cháu bị bỏng, bà nội làm điều này, cả nhà đều phản đối nhưng lại được bác sĩ khen ngợi-1(Ảnh minh họa)

Chính bước này giúp giảm thiệt hại thứ cấp một cách hiệu quả.

Khi đối mặt với tình huống bất ngờ của trẻ, bản năng chúng ta muốn đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.

Nhưng trong một số trường hợp, cha mẹ cần “làm thêm một bước” trước khi đến bệnh viện, tùy vào mức độ bỏng.

Điều trị bỏng đúng cách

Bỏng lửa và bỏng nước là những vết bỏng do nhiệt đơn giản gây ra bởi nhiệt độ cao như nước nóng, hơi nước, ngọn lửa và điện giật.

Khi đối mặt với việc vô tình bị bỏng, phụ huynh thường rất lo lắng và phản ứng đầu tiên của họ là cởi bỏ quần áo của con mình.

Điều này không chỉ làm chậm thời gian sơ cứu mà còn có thể làm rách vùng da bị bỏng và gây ra các vết thương thứ cấp nghiêm trọng.

Cháu bị bỏng, bà nội làm điều này, cả nhà đều phản đối nhưng lại được bác sĩ khen ngợi-2

Cà chua được cho là bị thiệt hại lớn khi bóc vỏ ngay sau khi dội nước sôi | Nguồn: Internet

Cách sơ cứu bỏng lửa và bỏng nước hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ mức độ bỏng của trẻ, từ đó có hướng xử lý tùy theo tình huống.

1. Độ sâu của bỏng

Bỏng có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng và được chia thành nhiều mức độ khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Cháu bị bỏng, bà nội làm điều này, cả nhà đều phản đối nhưng lại được bác sĩ khen ngợi-3

2. Mức độ bỏng và các biện pháp đối phó

Bỏng được chia thành bỏng nhẹ, vừa và bỏng nặng. Tiêu chuẩn phân loại không chỉ liên quan đến độ sâu của vết bỏng mà còn bao gồm cả diện tích vết bỏng.

Đối với vết bỏng nhỏ, diện tích có thể được ước tính bằng lòng bàn tay, tức là năm ngón tay của lòng bàn tay của trẻ đặt vào nhau, chiếm khoảng 1% diện tích bề mặt cơ thể.

Cháu bị bỏng, bà nội làm điều này, cả nhà đều phản đối nhưng lại được bác sĩ khen ngợi-4

Sơ đồ tính diện tích bề mặt cơ thể của trẻ em bị bỏng (không phân biệt độ tuổi)

Bỏng nhẹ

Tất cả các vết bỏng cấp độ một và bỏng cấp độ hai có diện tích dưới 5% diện tích bề mặt cơ thể của trẻ thường được xếp vào loại bỏng nhẹ.

Biện pháp đối phó:

Bước đầu tiên là rất quan trọng

1. Bỏng ngọn lửa hở: dập tắt ngọn lửa trên người trẻ kịp thời.

Cho trẻ nằm xuống nhanh chóng lăn tại chỗ để dập tắt ngọn lửa;

Hoặc che ngọn lửa bằng chăn bông, áo khoác, v.v ...;

Hoặc dập tắt ngay ngọn lửa bằng nước (các chất đặc biệt như cồn, xăng dầu, hóa chất độc hại,… không thể dập tắt được bằng nước).

2. Bỏng chất lỏng:

Đừng vội vàng ngay lập tức cởi quần áo của trẻ, nếu không bạn có thể làm rách vùng da bị bỏng.

Sau khi bị bỏng, bạn nên ngay lập tức rửa sạch bằng nước lạnh, càng sớm càng tốt!

  1. Dập

Trước hết, hạ nhiệt vùng bỏng và rửa bằng nước lạnh (chẳng hạn như nước máy) trong 20-30 phút cho đến khi trẻ không còn cảm thấy đau.

Lưu ý: Không dùng đá viên để chườm lạnh! Nó sẽ khiến mạch máu dưới vết thương bị co thắt quá mức, không có lợi cho quá trình hồi phục.

Nếu vùng da bị thương để trần, lưu lượng nước không được quá lớn để tránh tổn thương thứ phát cho da.

Nếu vùng da bị thương được che phủ, hãy xả lên cả quần áo. Lưu lượng nước có thể lớn hơn để đảm bảo có thể ngâm quần áo và rửa sạch da trên vùng bị thương.

Nếu không có nước chảy, hãy ngâm vết bỏng vào nước lạnh, hoặc dùng gạc nhúng nước lạnh để làm mát vết thương.

  1. Cởi

Sau khi đủ thời gian, hãy cởi quần áo ra nhẹ nhàng để tránh bị nhiệt dư làm hỏng liên tục, nếu khó cởi, bạn có thể dùng kéo để cắt quần áo.

Tuy nhiên, nếu quần áo đã bị dính nhiều thì không nên mạnh tay cởi ra, nếu không da thịt có thể bị rách, lúc này bạn có thể cắt quần áo quanh vùng bị dính.

  1. Băng

Nếu vùng bị bỏng không chảy dịch, hãy dùng gạc vô trùng hoặc vải bông sạch và khô để băng nhẹ vùng bị bỏng.

Nếu vết bỏng có chất dịch chảy ra, tốt nhất bạn nên nhẹ nhàng băng vết bỏng bằng một miếng gạc vô trùng và đi khám ngay lập tức.

Nếu không tìm thấy gạc vô trùng tại chỗ, hãy che vùng bị bỏng bằng khăn hoặc khăn sạch.

  1. Đi

Hãy đến bệnh viện và nhờ bác sĩ chuyên nghiệp giải quyết.

Nếu quần áo bị ướt trong khi giặt, để tránh bị cảm lạnh, bạn có thể quấn chăn để giữ ấm cho trẻ.

Bỏng vừa và nặng

Bỏng tay, chân, mặt hoặc đáy chậu;

Diện tích bỏng độ 2 vượt quá 5% diện tích bề mặt cơ thể của trẻ;

Và bỏng độ ba với diện tích vượt quá 5% diện tích bề mặt cơ thể của trẻ được xếp vào loại bỏng trung bình, hoặc thường là bỏng nặng.

Các biện pháp đối phó:

Nếu đó là vết bỏng nặng độ 3 hoặc độ 2 liên quan đến một vùng da lớn, hãy quay số 115. Trước khi xe cấp cứu đến, hãy thực hiện các bước sau:

Đừng cởi bỏ quần áo trên người con bạn ngay lập tức, bạn có thể dùng kéo cắt bỏ những quần áo không dính vào người con.

Không ngâm một vùng rộng vết thương bị bỏng nặng vào nước lạnh, vì có thể làm hạ nhiệt độ cơ thể, huyết áp và làm chậm tuần hoàn máu (sốc).

Quấn vùng bị bỏng: Nếu vùng da bị bỏng nổi mụn nước nặng, da bị vỡ, thậm chí có màu trắng hoặc nâu thì cha mẹ không xử lý, có thể quấn vết thương bằng khăn sạch ẩm hoặc khăn ẩm.

Nâng cao khu vực bị bỏng. Nếu có thể, hãy kê cao vị trí bỏng cao hơn mặt phẳng của tim để giảm phù nề.

Những lưu ý khi điều trị bỏng

Hãy nhớ rằng đừng bao giờ bôi bất cứ thứ gì lên vết thương.

Đặc biệt, nghiêm cấm bôi kem đánh răng, muối ăn, xì dầu, hắc xì dầu, bột mì, mì kiềm, tro thực vật, thuốc mỡ bôi ngoài da, xi rô đỏ, xi rô tím, dầu mè, v.v.

Những thứ này không những không trị được bỏng mà còn có thể gây nhiễm trùng, rất nguy hiểm.

Tất cả các loại thuốc và “gia vị” không được đề cập ở trên không được bôi lên vết bỏng và bỏng nước của trẻ em khi chưa được phép.

 

Theo Việt Anh - Vietnamnet


bỏng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.