- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai 6 tuổi ăn mãi không lớn, mẹ đưa đi khám thì bác sĩ mắng: 'Ăn 4 thứ này thì làm sao lớn được!'
Trẻ ăn mãi không lớn là vấn đề làm nhiều người mẹ lo lắng. Không ít bậc phụ huynh đã phải đưa con đi khám vì vấn đề này.
Sau khi sinh con, làm thế nào để con lớn lên khỏe mạnh đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất của cha mẹ. Để con cao lớn nhanh hơn, một số bậc cha mẹ đã rất vất vả trong việc lựa chọn thực phẩm cho con. Nhiều phụ huynh ưu tiên cho con ăn những món "thập toàn đại bổ" với mong ước con mình sẽ cao lớn, khỏe mạnh.
Vì bữa tối là bữa cuối cùng trong ngày nên bữa tối của hầu hết các gia đình đều khá phong phú. Nhưng đồ ăn trong bữa tối không bổ dưỡng, dễ tiêu hóa thì sẽ gây hại khôn lường cho trẻ nhỏ.
Cậu bé 6 tuổi ăn mãi không lớn, bác sĩ mắng: 'Ăn 4 thứ này thì làm sao lớn được!'
Chu Chu năm nay 6 tuổi, nhưng chiều cao của cậu luôn khiến cha mẹ rất đau đầu, cha mẹ Chu Chu đều khá cao, chỉ là Chu Chu không cao lắm. Đứa trẻ sáu tuổi luôn thấp nhất trong số các bạn cùng tuổi và con trông chỉ như mới 4 tuổi.
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Sau khi cha mẹ Chu Chu đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân, hóa ra Chu Chu thích ăn đồ chiên. Ngoài đồ chiên ra, cậu bé không chịu ăn gì. Mỗi lần đến bữa tối, mẹ của Chu Chu sẽ chuẩn bị đồ chiên như cá chiên và gà rán cho bé.
Vì ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ, khó tiêu, dạ dày của Chu Chu trở nên nặng nề. Cậu bé chậm lớn, không cao được như bạn bè cùng trang lứa.
Bác sĩ cảnh báo phụ huynh: Ăn những thứ này bữa tối còn "độc" hơn ăn túi nilon, hại cả lá lách và dạ dày!
1. Đồ hộp
Những thực phẩm đóng hộp thường chứa nhiều chất hóa học, chất bảo quản để làm chậm tốc độ hư hỏng của thực phẩm. Tuy đồ hộp rất tiện lợi và tiết kiệm được nhiều công sức cho bố mẹ nhưng những chất bảo quản này rất bất lợi cho cơ thể trẻ em, khiến tỳ vị hư hàn, gây tích tụ thức ăn.
2. Dưa chua
Dưa chua là món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy vậy, dưa chua chứa nhiều muối, làm tăng gánh nặng do dạ dày, bất lợi cho thận của trẻ.
3. Thức ăn thừa
Loại tình huống này chủ yếu xảy ra ở những gia đình có người già phụ giúp nuôi nấng cháu nhỏ, vì phần lớn người già đều rất tằn tiện. Nếu bạn nấu quá nhiều thức ăn, họ sẽ cất thức ăn vào tủ lạnh. Tuy vậy, ăn các loại thức ăn này có thể ảnh hưởng đến dạ dày, lá lách của trẻ nhỏ, dẫn đến tiêu chảy và đau bụng.
4. Có thể là đồ ăn nhiều dầu mỡ
Thực phẩm chiên như gà rán không dễ tiêu hóa. Ngoài ra, đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ sẽ khiến trẻ phát triển chiều ngang, tăng cân, gây rối loạn nội tiết dẫn đến đường xương đóng sớm, ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.
Theo Emdep.vn
-
Làm mẹ1 ngày trướcChuyên gia tâm lý học Lý Mai Cẩn của Đại học Cảnh sát Trung Quốc cho rằng có những cha mẹ cả cuộc đời chỉ "lang thang bên ngoài cánh cửa trái tim trẻ".
-
Làm mẹ2 ngày trướcĐọc sách không phù hợp với lứa tuổi ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm lí, nhận thức và hành vi của trẻ.
-
Con gái lai của Lan Phương 2 tháng tuổi tóc đầy đầu bị nhầm thành bé trai, mắt to mũi cao hệt bố TâyLàm mẹ2 ngày trướcCon gái thứ 2 của diễn viên Lan Phương và ông xã David Duffy khiến dân tình xuýt xoa vì quá đáng yêu.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNhìn hai mẹ con ai cũng có nhiều câu hỏi đầy thắc mắc, thậm chí còn hỏi "Đứa trẻ có phải con của cô không?".
-
Làm mẹ2 ngày trướcVợ Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang hài hước thừa nhận lo sợ phải "lên chức bà nội sớm" vì con trai.
-
Làm mẹ4 ngày trướcNhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.