- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đây là kỹ năng rất quan trọng, có thể quyết định sự thành bại trong cuộc sống tương lai của trẻ: Cha mẹ cần dạy thật sớm
Ở một số khía cạnh, nó thậm chí còn quan trọng hơn cả năng lực và trình độ học vấn.
Kỹ năng giao tiếp là khả năng trao đổi thông tin, lắng nghe, phản hồi, ứng xử… giữa người nói và người nghe nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Giao tiếp không chỉ là nghe và nói mà còn là một nghệ thuật. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng, giảm bớt xung đột và tạo ra bầu không khí hài hòa trong nhiều tình huống.
Trong thời đại hợp tác đôi bên cùng có lợi này, khả năng giao tiếp của trẻ không chỉ ảnh hưởng đến tính cách mà còn cả tương lai. Ở một số khía cạnh, nó thậm chí còn quan trọng hơn cả năng lực và trình độ học vấn. Những đứa trẻ có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ có đường đời rộng mở hơn sau này.
Đặc biệt là hiện nay có nhiều trẻ em được bảo vệ, bao bọc quá mức nên ít nhiều có tính ích kỷ và cố chấp, đây là điều tối kỵ trong giao tiếp giữa các cá nhân. Trong các mối quan hệ giữa các cá nhân, yếu tố cơ bản nhất là tôn trọng và lịch sự, nhưng nhiều trẻ em không có hai khả năng này.
Chất lượng của mối quan hệ giữa các cá nhân "che giấu" tương lai của đứa trẻ. Về giao tiếp, những bí mật nhỏ này nên được cha mẹ dạy cho trẻ từ sớm:
1. Nhớ nói "cảm ơn"
Chỉ cần nhận sự giúp đỡ từ người khác, kể cả cha mẹ hay người thân trong gia đình, con cũng phải chân thành nói lời "cảm ơn", đây là phép lịch sự và giáo dục cơ bản nhất. Câu nói "cảm ơn" tưởng chừng đơn giản và bình thường này lại thể hiện rất tốt lòng biết ơn của đứa trẻ, đồng thời cũng khiến đối phương thêm tôn trọng, yêu mến.
Những đứa trẻ biết ơn sẽ có khả năng đồng cảm tốt hơn.
2. Học cách xin lỗi
Bạn bè tốt đến đâu cũng không thể xuề xòa, nếu gây phiền phức cho người khác thì nhất định phải nhớ nói lời xin lỗi. Có thể một hai lần người ta sẽ không quan tâm và sẽ bao biện cho con, nhưng nếu làm điều đó quá thường xuyên mà không biết cách xin lỗi, người khác sẽ cảm thấy khó chịu.
"Con xin lỗi" chỉ vỏn vẹn 3 từ, nhưng nhiều đứa trẻ lại quên nói, và coi đó như một lẽ đương nhiên. Cha mẹ nên nhắc nhở con nhiều hơn, nếu không, trong tương lai con sẽ hình thành tính cách ích kỷ.
3. Không bình luận, bình phẩm về chuyện/ngoại hình của người khác
Người lớn đôi khi biết kiềm chế bản thân nhưng trẻ con thì không làm được, khi gặp chuyện vui thường không kiềm chế được cái miệng của mình. Trẻ thích đặt cho người khác những biệt danh ngẫu nhiên, tuy mang tính chất vui vẻ nhưng thực sự khiến người khác tổn thương.
Tất nhiên, cha mẹ cũng phải làm gương tốt và không thể hiện những ảnh hưởng tiêu cực trước mặt con cái. Dạy con, tốt xấu của người khác không liên quan gì đến mình.
4. Đừng làm gián đoạn cuộc trò chuyện
Nếu không cần thiết, các bố mẹ nhớ dặn con: Không được tùy tiện cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác, đây là phép lịch sự cơ bản nhất. Có thể nhiều phụ huynh nghĩ bây giờ đứa trẻ còn nhỏ không hiểu, nhưng một khi đã thành thói quen, nhất định sẽ gây ra vô số phiền toái. Nếu cha mẹ không ngăn cản, trẻ có thể ngắt lời cả giáo viên trong giờ học.
5. Học cách lắng nghe
Trong cuộc sống, nên dạy trẻ biết lắng nghe, chỉ có như vậy trẻ mới hòa nhập tốt hơn vào các hoạt động tập thể. Đặc biệt với những đứa trẻ sống nội tâm, chúng cần học cách lắng nghe để giao tiếp tốt hơn.
Đồng thời cũng cần dạy trẻ biết giữ vững lập trường, giữ vững suy nghĩ và thái độ của bản thân, không hùa theo đám đông. Khi gặp chuyện, có thể thảo luận và giao tiếp với bạn bè của mình tuy nhiên cũng đừng sai mà cố chấp.
Bạn nên đưa con ra ngoài đi dạo nhiều hơn để tầm nhìn của con được cải thiện chứ không bị giới hạn trong bốn bức tường nhà. Chỉ khi nhìn thấy nhiều người và nhiều thứ hơn, kiến thức của trẻ mới có thể mở rộng và sẽ bớt rụt rè.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Làm mẹ58 phút trướcChị Liên từng nghĩ nếu con trai mình 6 tuổi mà đi học thế này thì "chết" rồi. Ai sẽ quan tâm đây, cô nào dạy nổi, nếu vậy thì mẹ khổ cả đời rồi.
-
Làm mẹ4 giờ trướcCó người so sánh trẻ em với hoa, nhưng lại quên mất rằng các loài hoa khác nhau thì có thời kỳ ra hoa khác nhau. Có người so sánh trẻ em với tờ giấy trắng, nhưng họ quên rằng, trên tờ giấy đó vẽ được gì là tùy ở người cầm bút.
-
Làm mẹ16 giờ trướcCha mẹ thật sự yêu con nên tính toán lâu dài, để trẻ sau khi rời xa sự che chở vẫn có thể sống tốt.
-
Làm mẹ20 giờ trướcCách nuôi dạy độc hại sẽ khiến cả con cái và cha mẹ đều thiệt thòi.
-
Làm mẹ1 ngày trướcLà cha mẹ, việc la mắng con cái đôi khi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bạn có biết điều đó có thể làm tổn thương trẻ nhiều như thế nào không?
-
Làm mẹ1 ngày trướcKiểu trẻ em này trông rất hiểu biết, luôn luôn xem xét tâm trạng cha mẹ, trong mắt người lớn là đứa trẻ ngoan, không hề có bất kỳ hành vi xấu nào.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCha mẹ cần thực hiện 3 thay đổi sau đây, các em mới có thể vượt qua tuổi 'nổi loạn' thuận lợi.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCác loại rau xanh rất tốt cho trẻ em nếu được ăn thường xuyên với lượng hợp lý, ngược lại nó có thể gây phản tác dụng nếu ăn quá nhiều.
-
Làm mẹ2 ngày trướcViệc học tập là nhiệm vụ cá nhân của trẻ, trong khi nhiệm vụ cá nhân của bố mẹ là yêu thương con cái vô điều kiện, bởi tình yêu quan trọng hơn điểm số.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhi trẻ cảm thấy tức giận, chúng có thể nói những lời gây tổn thương như "con ghét mẹ". Đó là một câu nói ngắn gọn nhưng chứa bao cảm xúc tiêu cực, và đối với các mẹ, họ cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi nghe thấy câu nói đó.
-
Làm mẹ3 ngày trướcĐể có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con em mình, phụ huynh cần phải trang bị những nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi.
-
Làm mẹ3 ngày trướcMột khi người lớn sử dụng bạo lực trước mắt trẻ thì họ đang gián tiếp gửi đi thông điệp: Bạo lực được cho phép.