- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ mắt to sinh con mắt bé xíu khiến ai cũng thắc mắc, sự thật ngỡ ngàng ở bức ảnh thứ 3
Nhìn hai mẹ con ai cũng có nhiều câu hỏi đầy thắc mắc, thậm chí còn hỏi "Đứa trẻ có phải con của cô không?".
- Bê bối chưa từng có ở ngân hàng máu cuống rốn trải rộng khắp châu Á: Gần 10.000 tế bào gốc của trẻ sơ sinh hỏng hoàn toàn, cha mẹ tuyên bố không chấp nhận bồi thường
- Trẻ sơ sinh tử vong thương tâm dưới kênh thủy lợi ở Quảng Nam
- Xúc động khoảnh khắc các nữ hộ sinh bảo vệ trẻ sơ sinh trong trận động đất
Sinh con ra, người mẹ nào cũng mong muốn con được khỏe mạnh, xinh đẹp và đáng yêu. Tuy nhiên đôi khi không phải những điều mẹ mong muốn đều thành hiện thực bởi điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh con sơ sinh của mình và bày tỏ sự lo lắng về đôi mắt của đứa trẻ.
Người mẹ cho biết, cô có ngoại hình cũng bình thường nhưng đôi mắt cũng không phải là quá nhỏ nhưng không hiểu sao con trai cô lại khác một trời một vực. Đứa trẻ có đôi mắt bé xíu, lúc nào cũng như đang ngủ vậy. Đứa trẻ lại có vóc dáng khá bụ bẫm nên nhiều khi nhìn đôi mắt như 2 đường chỉ, khác hẳn mẹ khiến nhiều người không thể nghĩ họ là hai mẹ con.
Mỗi khi đi ra ngoài đường, họ luôn bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người, thậm chí có người còn hỏi thẳng "Hai người có phải mẹ con không?". Khi đưa đứa bé đi tiêm, y tá cũng hỏi cô kỹ càng hơn về thông tin đứa trẻ.
Bất lực vì mắt con trai quá nhỏ, nhiều khi người mẹ còn phải dùng băng dính dán mí mắt con lên để kéo lên một chút, hy vọng chúng có thể to lên. Bà mẹ cũng đã từng hỏi bác sĩ rằng liệu khi lớn, mắt con trai bà có cải thiện tốt hơn không? Lời khuyên của bác sĩ là không nên can thiệp gì và chờ chúng thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng.
Sau khi được nhiều người thắc mắc, bà mẹ cũng tung ra thêm một bức ảnh có chụp cả chân dung bố đứa trẻ. Sau đó tất cả mọi người đều vỡ òa hiểu ra sự thât. Hóa ra đứa trẻ mang gen mắt nhỏ của bố chứ chẳng phải có gì đáng lo ngại ở đây cả. Bởi, mặc dù người mẹ mắt to nhưng người bố mắt cũng bé xíu nên chắc chắn đứa trẻ đã thừa hưởng gen mắt bé từ bố.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh hai bố con, nhiều người đã phải bật cười để lại lời bình luận:
"Tiết kiệm chi phí xét nghiệm quan hệ cha con, không cần lo lắng nhầm con."
"Chỉ có thể nói, gen rất mạnh, con trai lớn lên có thể tìm được bạn gái mắt to, thế hệ sau có lẽ có thể tiến bộ."
“Thật sự rất phiền phức nếu lớn lên đứa trẻ vẫn có đôi mắt nhỏ như thế này. Giống như tôi, mỗi lần tôi nằm để xem tivi, vợ tôi tưởng tôi ngủ nên tắt tivi nhưng thực tế là tôi vẫn đang nhìn cô ấy tắt tivi”.
"Mắt nhỏ cũng có một số ưu điểm, chẳng hạn như cát không dễ lọt vào mắt, còn có thể tập trung ánh sáng."
"Là con trai thì còn đỡ, nếu là con gái thì sẽ buồn lắm".
“Khi con bạn lớn lên, chắc chắn sẽ trách móc bạn. Tại sao mẹ xinh đẹp như vậy lại tìm được người cha có đôi mắt nhỏ như thế kia để di truyền cho con?”
Thực tế, mắt trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ còn thay đổi nhiều trong suốt quá trình trưởng thành nên việc con sinh ra sở hữu đôi mắt nhỏ, bố mẹ cũng không nên quá lo lắng.
Theo khoa học đã chứng minh, đôi mắt của con được thừa hưởng gen di truyền từ cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là từ bố. Nếu bố sở hữu đôi mắt 2 mí, con sinh ra khả năng có đôi mắt 2 mí khá cao, chiếm đến khoảng 60%.
Trái lại, nếu bố sở hữu đôi mắt 1 mí, khả năng cao con sinh ra cũng sẽ như vậy và cơ hội sở hữu đôi mắt 2 mí thấp hơn.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên một đôi mắt nhỏ cũng không phải là xấu, con sẽ trở nên xinh đẹp nếu có đôi mắt sáng và đẹp. Vì thế, mẹ hãy chăm chút đôi mắt cho con bằng một số mẹo sau:
Kích thích sự phát triển của mắt cho bé bắng đồ chơi
Khi bé bắt đầu học bò, mẹ hãy dùng những đồ chơi có màu sắc tươi sáng để thu hút sự chú ý của bé. Điều này không những giúp bé kích thích khả năng về tầm nhìn ở bé mà còn khuyến khích hiệu quả vận động tay-mắt.
Vệ sinh mắt hàng ngày cho bé
Khi bé ngủ dậy hoặc khi tắm, mẹ nên vệ sinh mắt cho bé trước tiên với các bước như sau:
- Vệ sinh tay mẹ sạch sẽ trước khi vệ sinh mắt cho bé
- Dùng một miếng bông gòn sạch nhúng vào nước rồi vắt để miếng bông gòn có độ ẩm
- Lau nhẹ nhàng mắt bé từ phía khóe mắt ra đến đuôi mắt
- Dùng hai miếng bông gòn khác nhau cho hai mắt để tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn từ mắt này sang mắt kia.
- Mẹ cần đảm bảo nước ấm vừa phải, lau nhanh và gọn gàng để bé cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhất.
Bổ sung thực phẩm bổ mắt cho bé
Từ 6 tháng tuổi trở đi, bé bát đầu ăn dặm là mẹ có thể bổ sung vào thực đơn cho con những món ăn bổ mắt, giúp bé có đôi mắt sáng đẹp, thị lực tốt như
- Rau lá xanh đậm như rau cải bó xôi, cải rổ, cải xoăn,...
- Các loại cá chứa dầu như cá hồi, cá ngừ,...
- Trứng và những nguồn đạm thực vật như các loại đậu, hạt,...
- Hoa quả tươi giàu vitamin và khoáng chất
Đeo kính râm cho bé khi trời nắng
Mẹ đừng quên đeo kính râm cho bé khi ra ngoài trời nắng. Điều này sẽ giúp bé chống lại những tia cực tím có hại từ mặt trời mà mắt thường không thể nhìn thấy, giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và lão hóa mắt sớm.
Theo Người đưa tin
-
Làm mẹ20 giờ trướcNhiều trẻ em rất thích ăn trứng, có bé không ăn thức ăn gì ngoài trứng. Điều này dẫn đến việc làm khó các bà mẹ khi lựa chọn thực đơn cho con. Chưa kể, trứng tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu quá lạm dụng cũng sẽ dẫn đến tác dụng ngược.
-
Làm mẹ1 ngày trướcSố liệu ghi nhận gần đây cho thấy, trẻ ở thành phố mắc tật khúc xạ nhiều hơn trẻ nông thôn, nhất là sau đại dịch COVID-19, tỷ lệ này tăng mạnh.
-
Làm mẹ2 ngày trướcViệc bé Pam òa khóc tại sự kiện fan meeting là bài học về trách nhiệm của phụ huynh và xã hội trong bảo vệ quyền lợi của trẻ em trước sức ép của thời đại số.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKể lại câu chuyện đáng tiếc xảy ra với cô con gái (nay đã sang tuổi 15), chị V.T.L (Thái Nguyên) không khỏi nghẹn ngào. Một năm qua, chị L. luôn ở bên, định hướng cho con nhưng nỗi ân hận không ngừng hành hạ trái tim người mẹ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhi nhà trường phân biệt hình thức khen ngợi theo số tiền ủng hộ, trẻ có thể tiếp nhận "bài học" sai lầm rằng lòng nhân ái được đo bằng độ lớn của đồng tiền.
-
Làm mẹ2 ngày trướcGiáo dục sai cách có thể làm quá trình hình thành nhân cách của trẻ bị sai lệch. Đến khi con cái trở nên ngỗ ngược, bất hiếu, nhiều cha mẹ mới muộn màng tự hỏi: "Tại sao lại thành như vậy?"
-
Làm mẹ3 ngày trướcCó nên đi bộ khi mang thai hay không? Phụ nữ mang thai đi bộ như thế nào để có lợi cho sức khỏe?
-
Làm mẹ3 ngày trướcViệc có suy nghĩ lệch lạc có thể xảy ra ở bất cứ đứa trẻ nào trong quá trình trưởng thành.
-
Làm mẹ4 ngày trướcLời khuyên của các chuyên gia giáo dục đến từ Harvard sẽ giúp cha mẹ nuôi dạy con tốt hơn trong cuộc sống.
-
Làm mẹ4 ngày trướcPhụ nữ mang thai dễ bị lây nhiễm cúm hơn và khi bị cúm thì thường nặng hơn người khác. Vậy bà bầu mắc cúm có nguy hiểm? Phải làm gì khi bị mắc cúm?
-
Làm mẹ4 ngày trướcTuổi dậy thì là giai đoạn hình thành nhân cách, định hình quan điểm sống. Trong giai đoạn này, áp lực từ bạn bè là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến hành vi và quyết định của con trẻ.
-
Làm mẹ4 ngày trướcÔng bố đã tự chế tạo ra hàng trăm món đồ chơi để giúp con rời xa điện thoại cũng như các thiết bị điện tử khác.
-
Làm mẹ5 ngày trướcLòng nhân ái không phải là điều xa vời, mà có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ hằng ngày