- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ huynh có được 'giữ hộ' tiền mừng tuổi Tết của con cái?
Các vụ kiện liên quan đến lì xì Tết ở Trung Quốc cho thấy luật pháp nước này không ủng hộ cha mẹ 'biển thủ' tiền mừng tuổi của con cái.
Hồng bao (yasuiqian) được tặng vào một số dịp quan trọng như Tết Nguyên đán, sinh nhật và đám cưới ở Trung Quốc và một số nước châu Á khác như một cách để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp.
Tặng tiền mừng tuổi cho trẻ em là một nét đẹp của các nước Á Đông.
Hồng bao - phong bì đỏ - là một món quà bằng tiền được nhét vào một túi giấy màu đỏ được trang trí công phu. Việc tặng hồng bao với chức năng tượng trưng là trấn áp ma quỷ và giữ an toàn cho trẻ em trong năm mới là một truyền thống lâu đời ở Trung Quốc. |
Trong hầu hết các gia đình, các hồng bao được trao cho trẻ em trên mặt danh nghĩa, nhưng cha mẹ sẽ giữ số tiền đó để "bù trừ" cho số tiền đã đưa cho con cái người khác.
"Hồng bao của con là của chúng tôi..."
Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Cấp cao của tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, đã đăng một số vụ kiện trên mạng xã hội, trong đó chỉ rõ rằng về mặt pháp lý, trẻ em được quyền sở hữu tiền lì xì của chúng.
Nhiều vụ kiện liên quan đến hồng bao đã xảy ra ở Trung Quốc. Ảnh minh họa.
Theo đó, một người phụ nữ họ Shi đã quyết định lấy lại số tiền hồng bao tổng trị giá 45.000 nhân dân tệ (hơn 155 triệu VNĐ) mà bà đã tặng cháu nội 11 tuổi Taotao trong nhiều năm, bởi cha mẹ của Taotao ly hôn và Taotao dọn đến ở với mẹ.
Tuy nhiên, một thẩm phán đã yêu cầu bà Shi trả lại số tiền đó. Tòa cũng chỉ ra rằng bà thường gửi tiền tiết kiệm sau dịp Tết Nguyên Đán hàng năm và do đó, đây chắc chắn là tiền mừng tuổi của Taotao.
Trong trường hợp khác, một sinh viên ở tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, kiện chính cha mẹ đã ly dị của mình vì từ chối trả học phí đại học cho cô. Cô yêu cầu cha mẹ trả lại số tiền hồng bao tổng cộng 58.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu VNĐ).
Sau khi thẩm phán hòa giải, cha mẹ cô đã đồng ý trả 1.500 nhân dân tệ (5 triệu VNĐ)/tháng để trang trải học phí và sinh hoạt phí cho đến khi cô tốt nghiệp.
Hai vụ việc trên khiến nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc bất ngờ.
Hua Yanrong, mẹ của một cậu bé 15 tuổi, nói rằng cô ấy nghĩ những phán quyết như vậy chỉ có ý nghĩa đối với những gia đình đã ly hôn.
Con trai cô thường nhận được hơn 10.000 nhân dân tệ (35 triệu VNĐ) tiền hồng bao trong Lễ năm mới. Điều đó có nghĩa là vợ chồng cô cũng cho đi một số tiền tương tự cho con cái của người khác.
“Đây là sự có đi có lại. Tôi luôn nhắc nhở con trai mình rằng hồng bao của nó là của chúng tôi, mặc dù chúng tôi cho nó quyền tiêu xài tùy thích”, cô Hua nói.
Cha mẹ biển thủ tiền lì xì của con là vi phạm pháp luật
Mặc dù luật của Trung Quốc không đề cập đến thuật ngữ "hồng bao" trong bất kỳ điều luật nào. Tuy vậy, Tòa án Nhân dân Cấp cao Sơn Đông giải thích rằng việc đưa hồng bao giống như việc chuyển tài sản của một người cho người khác theo “hợp đồng tặng phẩm”- được quy định và điều chỉnh bởi Luật Hợp đồng của Trung Quốc.
Hồng bao đang bị "vật chất hóa".
Ngoài ra, cha mẹ chỉ có thể giúp trẻ cất giữ hoặc thanh lý tài sản vì lợi ích của trẻ. Việc cha mẹ biển thủ tiền lì xì của con là vi phạm pháp luật.
“Chắc chắn hồng bao là tài sản riêng của bọn trẻ”, tòa viết, mặc dù nói rằng cha mẹ có thể chi tiền để mua bảo hiểm hoặc các khóa học ngoại khóa cho các con.
"Mùa xuân - mùa của cướp bóc"
Dữ liệu từ một ứng dụng tài chính cá nhân Trung Quốc cho thấy số tiền lì xì khác nhau tại các khu vực. Ở tỉnh Phúc Kiến phía Đông Trung Quốc, bao lì xì trung bình chứa 3.500 nhân dân tệ (12 triệu VNĐ), cao nhất trong cả nước.
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngay sau đó bình luận rằng việc tặng hồng bao đã mất đi ý nghĩa ban đầu vì giờ đây nó mang đầy sự so sánh. “Một số người coi Lễ hội mùa xuân là 'mùa của cướp bóc' (spring robbery) do gánh nặng về số tiền các gia đình phải 'cho đi' trong năm mới”.
So với phần còn lại của đất nước, hồng bao trung bình ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, là thấp nhất với 50 nhân dân tệ (170 nghìn VNĐ).
"Đối với chúng tôi, mục đích của việc tặng bao lì xì là để cầu hạnh phúc và may mắn - một cách để tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân", Zhang Ming, người Quảng Châu, phát hàng chục bao lì xì 50 nhân dân tệ trong Lễ hội mùa xuân, cho biết.
Theo Vietnamnet
-
Làm mẹ2 giờ trướcKhông chỉ trẻ sơ sinh, nhiều bố mẹ vẫn duy trì cho các trẻ lớn hơn uống sữa trước khi đi ngủ với mong muốn trẻ ngủ ngon, không bị thức giấc vì đói. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc uống sữa trước giờ đi ngủ có thể khiến các bé no quá, ấm ách khó ngủ hơn.
-
Làm mẹ3 giờ trướcLiệu có sự khác biệt giữa trẻ sinh ra vào ban ngày và ban đêm? Hãy cùng tìm hiểu.
-
Làm mẹ20 giờ trướcMôi trường ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của một người. Đối với trẻ em, gia đình là trường học đầu tiên, và cha mẹ là giáo viên đầu tiên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCác bệnh về đường hô hấp rất hay gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhất là những vấn đề liên quan đến đường mũi như sổ mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi thì hầu như đứa trẻ nào cũng từng phải trải qua.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTừng câu, từng chữ con thốt ra khiến vợ chồng anh P. mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
-
Làm mẹ1 ngày trướcĐể giúp con trở thành một người đàn ông lý tưởng, cha mẹ cần có cách nuôi dạy khoa học, phù hợp.
-
Làm mẹ3 ngày trướcDù đã có màn tập rượt cách nhận lì xì cho con nhưng chị P. không ngờ lại xảy ra tình huống trớ trêu này.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNgười làm cha đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của con trẻ.
-
Làm mẹ5 ngày trướcCó 2 con sinh đôi đang tuổi ăn tuổi chơi, chị Nguyễn Huyền Trang phải có bí quyết dạy con riêng để không nổi cáu mỗi lần các con quá nghịch ngợm.
-
Làm mẹ6 ngày trướcĐối với trẻ sơ sinh, giấc ngủ là vô cùng quan trọng và trẻ cần phải ngủ ít nhất 16 tiếng mỗi ngày, mỗi giấc ngủ ngắn sẽ kéo dài 3-4 giờ xen kẽ giữa các bữa bú.