Quý tử nhà Phạm Hương hơn 2 tuổi đã dạn dĩ, độc lập, cách Hoa hậu rèn luyện, dạy dỗ con thật đáng học hỏi

Bé Maximus - con trai của hoa hậu Phạm Hương càng lớn càng điển trai và được mẹ chăm sóc, dạy dỗ chu đáo.

Cậu bé Maximus chào đời ngày 23/12/2018. Đến khi con trai tròn 1 tuổi, Phạm Hương mới công khai danh tính của con. Cô chọn cái tên Maximus - có nghĩa "chiến binh" với mong muốn con trai luôn mạnh mẽ trong cuộc sống. Ở nhà, cậu bé được bố mẹ gọi bằng cái tên thân mật Max.

Từ khi sang Mỹ sinh con và định cư, Phạm Hương dành toàn bộ thời gian chăm sóc quý tử Maximus. Cô rèn luyện cho con nhiều nếp sinh hoạt tốt từ nhỏ từ đó giúp hình thành thói quen, tính cách của con sau này. Do đó, chỉ mới hai tuổi, cậu nhóc đã biết đi ngủ từ 21h, dậy lúc 6h30 sáng hôm sau để đi học. "Tôi cho con ngủ riêng từ lúc sáu tháng tuổi nên cháu rất ngoan khoản này. Buổi tối, con có thể ngủ sâu, thẳng giấc. Sáng dậy, Max rất vui vẻ, tỉnh táo đến trường. Nhờ vậy, giờ tôi cũng nhàn hơn trong khoản chăm con", hoa hậu tâm sự về con trai.

Thỉnh thoảng Phạm Hương có chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trai Mỹ nhận được nhiều quan tâm của mọi người. Phạm Hương cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại: "Nguyện bỏ tất cả để đổi lấy hạnh phúc bình dị bên con". Mới đây nhất, người đẹp chia sẻ hình ảnh của con trai hào hứng tập đi trên chiếc xe đạp mới. Được biết, mẹ hoa hậu luôn khuyến khích, động viên con tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời. Bởi vậy, ngay từ khi còn nhỏ Maximus đã rất lanh lợi, hoạt bát và dạn dĩ. 

Quý tử nhà Phạm Hương hơn 2 tuổi đã dạn dĩ, độc lập, cách Hoa hậu rèn luyện, dạy dỗ con thật đáng học hỏi-1

Sang Mỹ định cư, rời xa showbiz Phạm Hương trở thành người phụ nữ của gia đình và dành nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dạy con trai.

Quý tử nhà Phạm Hương hơn 2 tuổi đã dạn dĩ, độc lập, cách Hoa hậu rèn luyện, dạy dỗ con thật đáng học hỏi-2Quý tử nhà Phạm Hương hơn 2 tuổi đã dạn dĩ, độc lập, cách Hoa hậu rèn luyện, dạy dỗ con thật đáng học hỏi-3

Hình ảnh mới nhất của con trai Phạm Hương. Cậu bé sở hữu đôi chân dài và tính cách mạnh mẽ, độc lập từ mẹ. Ngay từ khi con còn nhỏ, các mẹ nên hướng con tham gia các hoạt động rèn luyện phù hợp bên ngoài như đi bộ, đi xe đạp, tập bơi... để con tăng cường thêm sức đề kháng, phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Quý tử nhà Phạm Hương hơn 2 tuổi đã dạn dĩ, độc lập, cách Hoa hậu rèn luyện, dạy dỗ con thật đáng học hỏi-4Quý tử nhà Phạm Hương hơn 2 tuổi đã dạn dĩ, độc lập, cách Hoa hậu rèn luyện, dạy dỗ con thật đáng học hỏi-5

Nhờ việc tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài nên khi đi học Max tỏ ra dạn dĩ, nhanh chóng hoà đồng với bạn bè ở trường. Cậu nhóc được mẹ chuẩn bị trang phục gọn gàng, thoải mái để dễ dàng vận động.

Quý tử nhà Phạm Hương hơn 2 tuổi đã dạn dĩ, độc lập, cách Hoa hậu rèn luyện, dạy dỗ con thật đáng học hỏi-6

Không bao bọc con quá mức, không dỗ dành con bằng việc sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại, Phạm Hương luôn tạo điều kiện cho con khám phá nhiều hơn với thế giới bên ngoài.

Quý tử nhà Phạm Hương hơn 2 tuổi đã dạn dĩ, độc lập, cách Hoa hậu rèn luyện, dạy dỗ con thật đáng học hỏi-7 Maximus được mẹ cho làm quen với sách từ khi mới 4 tháng tuổi. Do đó, nhóc tỳ mê đọc sách, nhận biết đồ vật và tập đọc các từ vựng mới khi đến trường.

 

Phạm Hương tiết lộ, Max rất thích đọc sách nên cô cố gắng truyền tải tới con nhiều bài học ý nghĩa qua những cuốn sách bé thích. Ngoài việc cho con tham gia các hoạt động thể chất, cô còn khuyến khích con tập tô màu, vẽ tranh để phát triển trí não. Tuy còn là những nét vẽ ngô nghê, hồn nhiên nhưng Phạm Hương hạnh phúc khi nhìn thấy Max vẽ tặng mình. "Dù ánh hào quang bên ngoài có lấp lánh đến đâu, tôi nguyện từ bỏ để đổi lấy niềm hạnh phúc bình dị bên cạnh con", Phạm Hương bộc bạch.

 

 

Theo Tâm An - Vietnamnet.vn


Cách dạy con

Phạm Hương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.