Tăng Thanh Hà khoe bữa sáng do con trai tự làm, thông minh còn chăm chỉ thế này bảo sao ai cũng yêu!

Cậu bé Richard càng lớn càng ra dáng, biết tự làm bữa sáng cho mẹ và em gái rồi.

Không chỉ nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang, Tăng Thanh Hà còn là một người vợ, người mẹ cực đảm đang và khéo léo. Sau khi lập gia đình và có con, nữ diễn viên càng khiến các fan xuýt xoa với tài năng nấu nướng của mình. Nổi tiếng và giàu có là vậy nhưng cả Tăng Thanh Hà và ông xã đều dành thời gian chăm sóc và nuôi dạy các con của mình. 

Mới 6 tuổi nhưng Richard nói tiếng Anh cực siêu, sống rất tình cảm và cưng chiều em gái. Trong khi đó em bé Chloe cũng biết viết chữ tiếng Anh từ lúc mới 3 tuổi. Khoảnh khắc hàng ngày của 2 anh em mỗi khi đăng tải lên mạng xã hội đều khiến các fan phấn khích. 

Tăng Thanh Hà khoe bữa sáng do con trai tự làm, thông minh còn chăm chỉ thế này bảo sao ai cũng yêu!-1
Bữa sáng cho chính tay con trai Hà Tăng trổ tài.

Trong độ tuổi nhiều bé còn mải chơi thì Richard đã biết tự vào bếp làm bữa sáng cho gia đình. Tuy đơn giản nhưng ai cũng khen bé khéo léo và tự lập. Điều này cũng khiến cho Hà Tăng hạnh phúc và cảm thấy tự hào về con trai. Có mẹ giỏi nấu ăn nên có lẽ sau này cả Richard và Chloe có lẽ cũng sẽ nấu nướng rất giỏi đây. 

Bữa sáng Richard làm gồm có bánh waffle, một ít chuối thái miếng vừa ăn cùng trứng xào kèm thêm một cốc nước. Các món ăn vừa dễ làm vừa ngon mắt và đầy đủ chất dinh dưỡng để có đủ năng lượng hoạt động trong một ngày dài. 

Tăng Thanh Hà khoe bữa sáng do con trai tự làm, thông minh còn chăm chỉ thế này bảo sao ai cũng yêu!-2
Bữa sáng mà Hà Tăng làm cho 2 con trước đó.

Tăng Thanh Hà khoe bữa sáng do con trai tự làm, thông minh còn chăm chỉ thế này bảo sao ai cũng yêu!-3
Tổ ấm hạnh phúc của ngọc nữ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Công thức làm bánh waffle như bữa sáng của Tăng Thanh Hà và các con, các mẹ có thể tham khảo làm cho bé của mình nhé:

Nguyên liệu:

- Bột làm bánh, đường cát trắng, trứng gà.

- Bơ, vani, muối, đường bột.

- Nước sốt tuỳ thích.

Cách làm:

- Cho bơ vào lò vi sóng khoảng 40-50 giây để bơ tan chảy. Hoặc có thể đun nóng bơ trên chảo.

- Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng riêng. Cho bơ đã đun chảy vào tô đựng lòng đỏ trứng rồi khuấy đều.

- Cho đường vào tô đựng lòng trắng trứng rồi khuấy đều. Sau đó đổ hỗn hợp lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ trộn đều đến khi mềm mịn.

- Cho bột vào hỗn hợp kèm thêm chút muối và vani, trộn đều để hỗn hợp nhuyễn mịn và không bị vón cục.

- Nếu sử dụng máy nướng thì cho hỗn hợp vào máy nướng lên là xong. Sau khi lấy bánh ra ngoài có thể tự ý trang trí hoặc thêm sốt tuỳ ý.

 

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/tang-thanh-ha-khoe-bua-sang-do-con-trai-tu-lam-thong-minh-con-cham-chi-the-nay-bao-sao-ai-cung-yeu-22202115993651641.htm

Tăng Thanh Hà

Cách dạy con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.