Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng2,09% so với tháng 1. So với tháng 12-2010, chỉ số giá tiêu dùng tháng này đãtăng 3,87%, trong khi chỉ tiêu lạm phát cả năm mà Quốc hội đặt ra dưới 7%.
Trả lời chúng tôi trướcđó, Cục trưởng Quản lý giá, Bộ Tài chính nhận định, khó kìm lạm phát dưới 7%.
CPI tháng 2 có sự đóng góp lớn của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống khi tăng tới3,65%; trong đó, CPI lương thực tăng 1,51%, thực phẩm tăng mạnh 4,53%, ăn uốngngoài gia đình tăng 3,31%.
![]() |
(Ảnh minh họa: Lê Quang Nhật) |
Cũng do nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết, CPI nhóm đồ uống và thuốc lá tăng2,14%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,38%; giao thông tăng 1,01%; nhà ở và vậtliệu xây dựng tăng 0,83%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,64%...
Trong khi đó, theo Bộ Tài chính ước tính, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thudịch vụ tiêu dùng thiết yếu đã tăng khoảng 20-25% so với năm ngoái trong khoảngthời gian trước Tết Nguyên đán.
Theo P.Cầm
Tiền phong