Nếu TPHCM không tiết kiệmđược 10% điện năng tiêu thụ thì nguy cơ cắt điện luân phiên là rất cao.

Nguồn điện cung cấp thiếu hụtnên việc tiết kiệm điện đang là biện pháp hàng đầu tại TPHCM để tránh tìnhtrạng cắt điện luân phiên. Theo các chuyên gia trong ngành điện, tiềm năngtiết kiệm điện tại TPHCM hiện còn rất lớn, có thể tiết kiệm từ 10%- 50% đốivới nhiều đối tượng sử dụng điện.

Có thể tiết kiệm hàng trămtỉ đồng

 Trước đây, UBND TPHCM đã cónhiều chỉ thị về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn. Mới đây, ngày 7- 5,UBND TPHCM tiếp tục có thêm chỉ thị 2011/UBND-CNN về việc tăng cường côngtác tiết kiệm trong sử dụng điện năm 2010. Đồng thời TP còn phối hợp với cơquan chức năng giám sát tình hình sử dụng điện trong các cơ quan Nhà nước,đơn vị công lập nhằm tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện; kiểm tra tình hìnhsử dụng điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng và sẽ cắt giảm 50% sốlượng đèn chiếu sáng công cộng, quảng cáo, doanh nghiệp (DN) sử dụng nănglượng trọng điểm... Tuy có nhiều giải pháp tiết kiệm điện đến từng đối tượngsử dụng nhưng thời gian qua hiệu quả thu được không như mong muốn. Việc sửdụng điện trong sinh hoạt, công sở, sản xuất, dịch vụ vẫn còn nhiều lãngphí.

Lãng phí điện quá lớn
Cải tạo lưới điện hạ thế để giảm thất thoát điện năng. Trong ảnh: Thi công lưới điện trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú - TPHCM. Ảnh: Tấn Thạnh

 Theo Bộ Công Thương, tiềmnăng tiết kiệm năng lượng theo từng ngành hiện nay là rất cao. Nếu thực hiệnđầy đủ các giải pháp tiết kiệm điện sẽ góp phần giảm lượng điện tiêu thụ rấtlớn. Chẳng hạn trong ngành sản xuất xi măng vẫn còn khả năng tiết kiệm đến50%, sản xuất gốm 35%, dệt may 30%, các tòa nhà thương mại 25%, sản xuấtthép 20%... Tuy nhiên, hiệu quả tiết kiệm điện của các đối tượng trên vẫncòn rất hạn chế.

 Theo khảo sát của ngành điệnTPHCM thì tình trạng sử dụng đèn chiếu sáng công cộng, quảng cáo, tòa nhàthương mại, DN còn rất lãng phí. Khu vực điện dân lập chiếu sáng khu phốđang dày đặc bóng đèn (nhiều nơi chỉ cách 2 căn nhà đã có một bóng đèn), vìvậy có thế cắt giảm hơn 50% lượng bóng đèn vẫn bảo đảm được độ sáng cầnthiết. Riêng các hộ dân, theo tính toán của ngành điện, vẫn còn khả năngtiết kiệm ít nhất 10% bằng các biện pháp như thay đổi bóng đèn compact, sửdụng các thiết bị điện trong nhà như bàn ủi, máy lạnh, bếp điện... đúngcách.

 Tại cuộc hội thảo giải pháptiết kiệm năng lượng trong công nghiệp tại TPHCM ngày 21-5, theo Trung tâmTiết kiệm Năng lượng TPHCM, lượng điện tiêu thụ trong DN chiếm từ 25%- 65%tổng lượng điện năng. Qua kiểm toán 600 DN cho thấy chỉ có 3 DN có hệ thốngsử dụng năng lượng tiên tiến, còn lại đều sử dụng điện lãng phí... ÔngNguyễn Thanh Toàn, chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượngTPHCM, than: Nhiều biện pháp tiết kiệm điện đơn giản, nếu áp dụng sẽ tiếtkiệm được ít nhất từ 5%- 10% nhưng nhiều DN vẫn không thực hiện. Chẳng hạnnhư ý thức về việc tắt mở thiết bị điện, sử dụng máy điều hòa hợp lý...

 Cần tiết kiệm 10%

 Trong 4 tháng đầu năm, TPHCMđã tiết kiệm được 71,25 triệu KWh, trong kế hoạch năm 2010 tiết kiệm khoảng200 triệu KWh (chiếm 1,5% điện năng thương phẩm trên địa bàn), tương đương260 tỉ đồng.

 Theo tính toán của ngànhđiện hiện nay nếu các hộ gia đình tiết kiệm được 6% lượng điện sinh hoạt thìmỗi tháng TPHCM sẽ tiết kiệm được 28,8 triệu KWh; còn nếu các DN sản xuấttiết kiệm được từ 10% lượng điện sử dụng sẽ tiết kiệm hàng trăm triệuKWh/tháng, đồng nghĩa tiết kiệm thêm hàng trăm tỉ đồng. 

 Ông Trần Khiêm Tuấn, PhóTổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM, cho biết nguy cơ thiếu điện trênđịa bàn là rất cao. Bình thường chỉ sử dụng trên dưới 40 triệu KWh/ngày thìgần đây nhảy lên 46 triệu- 49 triệu KWh thậm chí có ngày trên 50 triệu KWh.Trong khi nguồn điện mà Tập đoàn Điện lực VN phân bổ cho TPHCM trong tháng 5chỉ có 46 triệu KWh /ngày. Do đó, TP phải nỗ lực tiết kiệm điện ít nhất 10%,nếu không thực hiện được sẽ có nguy cơ bị cắt điện luân phiên.

 Riêng điện sinh hoạt, TổngCông ty Điện lực TPHCM đang vận động người dân tiết kiệm ít nhất 6% lượngđiện tiêu thụ và tổng công ty sẵn sàng trích 600 triệu đồng để làm giảithưởng cho các hộ tiết kiệm điện. Theo đó mỗi hộ sẽ được thưởng 200.000 đồngkèm quà tặng như bóng đèn compact và các loại quà tặng khác. Ngoài ra, tổngcông ty còn tiếp xúc trực tiếp với các khách hàng sử dụng lượng điện lớn đểvận động tìm giải pháp tiết kiệm điện cụ thể. Các khu công nghiệp, khu chếxuất cũng được bàn biện pháp cụ thể về tiết kiệm điện.

Thiếu vốn đổi mới công nghệ

 Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp TPHCM, để khối DN tiết kiệm điện hiệu quả cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó điều cần nhất là tiền để thay đổi công nghệ. Ông Lê Quang Hiếu, Giám đốc Công ty Thép Sài Gòn, cho rằng biện pháp tiết kiệm điện hiện nay của các DN cũng chỉ xoay quanh việc thiết kế lại hệ thống chiếu sáng, còn dây chuyền sản xuất thì chưa thể thay đổi vì quá tốn kém.
 
Nhiều DN cho rằng họ rất muốn thay đổi công nghệ mới để giảm mức tiêu hao điện nhưng không vay được vốn từ ngân hàng do tài sản đã thế chấp trước đó, hoặc không thể thế chấp do chưa hợp thức hóa tài sản.

Theo Nguyễn Hải
Người lao động