Đầu tháng 10/2010, Nghị định về quản lý kinh doanh khí hóa lỏng (gas) quyđịnh đơn vị kinh doanh gas bán đúng giá niêm yết có hiệu lực. Tuy nhiên,thực tế giá gas trên thị trường hết sức lộn xộn, mỗi nơi một giá.

Khảo sát trong ngày 5/10 tại TPHCM, mỗi cửa hàng kinh doanh gas đưa ramột giá bán khác nhau. Cửa hàng này bán cao hơn cửa hàng khác 10.000đồng/bình 12 kg, thậm chí có nhiều thương hiệu gas chênh lệch nhau vàichục ngàn đồng/bình 12 kg.

Nhà phân phối đẩy giá lên?

Trước đây, do cạnh tranh nên phần lớn các đại lý bán lẻ thường có giá bánthấp hơn 5.000-10.000 đồng/bình 12 kg so với giá công bố của các hãng gas.Thời gian gần đây, giá bán lẻ lại bằng giá do hãng gas công bố hoặc rẻ hơn1.000 đồng- 2.000 đồng/kg.

Đầu tháng 10/2010, khi các công ty kinh doanh gas tăng thêm 14.000 đồng/bình12 kg, giá bán lẻ không quá 272.000 đồng/bình 12 kg, nhiều cửa hàng đã đẩygiá lên cao hơn. Cụ thể, Saigon Petro lên 277.000 đồng/bình, Petronas lên285.000 đồng/bình, Petrolimex 280.000 đồng/bình...

Theo giới kinh doanh gas, một số nhãn hiệu gas có giá cao là do đại lýbán lẻ không phải là đầu mối của nhà phân phối. Khi đại lý lấy nhãn hiệukhác thì bị nhà phân phối đẩy giá lên. Thông thường đại lý chỉ bán đúng giákhi khách hàng mua nhãn hiệu gas của nhà phân phối mà đại lý có quan hệ thânthiết. Còn khách mua nhãn hiệu khác phải trả giá cao hơn.

Loạn giá gas
Mỗi cửa hàng kinh doanh gas đưa ra một giá bán khác nhau

Ông Trần Văn Hiệp, chủ một cửa hàng ở quận 2, cho biết giá gas cao haythấp đều do nhà phân phối quyết định. Bởi các đại lý đăng ký cùng một nhàphân phối song lại được giao hàng với các mức giá khác nhau, chênh lệch từ4.000 đồng - 7.000 đồng/bình nên những đại lý lấy giá cao sẽ phải nâng giálên tương ứng.

Các đại lý gas còn cho biết giá gas của hãng Shell thường chỉ cao hơn cáchãng khác vài

ba ngàn đồng/bình 12 kg, nhưng gần đây lại cao hơn 40.000 đồng/bình 12kg.

Giá giao đến đại lý lên đến 280.000 đồng- 285.000 đồng/bình 12 kg, giábán lẻ được đẩy lên 310.000 đồng/bình 12 kg (nhãn hiệu được gia công tại mộtsố cơ sở kinh doanh gas trong nước), riêng nhãn hiệu Elf gas hiện có giá310.000 đồng - 315.000 đồng/bình 12,5 kg.

Xem thường pháp luật

Các công ty đầu mối kinh doanh gas cho biết, khi đại lý có biểu hiện bángiá cao hơn giá công ty công bố thì công ty chỉ nhắc nhở, cảnh cáo. Vì nếucắt hợp đồng cung cấp thì những đại lý này sẽ lấy hàng nơi khác, dẫn đến mấtkhách hàng.

Thông thường đầu mối cung cấp gas cho các tổng đại lý theo kiểu mua đứtbán đoạn. Sau đó, tổng đại lý ấn định giá bán cho các đại lý nhưng khôngnhất quán, dẫn đến tình trạng giá bán ở các đại lý chênh lệch nhau. Việcquản lý giá gas gần như bó tay.

Nghị định 107/2009/NĐ-CP về quản lý kinh doanh gas quy định: Các đại lýgas chỉ được làm đại lý cho 3 thương nhân kinh doanh gas đầu mối (tức 3 nhãnhiệu gas). Đơn vị kinh doanh gas phải bán đúng giá niêm yết do nhà phân phốicông bố. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều đại lý kinh doanh cả chục nhãn hiệugas chưa niêm yết giá nghiêm chỉnh.

Ông Lê Phúc Đại, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt, chorằng nhiều quy định của nghị định còn bất cập như đại lý được phép kinhdoanh 3 nhãn hiệu hay 9 thương hiệu vẫn chưa được hiểu rõ ràng. Các tổng đạilý gas phải có kho chứa nhưng tại TPHCM chưa có tổng đại lý nào xin đượcgiấy phép kinh doanh theo quy định mới.

Theo Nguyễn Hà
Người lao động