Dùng chiêu tặng quà hấp dẫncho người mua gas để lừa đảo. Giả danh người của công ty hoặc đại lý gas để lừangười tiêu dùng đổi bình gas không đủ trọng lượng, thay van với giá cắt cổ...

Đó là những kiểu lừa đảo đang ngày càng phổ biến và tinh vi.

Đánh vào tâm lý một số người tiêu dùng thích quà khuyến mãi tặng kèm mỗi khi đổibình gas mới, nhóm lừa đảo in những tờ rơi hấp dẫn rồi đến từng nhà gạ người dânđổi bình gas hoặc kiểm tra van, dây miễn phí...

Ảo thuật... đổi số

Như thường lệ khi gas trong bình hết, một ngày đầu tháng 5 bà K. (ở P.Hiệp BìnhChánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) gọi người đến thay gas mà chẳng để ý đến số điện thoạivà địa chỉ đại lý mình hay gọi gas. Một chút bỡ ngỡ khi thấy nhân viên thay gascho nhà bà trong bộ trang phục không như thường lệ, nhưng do bận rộn công việckhiến bà không mấy để tâm.

Trước khi đổi bình gas 12kg giá 290.000 đồng, nhân viên này đề nghị thay van mớigiá 480.000 đồng bởi cho rằng van cũ nhà bà không đảm bảo an toàn. Bà K. đồng ýngay vì lo ngại cháy nổ.

Tuy nhiên, chưa đầy 10 ngày bình gas mới thay đã hết sạch. Thấy lạ, bà K. gọiđiện thoại yêu cầu đại lý đến kiểm tra lại và nhận được lời hứa sẽ cử người tới,nhưng sau hơn chục cuộc gọi bà K. vẫn không thấy bóng dáng nhân viên nào. Bứcxúc, bà tìm đến đại lý mà mình vẫn thường lấy gas để phản ảnh thì mới biết bìnhgas mới không phải do đại lý gas Tấn Quốc lắp đặt.

Gas... lừa

Hàng trăm bình gas giả đang được Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM gửi nhờ tại kho Công ty Đại Quang Minh (Q.2, TP.HCM) (Ảnh: T.Thắng)

Số điện thoại dán trên bình gas đã bị thay đổi từ trước đó. Lúc này bà K. mớinhớ lại, khoảng 10 ngày trước khi bình gas cũ hết, có hai thanh niên lạ xưng lànhân viên của Công ty gas Petrolimex đến kiểm tra an toàn bộ van gas. Hai nhânviên này đã tự ý lấy tờ giấy ghi số điện thoại gas của họ dán đè lên tờ giấy ghisố điện thoại, địa chỉ của công ty gas mà gia đình bà K. vẫn thường sử dụng.

Ông Lê Văn Cương, chủ cơ sở gas Quốc Phong (khu phố 4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.ThủĐức), cho biết mới đây thấy dấu hiệu khả nghi của hai đối tượng tự nhận là nhânviên của cơ sở gas Quốc Phong, bà Hoàng (chung cư Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) đãgọi điện báo ông Cương để xác minh.

Ông Cương cho nhân viên đến xác minh và bắt quả tang vụ lừa đảo. “Khi bị truyvấn, những thanh niên này thừa nhận được trả tiền để đi lừa đảo, nhưng không nóicụ thể ai hay đơn vị nào trực tiếp thuê mình” - ông Cương cho biết.

Đại lý ma

Sẽ sử dụng tem chống hàng giả

Theo ông Hoàng Anh, Hiệp hội Gas VN đã ký kết một thỏa thuận với Bộ Công an để quyết tâm dẹp các trạm sang chiết lậu.

Đồng thời, các công ty thành viên sẽ tiến tới thống nhất sử dụng chung tem chống hàng giả do một đơn vị trong Bộ Công an thiết kế và sản xuất.

Cả ông Trương Trọng Hiếu, chủ cơ sở gas Tấn Quốc (đường 25, khu phố 5, P.HiệpBình Chánh, Q.Thủ Đức) lẫn ông Phạm Thanh Thủy, chủ đại lý gas Quang Minh (TrầnKhánh Dư, Q.1) đều khẳng định các trường hợp trên là giả mạo thương hiệu củamình để đi lừa đảo.

Ông Hiếu cho biết những ngày qua liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại phảnảnh của người tiêu dùng về việc có một số người nói là nhân viên của cơ sở đếnđể kiểm tra độ an toàn của van gas, sau đó yêu cầu thay van khác cho an toàn.

Từ phản ảnh của người tiêu dùng và các đại lý gas, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ341 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh nhưng ở đây không hề có đại lý gas Quang Minhnào, mà chỉ là một cao ốc đang xây dở dang.

Gọi cho số điện thoại 66500158, chúng tôi nhận được lời khẳng định chắc nịch:“Vâng, chúng tôi là đại lý Quang Minh trên đường Trần Khánh Dư, Q.1!”. Cũng vớisố điện thoại 66500158, 66500204 và 0909145332 nhưng trên các tờ rơi quảng cáothì lúc là đại lý Quang Minh kể trên, lúc là Petro (không có địa chỉ) thuộcPetrolimex ở Q.Thủ Đức. Ông Hoàng Anh, giám đốc Công ty Petrolimex Gas kiêm phóchủ tịch Chi hội gas miền Nam, khẳng định trong hệ thống đại lý của mình khôngcó đơn vị nào như vậy.

Từ những phản ảnh của người tiêu dùng, có thể thấy phạm vi hoạt động của nhómlừa đảo này khá rộng, từ Thủ Đức đến Bình Thạnh, qua Q.1 và Phú Nhuận...

Nên chọn gas có thương hiệu

Bắt giữ nhiều vụ gas giả

Đội quản lý thị trường Q.Bình Thạnh cho biết vừa kiểm tra một xe tải và bắt giữ 43 bình gas các loại, khối lượng 12-13kg. Qua kiểm tra, phát hiện toàn bộ đều là hàng không có hóa đơn chứng từ, giả mạo nhãn hiệu của Saigon Petro, Petrolimex, Petronas, Shell Gas, VT Gas… 

Đại diện các công ty gas đã xác nhận toàn bộ 43 bình gas nêu trên đều giả mạo nhãn hiệu của các công ty. Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, từ đầu năm đến nay lực lượng này đã kiểm tra và bắt giữ khoảng 600 bình gas (loại 12-13kg) giả mạo nhãn hiệu, sang chiết gas trái phép và có cả tình trạng cân thiếu.

B.Hoàn

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các nhóm lừa đảo này thường in những tờ rơi hấp dẫnrồi đến từng nhà gạ người dân đổi bình gas hoặc kiểm tra van, dây miễn phí...100% các trường hợp chúng tôi đi xác minh đều cho thấy gas cân không đủ ký.

Đểtránh bị phát hiện, nhóm lừa đảo này thường xuyên thay đổi vùng hoạt động. Chẳnghạn, sau một thời gian “quậy” ở Thủ Đức, nhóm này di chuyển về Bình Thạnh, rồisau đó đến các quận khác.

Bà Lê Thị Anh Mẫn, phó chủ tịch Hiệp hội Gas VN, thừa nhận thời gian gần đâynhận được rất nhiều phản ảnh về các trường hợp lừa đảo tương tự từ các đại lý.Lời khuyên của bà Mẫn là người tiêu dùng hãy chọn những đại lý có địa chỉ rõràng, có thương hiệu và nhân viên giao hàng có đồng phục để dễ nhận diện.

Ông Hoàng Anh cũng cho biết những trạm sang chiết lậu đã được nhận diện, hiệnHiệp hội Gas VN đang lên danh sách để cung cấp cho công an kinh tế điều tra.“Chúng tôi đã cam kết là các công ty thành viên trong hiệp hội sẽ ngưng cung cấpgas ngay tức khắc đối với những trạm chiết gas nào bị phát hiện” - ông Hoàng Anhkhẳng định.

Theo Lê Nguyên Minh - Lê Sơn
Tuổi trẻ