Người nào trót nghe về cái tai đỏ của rùa, loài rùa tai đỏ - đứngđầu danh sách những con vật gây hại môi trường - thì tuần này lo phát sốt trướcviệc các bà các cô ở Huế, ở Hà Nội, đầy ắp tinh thần nhân hậu từ bi, đang đi muarùa tai đỏ để phóng sinh vào dịp Rằm tháng Bảy sắp tới.

Đã vào mùa lễ hội điện Hòn Chén cũng nhưmùa Vu Lan, “Tui có biết nó độc hại chi mô, thấy rùa là tụi tui mua thả thôi”,nếu hỏi, có lẽ tất cả đều phát ngôn như vậy. Cứ quãng 25.000 đồng, 40.000 đồngđến 80.000 đồng một con rùa, dễ nuôi, dễ nhìn, dễ phóng sinh (vì rẻ), các chúrùa tai đỏ được bày bán công khai khắp nơi, ở Huế, ở Hà Nội…và chắc ở nhiều nơinữa, sau một công cuộc vỗ béo đầy vụ lợi. Rồi một khi được phóng sinh, sẵn đàbéo khỏe, đang giam hãm bỗng dưng được hơn hớn tự do, việc sinh sản với các chútai đỏ nhà rùa này chắc chắn rồi nhanh phải biết.

Lợn tai xanh, rùa tai đỏ
Ảnh minh họa


Tai xanh không phải chuyện của rùa, mà của lợn. Hai loài vật, một cao quý nằmtrong bộ Tứ linh, một tầm thường nằm trong chuồng trại. Cho đến giữa tháng Tám,mùa Thu đang đẹp, các nhà quản lý dịch bệnh thông báo bệnh heo tai xanh đã lanra hai mươi mấy tỉnh thành trong cả nước. Tình hình đã khẩn cấp nhưng cơ quanchức năng chỉ có thể kêu gọi người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng và xửlý truyền thống, vì vắc-xin thật sự hiệu quả cho bệnh heo tai xanh, kể từ khiphát hiện heo nhiễm bệnh đầu tiên vào năm 2007, đến nay vẫn chưa có! Loài heo,cũng sau một cuộc vỗ béo đầy vụ lợi, giờ ở những vùng có dịch, bán chẳng được,nuôi chẳng được, bị vứt đầy các kênh mương, gây ô nhiễm khôn tả.

Nói đùa một chút, rằng nếu loài rùa tai đỏ có khoái khẩu với mónlợn tai xanh, thì dường như công cuộc kiểm soát dịch bệnh và nguy hại từ thúnuôi có thể giải quyết được một chút chút nhỏ nhoi. Nhưng tuyệt nhiên đấy khôngphải giải pháp. Rùa tai đỏ tham ăn đến mấy cũng chỉ là rùa. Còn lợn tai xanh nhỏxinh đến mấy cũng vẫn là lợn. Vứt chúng bừa bãi ô nhiễm lắm.

Một khi, người bán rùa không biết hoặc không cần biết đến sự nguyhại của loài rùa tai đỏ, còn người tiêu dùng thì hoặc bị lừa hoặc không biết đếnnguy cơ của thực phẩm sản xuất từ loài lợn tai xanh, nguy cơ dịch bệnh trong xãhội rõ ràng là không thể ngăn chặn.

Nói mãi, chẳng có biện pháp gì triệt để ngăn chặn cả hai.

Vào lúc nào đó, có lẽ phải đặt câu hỏi về tai…người.

Tai người màu gì, không quan trọng. Quan trọng với tai người là nghe thấy gì?Cũng không phải tai nghe thấy gì với người nào cũng quan trọng, chỉ tai người cótrách nhiệm nghe thấy gì mới quan trọng?

Thế đấy, vô vàn chuyện trên đời chưa giải quyết, giá cả leo thang, viện phí rụcrịch tăng, thế mà cứ lầm rầm cả ngày trên các phương tiện truyền thông Lợn taixanh và Rùa tai đỏ.

Theo Thể thao Văn hóa