Mới đây, PV chúng tôi nhậnđược phản ánh từ một số phụ huynh có con học lớp 1 tại trường tiểu học HuỳnhNgọc Huệ (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về việc lớp này đã vận động Ban phụ huynh đóngmỗi người 500.000đ để mua ti vi màn hình tinh thể lỏng cho lớp.

Theo phản ánh của các phụ huynh,Ban đại diện phụ huynh của một lớp 1 trong trường đã vận động phụ huynh tronglớp quyên góp để mua ti vi màn hình tinh thể lỏng thay mới cho ti vi đã trang bịsẵn trong phòng học của lớp này từ năm trước và một số trang thiết bị khác. Tổngdự chi cho việc mua sắm trang thiết bị mới cho lớp học lên đến hơn 20 triệuđồng, chia bình quân theo số học sinh, vận động mỗi phụ huynh quyên góp tốithiểu 500.000 đồng.

Lớp 1 vận động mỗi phụ huynh đóng 500.000đ mua... ti vi
Qua quan sát thấy các lớp không dùng chung một chủng loại ti vi.

Một phụ huynh bức xúc: “Vì saotại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố trước đó, khi bàn đến vấn đề lạm thutrong trường học đã có chỉ thị nghiêm cấm mua sắm trang thiết bị; mà ngay đầunăm học đã xảy ra tình trạng này? Các phụ huynh điều kiện kinh tế khó khăn cũngphải cắn răng nộp quỹ phụ huynh cho xong chuyện. Việc lớp này mua sắm trangthiết bị cao cấp hơn lớp khác sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý phân biệt giữa họcsinh các lớp khi các em còn rất nhỏ, mới chỉ vừa bước vào lớp 1. Như vậy vô tìnhtạo ảnh hưởng không tốt trong nhận thức của trẻ nhỏ”.

Một phụ huynh của một lớp 1 kháctại trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ cũng phản ánh Ban phụ huynh lớp này đã vậnđộng mỗi phụ huynh đóng 500.000 đồng để làm quỹ chi phí hoạt động của Hội phụhuynh lớp cho cả năm. Thu ngay từ đầu năm vì nếu nếu quyên góp từng đợt sẽ mấtthời gian vận động nhiều đợt (?!).

Theo phản ánh, việc vận độngquyên góp quỹ phụ huynh học sinh do các đại diện ban phụ huynh lớp đề nghị trướclớp và không có thông báo kê khai các khoản thu rõ ràng.

Trao đổi với PV về những phản ánhtrên, bà Vương Thị Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, cho biết nhàtrường đã có văn bản nêu ý kiến của Hiệu trưởng nhà trường tại buổi họp phụhuynh các lớp, nguyên văn như sau: “Năm học này, CSVC (cơ sở vật chất) củanhà trường đã hoàn thiện, các lớp học đều có ti vi. Nhà trường yêu cầu phụ huynhkhông huy động đóng góp để trang bị CSVC trong lớp học”.

Theo bà Vân, mọi trang thiết bị ởlớp đều đã được đầu tư đầy đủ, không có lý do gì lại phải vận động các phụ huynhmua thêm. Bà Vân cũng dắt phóng viên đi các lớp kiểm tra. PV quan sát thấy cáclớp không trang bị cùng một loại ti vi, có lớp dùng ti vi màn hình tinh thể lỏngrất mới, có lớp lại dùng ti vi cũ. Bà Vân giải thích ti vi mới là sắm từ nămngoái, ti vi cũ hơn mua từ những năm trước nữa.

Trao đổi với PV, ông Vĩ Sách,Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê cho biết: Ngay sau khi có thông tin phản ánhtrên, Phòng đã nhanh chóng triển khai công tác thanh tra. Kết quả cho thấy đúnglà có một lớp 1 vận động mỗi phụ huynh đóng 500.000 đồng cho quỹ của Hội phụhuynh. Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê đã yêu cầu ngừng ngay việc thu tiền quyên gópvượt mức này.

Ông Sách nhận định, việc phụhuynh tổ chức vận động quyên góp mua sắm trang thiết bị và chi phí hoạt động Hộicó thể không do Hiệu trưởng chỉ đạo mà do các phụ huynh học sinh tự vận độngnhau. Hiện Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê đang tiếp tục hoàn tất công tác thanh travà có báo cáo lên cấp trên trong thời gian tới.

Theo Khánh Hiền
Dân trí