Lựclượng chống ông Gadhafi đã đạt được tiến triển nhanh chóng trong những ngàyqua khi tây tiến từ đại bản doanh của họ ở Bengahazi, thành phố dầu mỏ ởmiền đông. Thành công này chủ yếu nhờ vào các cuộc không kích yểm trợ củalực lượng liên quân. Họ đã chiếm giữ được nhiều thành phố, thị trấn venbiển, cũng như các cơ sở dầu lửa quan trọng, trong đó có Ras Lanuf, Brega, Uqayla và BinJawad.
Nhưng vào hôm nay, quân nổidậy cho biết lực lượng ủng hộ ông Gadhafi đã dồn sức ngăn chặn bước tiến củahọ. Quân nổi dậy đã buộc phải rút từ thành phố Nawfaliya, cách thành phố quênhà của đại tá Gadhafi, Sirte, 125km, về thành phố ven biển Bin Jawad.
![]() |
Quân nổi dậy đã bị đẩy lui khỏi Nawfaliya. |
Một phát ngôn viên Lầu NămGóc tại Washington, phó Đô đốc Bill Gortney, cho hay do quân nổi dậy Libyakhông có tổ chức chặt chẽ, nên thắng lợi họ đạt được rất mong manh.
Ông cũngthừa nhận quân nổi dậy rõ ràng là hưởng lợi từ hoạt động quân sự của Mỹ, vớimáy bay nã bom dữ dội và bay ở tầng thấp, nhằm vào lực lượng chính phủ.
Trongkhi đó, các tàu của Hạm đội 6 của Mỹ đã tấn công 3 tàu của Libya ở cảngMisrata,phía tây Sirte. Phía Mỹ cho rằng tàu Libya bắn bừa bãi vào các tàu thươngmại. Kết quả một tàu của Libya đã bị phá hủy, trong khi tàu thứ hai bị thủngvà tàu thứ ba đã bị bỏ lại.
Ở miềnđông Libya, đài phát thanh của phe nổi dậy kêu gọi người dân ở miền tây thamgia lực lượng chống ông Gadhafi.
“Cuộc tấn công man rợ”
Khoảng 40 phái đoàn từ cácnước liên quân, Liên hợp quốc, NATO, Liên minh châu Phi và Liên đoàn Ảrập,ngoại trừ chính phủ Libya, đang nhóm họp ở London vào ngày hôm nay để bànthảo về tương lai của Libya. Các thủ lĩnh nổi dậy cũng được mời đến tham dựcác cuộc họp bên lề.
![]() |
Ngoại trưởng Libya kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị tại London hành động như là những nhà kiến tạo hòa bình. |
Trong lá thư gửi nhữngđại biểu tham dự hội nghị, Đại tá Gadhafi đã kêu gọi chấm dứt “cuộc tấncông man rợ” vào nước ông. Ngoại trưởng Libya Khaled Kaim cũng kêu gọinhững người tham dự cuộc họp ngày hôm nay tại London hành động như“những nhà kiến tạo hòa bình, chứ không phải là những kẻ gây chiến”.
NATO phủ nhận thông tin chorằng các cuộc không kích của họ là nhằm tạo “bình phong” cho quân nổi dậytiến bước.
Còn trong bài phát biểu trêntruyền hình về Libya, Tổng thống Mỹ cho biết ông ra lệnh can thiệp quân sựnhằm thực thi nghị quyết của Liên hợp quốc bởi nếu liên quân đợi thêm mộtngày nữa, có thể sẽ có thảm sát ở Benghazi, thành trì của quân nổi dậy. Vàông cho rằng thế giới sẽ cảm thấy nhức nhối nếu điều đó xảy ra.
Tổng thống Mỹ Obama cũngkhẳng định sự can dự của Mỹ sẽ có giới hạn và Mỹ sẽ không bị lún sâu vào mộtcuộc chiến như ở Iraq hay Afghanistan.
Và theo ông Obama, mặc dù lậtđổ nhà lãnh đạo Gadhafi bằng vũ lực là một sai lầm, nhưng thế giới sẽ tốtđẹp hơn khi ông Gadhafi không nắm quyền.
TheoPhan Anh
Dân trí