Các nhà khoa học cuối cùng cũng tìm ra lời giải cho bí ẩn về nhiệt độ khí quyển Mặt trời nóng hơn bề mặt.
Các khoa học gia đã có trong tay những bằng chứng thuyết phục nhất để giải thích vì sao bầu khí quyển Mặt trời lại có nhiệt độ khủng khiếp hơn rất nhiều so với bề mặt của chính nó.
Lớp
khí quyển đầu tiên của Mặt trời là quang quyển, có nhiệt độ rơi vào
khoảng 6.000 độ K (khoảng 5.700 độ C), trong khi vầng hào quang xung
quanh lại nóng hơn gấp 300 lần.

Jeff Brosius - nhà khoa học vũ trụ tại ĐH Catholic, bang Washington, đồng thời là một chuyên viên cấp cao tại NASA cho biết: "Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi, vì thông thường khi tránh xa khỏi nguồn nhiệt, nhiệt độ phải giảm đi”.
Qua
một số quan sát, lời giải đáp có liên quan đến thuật ngữ mới:
Nanoflares - chỉ hiện tượng những đợt bùng nổ nhiệt và năng lượng nhỏ và
liên tục phía bên trong Mặt trời.

Đặc
biệt, các chuyên gia cần chỉ dựa vào dữ liệu được thu thập trong vòng 6
phút của một dự án tên lửa ít tốn kém nhất tại NASA - dự án tên lửa
thăm dò EUNIS.
Tên lửa EUNIS được phóng vào
năm 2013, được trang bị máy quang phổ đặc biệt nhạy cảm. Chiếc mày này
sẽ tổng hợp các thông tin từ sóng ánh sáng, đưa ra các tia thành phần ở
một nhiệt độ nhất định, cung cấp hình ảnh mỗi 1,3 giây trên bề mặt của
Mặt trời.
Một số lý thuyết trước đây cho rằng,
năng lượng từ trường của Mặt trời chuyển thành nhiệt lượng tại vùng hào
quang làm gia tăng nhiệt độ. Tuy nhiên, chưa một ai có thể đưa ra bằng
chính xác về nguồn năng lượng đã gây nên hiện tượng này, do hạn chế của
khoa học kỹ thuật.
Các khoa học
gia ước đoán, các vụ nổ nanoflares có thể đốt nóng bầu khí quyển mặt
trời lên tới 10 triệu độ K. Các dải nhiệt thành phần được làm nguội khá
nhanh, nên thông thường nhiệt độ vầng hào quang chỉ khoảng 1 - 3 triệu
độ K.

Tuy
nhiên, các tia nhiệt cực cao vẫn tồn tại. Máy quang phổ từ tên lửa
EUNIS đã xác định được các bước sóng ánh sáng gây nên lượng nhiệt 10
triệu độ K, tuy mờ nhạt nhưng vẫn tồn tại. Đây là những tia đến từ các
vụ nổ nhiệt nanoflares.
Theo Brosius, việc xác
định rõ ràng được dải nhiệt này là một bước tiến lớn, chứng minh
nanoflares có tồn tại. Theo Adrian Daw - trưởng nhóm nghiên cứu dự án
EUNIS: “Đây là một bước tiến lớn trong
nghiên cứu bởi phát hiện này cho thấy rằng, những thứ nhỏ và ít tốn kém
như tên lửa thăm dò có thể đem lại kết quả ngoài mong đợi".
Theo Trí Thức Trẻ