Malaysia Insider dẫn nguồn Harian Metro cho biết, cảnh sát Malaysia đã tìm đến một số căn nhà của phi công và tiếp viên. Tuy nhiên, theo đại diện hãng hàng không Malaysia Airlines, hiện không có lý do gì để tin rằng, phi hành đoàn gây ra vụ mất tích này.
Hugh Dunleavy, Giám đốc Thương mại của Malaysia Airlines khẳng định, cơ trưởng của chuyến bay MH 370 có dày dặn kinh nghiệm và loại trừ khả năng phi cơ mất tích do lỗi của phi hành đoàn.
Trong cuộc họp báo sáng nay với đại diện Malaysia Airlines ở Bắc Kinh, Trung Quốc, người nhà hành khách MH370 cũng đặt câu hỏi: "Phi công đóng vai trò quan trọng trong chuyến bay. Vậy tình trạng sức khỏe, tâm lý của họ như thế nào?".
Hãng hàng không cho biết, giới chức đã làm việc với người nhà phi công, rà soát các e-mail, cuộc gọi trước chuyến bay nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy phi công có biểu hiện bất thường về tinh thần. Đại diện hãng hàng không nói thêm, họ đã phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhưng chưa có tiển triển.
Thân nhân khác hỏi rằng: "Liệu có phải quân đội Malaysia bắn rơi vật thể bay không xác định trong khoảng thời gian từ 1h đến 8h sáng 8/3?". Tuy nhiên, đại diện Malaysia Airlines miễn cưỡng trả lời: "Không phải vậy".
![]() |
Bên trong buồng lái của máy bay Boeing 777. Ảnh: Galleryhip.com. |
Trước đó, Giám đốc Cục điều tra hình sự liên bang, ông Datuk Hadi Ho Abdullah, xác nhận cảnh sát Malaysia và Interpol sẽ kết hợp điều tra về các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH379 mất tích trong một bài báo đăng tải trên Harian Metro của Malaysia ngày 13/3.
“Chúng tôi sẽ điều tra thêm về vấn đề này”, ông Datuk nói và không đưa thêm thông tin chi tiết.
Thay vào đó, một nguồn tin giấu tên cho Harian Metro hay cảnh sát Malaysia và Interpol tập trung vào hành khách ở Tân Cương.
“Chúng tôi không nói rằng người đàn ông ở Tân Cương liên quan đến khủng bố hay bị nghi ngờ phá hoại hoặc tấn công máy bay mất tích. Anh ta bị chú ý nhiều hơn vì kiến thức và kỹ năng của anh ta mà chúng tôi thấy có nhiều điểm cần phải xem xét”, tờ báo dẫn nguồn tin giấu tên.
Theo CV online của người đàn ông bí ẩn ở Tân Cương, anh ta có bằng tiến sĩ và hiện làm việc tại khoa kỹ thuật điện, điện tử của một đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Malay Mail đang đợi phản hồi từ trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ về chức danh cuối cùng của người đàn ông trước khi lên máy bay.
Người Duy Ngô Nhĩ là tộc người sống chủ yếu tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc và các quốc gia Trung Á như Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Uzbekistan.