Thêm 9 phượt thủ cố tình lột đồ, chụp ảnh phản cảm trên đèo Mã Pì Lèng

Mới đây, dân mạng lại phẫn nộ với hình ảnh nhóm thanh niên chụp ảnh check in xấu xí ở Hà Giang.

Mới đây, dân mạng lại phẫn nộ với hình ảnh nhóm thanh niên chụp ảnh check in xấu xí ở Hà Giang.

Tối 1/12, tài khoản Giàng A Phớn đăng tải tấm ảnh nhóm thanh niên đứng chụp ảnh tụt quần đầy phản cảm trên đỉnh Mã Pì Lèng. Trong số 9 người trong nhóm, chỉ có hai người mặc áo, còn lại khỏa thân toàn bộ. Thậm chí, một vài thanh niên cùng người đàn ông đứng bên đường còn giơ tay, tỏ vẻ phấn khích.

"Hà Giang đẹp, hùng vĩ, nguyên sơ nhưng không phải nguyên thủy theo kiểu này", tài khoản Giàng A Phớn nhấn mạnh.

Thêm 9 phượt thủ cố tình lột đồ, chụp ảnh phản cảm trên đèo Mã Pì Lèng-1

Bức ảnh nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều và phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.

"Quá lố lăng, phản cảm! Tôi không hiểu họ nghĩ gì. Mong Hà Giang không phải chào đón những nhân vật như thể này nữa", thành viên Thu Hoài chỉ trích.

"Không rõ đây là người nước ngoài hay Việt Nam nữa. Nếu là người nước ngoài thì lỗi thuộc về người hướng dẫn viên. Nếu là tourguide có tâm, các bạn nên bỏ đoàn này và từ chối phục vụ. Không ai vì đồng tiền của khách du lịch mà để họ thích làm gì thì làm trên quê hương mình đâu", một dân mạng bày tỏ.

Tài khoản Giàng A Phớn cũng cho biết bức ảnh trên được người bạn của anh chụp vào cuối tháng 11. Là một người làm du lịch, anh cũng lên án hành động thiếu văn minh của nhóm người trong ảnh.


Theo Thế giới trẻ 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://thegioitre.vn/them-9-phuot-thu-co-tinh-lot-do-chup-anh-phan-cam-tren-deo-ma-pi-leng-84365.html

đèo Mã Pì Lèng

khỏa thân


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.