Lượng tiền cácngân hàng cung ứng cho các máy ATM dịp Tết năm 2011 tăng từ 1,5 - 2 lần sovới năm 2010. Các ngân hàng cũng cho biết, số lần tiếp quỹ trong ngày sẽtăng thêm ngay từ bây giờ.

Nhữngngày qua, tần suất rút tiền tại các máy ATM của các ngân hàng đã lên đến caođiểm, lượng giao dịch tăng đột biến. Ngày 6/1, máy ATM của các ngân hàng nhưVietcombank, ACB, Eximbank, Dongabank… ở khu vực trung tâm TP HCM, như Q.1,3, Phú Nhuận luôn nườm nượp khách.

Siêng ghé ATM vì… tiền chẵn

Tại hệ thống thẻ của nhiều ngân hàng, trong đó có Vietcombank, ở đường BùiThị Xuân (Q.1), dù đang 12h, nhưng khách tại các điểm đặt thẻ này vẫn phảixếp hàng chờ. Anh Lê Văn Tiến, một khách hàng rút tiền ở đây, cho biết:

“Đợi gần 20 phút mới rút được tiền, vì các máy ATM ở đâyđều có nhiều khách chờ từ trước”.  Theo vị khách này, sát Tết, nhu cầu muasắm nhiều hơn, các khoản lương thưởng công ty trả cũng nhiều hơn, nhưng giữsố tiền mặt lớn trong ví thì khá nguy hiểm. “Có ngày, mình phải ghé ATM bốnlần, khi thì để rút tiền mua vé tàu, lúc lại lấy tiền để mua hàng hóa mangvề quê, hay rút tiền thanh toán việc mua sắm cá nhân”.

Máy ATM sẽ không
Ngân hàng không để ATM hết tiền vào dịp Tết

Rất nhiều khách hàng xác nhận, họ đã tăng số lần “ghé thăm ATM” khi Tết sắpđến, phần vì nhu cầu mua bán tăng cao, phần vì sợ tiền mệnh giá cao lúc cậnkề Tết… khó kiếm. Chị Đinh Thị Thúy Đào, chủ thẻ ATM Vietcombank nhưng rúttiền tại ATM của Techcombank trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, giảithích:

“Rút tiền tại máy ATM của Techcombank, vì các máy này cótiền mệnh giá 500.000 đồng. Rút sớm để dự trữ tiền mới, Tết lì xì người thân.Mình có kinh nghiệm rồi, năm ngoái để đến gần Tết mới đi rút, không có tiền...đẹp để lì xì”. Anh Dương Văn Minh, rút tiền tại ATM Techcombank chi nhánhHòa Hưng cũng xác nhận: “Từ giờ đến 20 Tết (tháng chạp), muốn rút 500.000đồng còn được, chứ để trễ hơn, khó kiếm lắm. Cầm nhiều tiền lẻ thì khôngtiện”.

Thực tế, những ngân hàng bơm tiền cho máy ATM mệnh giá 500.000 đồng khôngphải là nhiều. Các ngân hàng có số lượng máy ATM lớn như Vietcombank (1.500máy trên toàn quốc, 350 máy tại TP.HCM), Agribank, Eximbank, ACB hầu nhưchưa có máy rút tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tại Vietcombank, mệnh giá phổbiến vẫn là 50.000, 100.000; Eximbank 20.000, 50.000, 100.000 và cao nhất là200.000 đồng.

Đại diện Eximbank giải thích: “Khách hàng ATM là khách vãnglai, rút tiền để chi tiêu với số lượng đủ xài. Mà khi xài, mệnh giá lớn làrất khó”. Vì thế, để “kiếm” mệnh giá 500.000 đồng, các khách hàng ATM ở cácngân hàng nói trên thường phải rút ở các ngân hàng khác, dù chịu phí.

Tiếp quỹ gấp đôi

Theo đại diện phòng quản lý dịch vụ Vietcombank chi nhánh TP HCM, 10 ngàytrước Tết Tân Mão, Vietcombank sẽ tăng lượng tiếp quỹ gấp ba lần so vớinhững ngày thường. Hiện nay, mỗi máy ATM của Vietcombank tiếp quỹ một lầnkhoảng 770 triệu. Mặt khác, Vietcombank cũng tăng số tiền “chết” cho hệthống ATM lên gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Đã nắm được tình hình giao dịchtrong những năm trước, nên năm nay, Vietcombank sẽ tăng số tiền kế hoạch choATM lên gấp 1,5 lần so với năm ngoái, không để xảy ra tình trạng thiếu tiền,quá tải ATM trong dịp Tết Tân Mão.

Ông Huỳnh Anh Hán, Phó Trưởng phòng thẻ Eximbank, cho biết với các điểm ATMđặt ở khu công nghiệp, khu chế xuất, ngay thời điểm này, Eximbank đã triểnkhai tăng cường số lượng tiếp quỹ. Mỗi máy ATM tối đa có thể tiếp quỹ một tỷđồng. Ông Hán khẳng định, máy ATM của Eximbank sẽ “không thiếu tiền” ngay từthời điểm này.

Tuy nhiên, do hiện nay Eximbank chưa thu phí các loại thẻ của ngân hàng khácgiao dịch tại Eximbank, nên “có thể, có tình trạng đông người, vì nhiềungười muốn giao dịch tại Eximbank ”. Đại diện ngân hàng này cho rằng, kháchhàng muốn giao dịch ATM không gặp sự cố, thì nên rút tiền không chỉ ở mộtmáy ATM cố định, vì “các ngân hàng hiện nay đều liên thông về thẻ, có thểrút bất kỳ máy ATM nào, miễn là thuận tiện nhất”.

Theo Mỹ Dung
Đất Việt