Vụ việc triệt phá đường dây sữa giả với danh sách lên tới 573 sản phẩm đã khiến dư luận rúng động những ngày qua. Khi sự việc được phanh phui, cũng là lúc rất nhiều người tiêu dùng bàng hoàng phát hiện đã cho con cái, người thân uống sữa giả.
Trong số đó có chị Hoàng Thu Liên (33 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Kể trên báo Vnexpress, chị Liên tâm sự nhìn danh sách 573 loại sữa giả có loại sữa con đang uống mỗi ngày, chị hết lặng, cả đêm mất ngủ, nhìn con mà xót xa, tự trách mình.
Con trai chị Liên dùng sữa ngoài từ lúc 18 tháng tuổi, đến nay đã gần 2 năm. Con trai chị Liên chịu uống loại PC100 sau nhiều lần đổi các hãng sữa khác nhau. Đây là loại sữa được quảng cáo dành cho trẻ từ 1-6 tuổi biếng ăn, chậm lớn, thấp còi cần bổ sung dinh dưỡng, với nhiều nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand.

2 năm qua, chị Liên đã cho con uống tới gần 30 hộp sữa giả PC100.

Sữa PC100 có trong danh sách gần 600 loại sữa giả mới bị phát hiện.
Mỗi ngày, con chị Liên trung bình dùng 3 cữ sữa, tính đến nay đã uống khoảng 30 hộp, giá mỗi hộp là 460.000 đồng, không hề rẻ so với những loại sữa chính hãng khác trên thị trường.
Nhớ lại những ngày con ốm không ăn được gì, chỉ nuốt được vài thìa sữa nhưng cuối cùng, đó lại là những giọt sữa giả, chị Liên giận run. Hiện cân nặng, chiều cao của con chị Liên không chênh lệch nhiều so với lứa tuổi nhưng chị vẫn hối hận, giá như con uống sữa thật thì có lẽ đã phát triển tốt hơn.
Cùng chung tâm trạng với chị Liên là chị Trang (ở Thái Bình) đã cho con uống 4 hộp sữa UniGold, giá mỗi hộp là 460.000 đồng.

Chị Trang ở Thái Bình cũng đã lỡ cho con uống 4 hộp sữa UniGold.
Chia sẻ với báo Dân Trí, khi biết tin loại sữa con dùng là sữa giả, chị Trang hốt hoảng nhắn tin ngay cho 2 cửa hàng từng mua sữa để xác thực thông tin. Một bên đã liên hệ thu hồi lại số sữa chị Trang mua và đề nghị hoàn tiền, kể cả những lon đã dùng. Tuy nhiên cửa hàng còn lại thì nói sản phẩm bán cho chị Trang không nằm trong danh sách gần 600 loại sữa giả, sau đó cũng không có động thái gì thêm. Mặc dù vậy, khi chị Trang kiểm tra thì rõ ràng thấy sữa UniGold có trong danh sách sữa giả. Những ngày qua, người mẹ rất bất an, lo lắng cho sức khỏe của con.
Chị Trang kể thêm, khi cho con uống sữa UniGold, chị không thấy con tăng cân nên đã đổi sang loại sữa khác. Dù hiện không còn dùng sữa này nữa, nhưng chị vẫn bức xúc và lo lắng tình hình sức khỏe của con khi bé đã uống phải hãng sữa có sai phạm.
Hiện, tình trạng sức khỏe của con chị Trang vẫn bình thường. Người mẹ đang quan sát thêm và có thể sẽ đưa con đi khám để đảm bảo an toàn.
Ngoài chị Liên, chị Trang, rất nhiều người mẹ khác cũng đang hoang mang khi biết đã cho con uống phải sữa giả. Những người mẹ này đều đang chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng, hy vọng chỉ là sữa con mình uống có hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn công bố, chứ không có thành phần độc hại, gây tác hại ngấm ngầm, đồng thời các đối tượng, các công ty liên quan sẽ bị xử lý để không còn tình trạng sữa giả tràn lan trên thị trường.

Sữa UniGold cũng có tên trong danh sách sữa giả.
Trước đó, BTV Thu Hà cũng đã sửng sốt phát hiện đã cho chồng uống phải sữa giả ngay sau khi vừa mổ não hồi cuối năm 2024. Thu Hà cho biết, bình thường cô rất cẩn thận, nếu sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín, lâu đời thì sẽ không bao giờ sử dụng.
Thế nhưng trong một lúc rối loạn khi gia đình gặp biến cố lớn, không có thời gian tra cứu nguồn gốc rõ ràng, vì mất tự tin không biết đâu là thứ tốt nhất để dành cho người cần bữa ăn thay thế sau phẫu thuật; vì một chút tin người khi nghĩ rằng những người ở bệnh viện là những người hiểu rõ nhất bệnh nhân cần gì,… mà nữ BTV đã cho chồng uống phải hàng giả lúc vừa trải qua mấy ngày hôn mê.

Theo Người đưa tin