Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 08 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan công an xác định: Từ tháng 8/2021 đến nay, các đối tượng đã thành lập Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất kinh doanh sữa bột. Đến nay đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.

Hàng ngàn hộp sữa bột giả mang nhãn hiệu Sure IQ bị cơ quan Công an thu giữ. (Nguồn: Báo Công an nhân dân)

Hàng ngàn hộp sữa bột giả mang nhãn hiệu Sure IQ bị cơ quan Công an thu giữ. (Nguồn: Báo Công an nhân dân)

Trao đổi với PV, Ts. Ls. Đặng Văn Cường cho rằng, đây là một trong các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, có hàng ngàn người bị thiệt hại trong vụ án này, gây bức xúc trong dư luận xã hội và đe dọa đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo quy định của pháp luật thì hàng giả có nhiều loại, có thể là giả về chất lượng, về công dụng, giá trị của sản phẩm, có thể giả về xuất xứ hàng hóa, giả về nhãn mác, sở hữu trí tuệ.

Cơ quan chức năng xác định, trong trường hợp này các thành phần công bố như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

edit san pham sua 17446159447721176466173
Người tiêu dùng hoang mang về các sản phẩm sữa (ảnh NLĐ)

Luật sư Cường thông tin, theo quy định của pháp luật thì hàng hóa có chất lượng đạt dưới 70% so với công bố thì đó là hàng giả- giả về chất lượng, hàng giả là thực phẩm thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ nên việc cơ quan chức năng căn cứ vào kết quả xác minh, chất lượng sản phẩm so với chất lượng công bố để xử lý hình sự đối với các đối tượng này là rất cần thiết.

Sữa bột là một sản phẩm đặc biệt của thực phẩm, người sử dụng sữa bột thường là trẻ em, người già và những người ốm đau. Sữa bột có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe nhưng nếu chất lượng không đảm bảo thì có thể gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Điều đáng chú ý là các sản phẩm này rất cần thiết và là những hy vọng cho những người sử dụng, khi chất lượng không đảm bảo không những không đảm bảo sự phát triển và phục hồi sức khỏe mà còn có thể gây tổn hại đến sức khỏe của người sử dụng.

"Hành vi làm giả hàng hóa là thực phẩm rất đáng lên án, làm giả thực phẩm là sữa bột còn đáng lên án hơn, tác động tiêu cực đối với những người đặc biệt trong xã hội đó là người già, trẻ em và người bệnh. Bởi vậy, pháp luật quy định đối tượng thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm có thể phải chịu mức hình phạt tù tới mức cao nhất là tù chung thân".

anhtriet pha ok 3385 7780
Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. (Ảnh: VTV)

Hành vi lừa dối khách hàng

Cũng theo luật sư, các đối tượng không chỉ có hành vi sản xuất hàng giả mà còn có hành vi bán hàng giả lừa dối khách hàng.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra vụ án này để xác định có hành vi lừa dối khách hàng hay không.

“Người nào biết rõ hàng là hàng giả, không đảm bảo chất lượng như đã công bố nhưng vẫn thổi phồng tác dụng, đưa ra những thông tin quảng cáo sai sự thật để lừa dối người tiêu dùng thì cũng có thể bị xử lý hình sự về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại điều 198 bộ luật hình sự với hình phạt có thể tới 05 năm tù. Tội danh này quy định về việc xử lý hình sự đối với những người bán hàng mà có hành vi gian dối trong việc cân đong đo điểm hoặc “ dùng thủ đoạn gian dối khác” để lừa dối khách hàng thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng trở lên.

Thủ đoạn có thể là đưa ra thông tin bịa đặt, sai sự thật, quảng cáo gian dối để khách hàng tin tưởng mua phải sản phẩm kém chất lượng thì hành vi này cũng có thể được xác định là thủ đoạn khác gian dối để hợp đồng được giao kết, thu lợi bất chính", luật sư Cường nêu quan điểm.

Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo Người đưa tin