Những tưởng giá tiêu dùng tháng 9 và đầu tháng 10 đã “tăng hết cỡ” do làtháng mua sắm cho học sinh đến trường và các ngày Đại lễ. Nhưng những ngàycuối tháng 10, giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn tiếp tục tăng với mức tăngphổ biến từ 10% đến 15%.

Dù chương trình bình ổn giá dịp cuối năm có sự góp mặt của 8 mặt hàng thiết yếunhưng giá cả ở các siêu thị, chợ tại Hà Nội vẫn tăng vù vù. Giá cả leo thang, nhưng có lẽ tăng giá nhiều nhất và gây tác động tâm lý nhất chongười tiêu dùng là các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống vì loại hàng hóanày không thể thiếu trong bữa ăn mỗi gia đình.Giá tăng vù vù

Theo khảo sát của phóng viên chúngtôi tạimột số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội vào chiều 28/10, giámột số mặt hàng thiết yếu tăng giá mạnh so với cuối tháng 9: giá lợn hơi đang cógiá khoảng 33.000 đồng/kg, tăng 2000 đồng; thịt lợn nạc thăn 80.000 đồng/kg,tăng 10.000 đồng; thịt lợn ba chỉ 65.000 đồng/kg tăng 5000 đồng.

Tại chợ Nhân Chính - Thanh Xuân, giá thịt nạc vai 70.000 đồng/kg, giá sườn70.000 đồng/kg, cá trắm 50.000 đồng/kg, cá quả 120 -130.000 đồng/kg. Tạichợ ở Cầu Giấy, thịt bò thăn 150.000 đồng/kg tăng 30.000 đồng; thịt bò mông175.000 đồng/kg tăng 30.000 đồng; cá chép 66.000 đồng/kg tăng 1000 đồng; tôm sú183.000 đồng/kg tăng 23.000 đồng. Tại chợ Bưởi, thịt gà công nghiệp 55.000 đồng/kg,thịt gà ri 100.000 đồng/kg...

Không chỉ thịt gia cầm, gia súc mà các loại rau củ quả và thựcphẩm cũng tăng khá mạnh.

Theo quan sát chung: rau cải 12.00 đồng/kg tăng 3.000 đồng, càchua 15.000 đồng/kg tăng 1000 đồng/kg, bắp cải 11.000 đồng/kg tăng 3.000 đồng;khoai tây 16.000 đồng/kg tăng 2.000 đồng, xu hào tăng 4.000 đồng lên 6.000đồng/củ;đậu cove tăng từ 14.000 đồng lên16.000đồng/kg; rau muống tăng từ 3.000đ lên 4.000đồng/mớ… Cácloại quả cũng có mức tăng cao như cam sành 52.000 đồng/kg tăng 10.000 đồng; bưởiNăm Roi 16.000 đồng/kg tăng 2.000 đồng.

Một góc hàng thực phẩm ở chợ Nghĩa Tân

Một số đại lý gạo tại chợ Quan Hoa,Cầu Giấy cũng báo giá tăng. Cụ thể, gạo bắc hương 14.000 kg, gạo xi dẻo 12.000đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg, gạo tám Thái Bình 15.000đồng/kg, gạo tám Thái Lan20.000 đồng/kg tăng 2.000/kg. ChịNguyễn Thị Hoài - chủ cửa hàng gạo ở đây than thở: “Chúngtôi cũng chẳng muốn tăng giá bán làm gì, chỉ vì giá mua vào quá cao”.

Khảo sát giá tại một số siêu thị Big C, Intimex, Fivimart, CoopMart cho thấy giácác mặt hàng thực phẩm khá ổn định và sự chênh lệch giá cả giữa các siêu thịkhông đáng kể. Tại siêu thị Big C, thịt lợn mông sấn 69.900 đồng/kg, thịt nạcthăn 79.900 đồng/kg, thịt bò thăn 150.000 đồng/kg, nghêu 28.900 đồng/kg, mực82.900 đồng/kg, sò huyết 48.900 đồng/kg, dưa hấu 7.400 đồng/kg, khoai tây 5.800đồng/kg, cải ngọt 15.500 đồng/kg, cà chua 12.900 đồng/kg, bưởi Năm Roi 15.200đồng/kg…

Biết trước vẫn bị “sốc”

Thông thườngcứ vào thờiđiểm cuối năm nhu cầu lương thực - thực phầm, hàng tiêu dùng lại tăng cao. Việctăng giá này đã đượcdự báo trước nhưngở thời điểm năm nay vẫn khiến cho nhiều người tiêu dùng bị “sốc”. Chị NguyễnThanh Tâm (Mỹ Đình) bày tỏ: "Biếtlà thờiđiểm cuối năm, năm nào giácả cũng tăng, nhưng năm nay giá tăng nhanh và tăng cao vẫn khiến cho tôi bị "sốc””.

Còn chị Vũ Thanh Nga (Nhân Chính- Thanh Xuân) thể hiện rõ sự lo lắng : “Vớimức lương hạn chế của vợchồng tôihiện nay, việc thực phẩm tăng giá làm cho tôi phải tính toán chi li cho mọikhoản chi tiêu của gia đình. Chi phícho mỗi bữa cơm gia đình đã đội lên gần gấp đôi, đó là chưa kể các chi phí khácnhư giá gas, giá điện, xăng dầu…cũng đua nhau tăng.

Một sạp bán rau tại chợ Quan Hoa - Cầu Giấy

Theo chị Hoa - tiểu thương chợ Thái Thịnh, dịp Đại lễ do các xe bị cấm hoạt độngnên đã khiến hàng hóa trở nên khan hiếm mà tăng giá, tuy nhiên, hiện lượng cunghàng đã phong phú hơn rất nhiều do các xe vận chuyển được hoạt động trở lại.Song, giá cả hầu như chưa giảm. Theo tính toán của chị, từ ngày 1/10 tới nay,hàng thực phẩm tươi sống đã tăng giá khoảng 10- 15% so với bình thường.

Chị Hương Hoài nhân viên một công ty TNHH bày tỏ: "Cònvài tháng nữa mới đến tết, vậy mà giá cả đã tăng vù vù từ mớ rau, dưa, gạo đếncác mặt hàng thiết yếu khác. Với sức tăng như hiện nay gây áp lực lớn đối vớigia đình tôi trong việc đảm bảo chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày và lo cho concái đi học”.

Một đại diện quản lý chợ ở Kim Giang cho biết, giá cả leo thang trong khi giảipháp bình ổn giá thị trường hiện nay vẫn chỉ là đẩy mạnh tăng cường kiểm soátgiá cả và kiểm tra xử lý đối với các cá nhân, doanh nghiệp đầu cơ tăng giá, kiểmsoát niêm yết giá và bán theo giá đã niêm yết, do vậy, người tiêu dùng chỉ cònbiết trông cậy vào những quy định kiểm soát giá mới với những yêu cầu khắt khevề kê khai và đăng ký giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Việc tăng giá thực phẩm tiêu dùng hiện nay, theocác nhà cung cấp là do giá cả nguyên liệu đầu vào, giá các mặt hàng nhập khẩutăng, đặc biệt là sự tăng giá không ngừng của vàng và tỷ giá ngoại tệ đã làm ảnhhưởng đến giá cả hàng hóa thiết yếu liên quan đến đời sống hàng ngày của ngườidân.

Bên cạnh đó, nguồn cungnhiều mặt hàng thực phẩm, nhất là thịt các loại đang có nhiều hạn chế do bị ảnhhưởng bởi bão lũ miền Trung, dịch bệnh tai xanh kéo dài, giá thức ăn chăn nuôităng cao khiến người chăn nuôi giảm số lượng đàn nuôi dẫn đến giá các lo ngạigia súc, gia cầm tăng mạnh.

Cánh cánh nỗi lo

Hàng hải sản ở chợ Bưởi

Theo nhận định của Bộ Công thương, những tháng cuối năm,những khó khăn của nền kinh tế nhất là vốn cho sản xuất, cung ứng điện, cung cầu, hàng hóacác mặt hàng thiết yếu,dịch bệnh gia súc có thể diễn biến theo hướng không thuận sẽ tiếp tục tạo sức épđối với việc thực hiện mục tiêu bình ổn giá cả,thị trường.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Hà Nộităng tới 1,22% so với tháng trước, mức tăng cao nhất trong tám tháng gần đây,tính từ tháng Ba năm nay. Nếu so với cùng cùng kỳ năm trước thì CPI tăng tới9,86%.

Trong tháng 10, ngoại trừ nhóm bưu chính viễn thông vẫn giữ nguyên so vớitháng trước thì 10 nhóm hàng còn lại gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhà ở, điệnnước, chất đốt và vật liệu xây dựng; giao thông; may mặc, mũ nón, giày dép; đồuống và thuốc lá; giáo dục... đều có chỉ số giá tăng.

Bộ Công Thương cũng nhận định, từ nay đến cuối năm tuy cân đối cung-cầu các mặthàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, xi măng, thép, xăngdầu, thuốc chữa bệnh... đều bảo đảm nhưng vào những tháng cuối năm, đặc biệt làTết Dương lịch liền kề với Tết Nguyên đán và việc gối đầu cho sản xuất năm 2011sẽ có sức ép mạnh đối với cung - cầu hàng hóa và giá cả.

Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều biện pháp của Chính phủ và các Bộ, ngành kìm giữ,giá cả các mặt hàng nói chung khá ổn định, nhưng trong những ngày cuối tháng 10này một số đã tăng giá khá mạnh và nhiều mặt hàng khác cũng rục rịch làm ngườitiêu dùng "xót ruột" mỗi khi móc hầu bao.

Tại Hội nghị trực tuyến về các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn thị trường với 22 địa phương, Bộ, Ngành và 5 Tổng Công ty chuyên phân phối các mặt hàng thiết yếu trong nước do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, đã thống nhất với 5 nhóm giải pháp lớn để bình ổn thị trường cuối năm.

1. Khai thác tốt năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường trong nước để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, chủ động đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu;

2. Thường xuyên rà soát, đánh giá cung cầu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống, trước hết là các mặt hàng thiết yếu, kịp thời ban hành, điều chỉnh các cơ chế, chính sách điều chỉnh, ổn định khi có biến động giá cả.

3. Tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại nội địa, phối hợp với các đơn vị phân phối hơn để tiêu thụ, đáp ứng phân phối hàng hóa đều khắp các địa bàn.

4. Tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại, niêm yết giá và bán không theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và VSATTP.

5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, điều hành cũng như thông tin chính xác về diên biến thị trường, tránh hiện tượng thông tin thất thiệt để trục lợi.

TheoN.Phương - Thanh Huyền
DĐDN