Hạn sử dụng của đồ vật trong nhà, cái thứ 6 khiến bạn ngạc nhiên

Những thứ đồ mà bạn sử dụng hàng ngày như ổ điện, gối, bàn chải đánh răng… cũng có hạn sử dụng riêng mà ít người biết.

Đừng nghĩ chỉ có đồ ăn thức uống và hóa mỹ phẩm mới cần xem hạn sử dụng. Những thứ đồ mà bạn sử dụng hàng ngày như ổ điện, gối, bàn chải đánh răng… cũng có hạn sử dụng riêng mà ít người biết.

1. Gối

Một chiếc gối có thời gian sử dụng từ 2-3 năm, sau thời gian này, gối sẽ rất bẩn vì tích tụ nhiều vi khuẩn, không kể đến việc nó còn bị biến dạng và không đủ chuẩn để nâng đỡ cổ khiến người nằm dễ bị đau gáy và đầu, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hạn sử dụng của đồ vật trong nhà, cái thứ 6 khiến bạn ngạc nhiên-1


2. Xơ mướp dùng để tắm

Thời gian sử dụng của miếng tắm xơ mướp kéo dài trong khoảng 6 tháng. Do phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường ẩm ướt nên xơ mướp rất dễ sinh nấm mốc và vi khuẩn. Mỗi tháng một lần, bạn nên luộc nó trong nước sôi để triệt sạch vi khuẩn và nhớ thường xuyên thay chúng 6 tháng 1 lần.

3. Bàn chải đánh răng

3 tháng một lần bạn nên thay bàn chải đánh răng, bởi chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, lông bàn chải sẽ bị mòn và không còn hiệu quả làm sạch như ban đầu. Thêm nữa, bạn cũng nên thay bàn chải sau mỗi lần bị cảm cúm để tránh lây nhiễm vi khuẩn nhé.

Hạn sử dụng của đồ vật trong nhà, cái thứ 6 khiến bạn ngạc nhiên-2

4. Giày chạy

1 năm là thời điểm thích hợp nhất để thay một đôi giày chạy mới. Thông thường sau khoảng 250-300 dặm chạy bộ, phần đế giày sẽ bắt đầu bị giãn và mòn, lớp nệm cũng sẽ không còn đủ êm để nâng đỡ đôi chân của bạn nữa.

5. Bột mỳ

Bạn có thường dùng bột mỳ hết ngày này qua tháng khác mà quên mất thời hạn sử dụng? 6-12 tháng là thời gian mà bột mỳ có chất lượng tốt nhất. Sau quãng thời gian này, bột sẽ bị mất mùi và thậm chí bị mốc, ảnh hưởng tới chất lượng món ăn khá nhiều.

Hạn sử dụng của đồ vật trong nhà, cái thứ 6 khiến bạn ngạc nhiên-3

6. Ổ điện

Nghe có vẻ lạ nhưng ổ điển cũng có thời hạn sử dụng, và con số hoàn hảo ở đây là 4-5 năm. Bạn nên thay ổ điện sau thời gian này giúp tránh tình trạng ổ điện bị chập cháy hoặc gây hỏa hoạn. Lưu ý, nếu bạn thấy ổ điện nhà mình quá nóng khi chạm vào hoặc bị mất màu thì hãy thay ngay ổ điện mới.

7. Khăn tắm

Khăn tắm ướt là môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và sinh sôi nảy nở, chính vì thế sau khoảng 1-3 năm sử dụng, bạn nên thay khăn mới để đảm bảo vệ sinh.

Hạn sử dụng của đồ vật trong nhà, cái thứ 6 khiến bạn ngạc nhiên-4

8. Lược

1 năm là thời gian sử dụng lý tưởng của lược chải tóc. Mỗi tháng một lần bạn nên rửa sạch lược để giữ vệ sinh. Trường hợp phần chải được làm từ lông, sợi tự nhiên thì 7-10 tháng là khoảng thời gian hoàn hảo nhất.

9. Dép lê

1 tuần một lần bạn nên vệ sinh dép lê để hạn chế nấm và vi khuẩn sinh sôi. Còn thời hạn sử dụng của một đôi dép lê sẽ rơi vào khoảng 6 tháng.

10. Bình chữa cháy

Bình chữa cháy có thời hạn sử dụng khá dài, khoảng 15 năm. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nếu bạn thấy trên bình có vết nứt hoặc lỗ dò thì hãy nhanh chóng thay bình mới.

 

Theo Phunuvietnam

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/han-su-dung-that-cua-do-vat-trong-nha-cai-thu-6-se-khien-ban-ngac-nhien-51202054133348581.htm

hạn sử dụng

mẹo vặt gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.