Có tên trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc của HTV Awards 2010,Minh Hằng không đặt nhiều kỳ vọng vì bên cạnh chị là hai ứng viên nặng ký chongôi vô địch. Song may mắn đã mỉm cười, và lần thứ 2, cô.

- Cảm giác của chị ra sao khi lần thứ 2 đượcnhận giải HTV Awards cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc?

Đó là cảm giác hạnh phúc, một đêm khó quên nữa của tôi khi được sống trong niềmvui như thế. Từ giải thưởng của lần đầu cách đây 3 năm, đến bây giờ tôi lại tiếptục được nhận giải, chứng tỏ khán giả vẫn còn yêu quý tôi. Tôi cũng vui và hãnhdiện vì số phiếu bầu của khán giả dành cho tôi rất cao.

Minh Hằng:
 

Những giải thưởng như thế nàymang lại cho sự nghiệp diễn xuất của tôi nhiều ý nghĩa. Nhờ giải HTV Awards lầnđầu mà tôi có được chút tiếng tăm hơn, được nhiều đạo diễn mời tham gia những bộphim lớn hơn. Đó thực sự là niềm mơ ước tôi chưa từng nghĩ tới, và nó đã trởthành hiện thực.

- Trước khi trao giải, nhiều người nhận địnhVân Trang là ứng viên sáng giá nhất, và Lê Bê La cũng có thể vượt mặt chị trongnăm nay. Với những nhận định không có lợi, chị có cảm thấy lo lắng?

Giải năm nay tôi không được đánh giá cao hơn Vân Trang và Lê Bê La là một nhậnđịnh đúng. Thời gian qua tôi vừa đóng phim, vừa đi hát nên thời gian xuất hiệnkhông nhiều, trong khi hai bạn diễn của tôi chỉ tập trung vào phim ảnh nên đượckhán giả để ý hơn. Ngoài ra tôi là gương mặt cũ, còn Vân Trang, Lê Bê La là haigương mặt mới hơn, có diễn xuất tốt hơn, nên họ cũng được kỳ vọng vào sự đổikhác trong giải thưởng.

Tôi lo lắng chứ, thậm chí lo nhiều là đằng khác. Trước đêm trao giải, tôi mấtngủ đến 4 ngày vì hồi hộp chờ đợi, và còn phải lo phần biểu diễn của mình trongđêm trao giải. Nhưng rồi không ngờ, tên tôi lại được xướng lên lần nữa ở hạngmục giải thưởng ý nghĩa.

- Theo cá nhân chị suy nghĩ, điểm đặc biệt gìtrong vai diễn của bộ phim "Đối mặt" đã thuyết phục khán giả bình chọn cho chị?

Tôi nghĩ đó là một sự đổi kháccủa tôi về hình ảnh cũng như diễn xuất. Ngày xưa tôi hay diễn những vai hồnnhiên nhí nhảnh, tươi vui, nhưng đến vai diễn trongĐối mặt, tôi đã thay đổi hẳn là mộtnhân vật trái ngược. Tôi cũng lo lắng cho việc mình thay đổi hình tượng, lo rằngkhi phim trình chiếu khán giả có thích không. Nhưng rồi tất cả cũng tốt đẹp, vàkhán giả vẫn còn rất yêu quý tôi.

Minh Hằng: Minh Hằng:
 

Có thêm một lợi thế mà tôi nghĩVân Trang và Lê Bê La không có, chính là việc tôi đi hát sẽ có lượng khán giảnhiều hơn. Tôi đi đến nhiều tỉnh thành, gặp nhiều khán giả, có cả những khán giảcao tuổi, khi bác gặp tôi đã nói bác bình chọn cho vai diễn của tôi trong phimĐối mặt rồi. Khi nghe những lời đó, tôirất hạnh phúc vì mình được đón nhận cả ở hai vai trò ca sĩ và diễn viên.

- Còn trẻ và bén duyên với điện ảnh chỉ mớithời gian ngắn mà đã hai lần đoạt giải thưởng chính thống, chị có thấy mình maymắn?

Tôi không phủ nhận sự may mắn mà tổ nghiệp ưu đãi, nhưng trong sự may mắn ấy,tôi vẫn cố gắng học tập qua từng vai diễn và công việc hàng ngày. Tôi chưa baogiờ ngủ quên trên chiến thắng, nên được công nhận, tôi thấy đó cũng là một cáchghi nhận cho sự cố gắng của tôi. Tôi hãnh diện vì điều đó.

Trong chiến thắng này, tôi muốn dành hết cho người mẹ yêu quý của mình. Mẹ khócrất nhiều khi tôi tiếp tục được nhận giải và nâng niu hai cái cúp đó mãi. Nhìnmẹ hạnh phúc tôi cũng vui vì đã làm được điều gì đó cho mẹ, không phụ lòng nhữngtháng ngày qua mẹ hy sinh cho tôi rất nhiều.

Sau mỗi giải thưởng, rõ ràng áplực càng đè nặng trên đôi vai tôi, nhưng chính áp lực đó lại là nguồn động lựcđể tôi cố gắng hơn. Sắp tới đây, tôi cũng thận trọng hơn trong việc lựa chọn vaidiễn, và mong chờ sẽ nhận được một vai diễn đột phá. Thêm nữa vì công việc cahát rất bận, tôi càng cần phải tận dụng thời gian cho nhân vật tâm huyết, chứkhông thể nhận bừa rồi mất thêm thời gian.

Minh Hằng:
 

- Sự thăng tiến của chị trong vai trò diễnviên thời gian qua không thể phủ nhận, nhưng đồng nghĩa với việc khán giả sẽquên dần chị từng là ca sĩ. Chị có lo lắng cho điều này?

Tôi đến với nghề diễn trước và khán giả cũng biết tôi qua vai trò diễn viên, mãisau này tôi mới đi hát. Tôi cũng chỉ mới tham gia ca hát thời gian ngắn, nhưngmay mắn được nhiều khán giả yêu mến. Thời gian qua có lẽ vì tôi quá tập trungđóng phim nên khán giả không thấy tôi xuất hiện trên sân khấu âm nhạc, nhưngthực ra tôi vẫn tiến hành cả hai thứ song song.

Thời gian tới, ít nhất tôi sẽtham gia một phim trong 1 năm. Còn âm nhạc, hiện tôi đang tiến hành những khâucuối cùng để ra mắt khán giả album mới.

Thời gian này tôi thực sự rất vấtvả khi một mình phải lo mọi việc chứ không còn ở trong công ty có mọi người vàquản lý giúp nữa. Toàn bộ album do tự tay tôi biên tập từ những chi tiết nhỏnhất. Thời gian đầu tôi cứ tưởng mọi việc sẽ dễ dàng, nhưng có động tay vào làmrồi mới biết mỗi công việc có muôn trùng khó khăn riêng. Nhưng đó là điều tấtyếu và cũng là cách để tôi trưởng thành, tự lập hơn từng ngày. Hiện tại, côngviệc của tôi vẫn được dung hòa giữa đóng phim và ca hát. Sau này nếu mệt mỏiquá, tôi cũng chỉ nghĩ tới việc sẽ kiếm một người quản lý để hợp tác chứ khôngđầu quân vào công ty nào nữa.

Minh Hằng:
 

- Lần đầu tiên sản xuất album của chính mình,chị có tự tin về chất lượng sản phẩm?

Album là đứa con tinh thần đầu tiên mà tôi tự tay thực hiện nên tôi rất cưngchiều và tâm huyết. Album này tôi sẽ hát nhạc của nhiều nhạc sĩ, đó cũng là mộtsự đổi khác trong âm nhạc của tôi và chắc chắn sẽ có nhiều cái mới lạ hơn. Vềhình ảnh, tôi vẫn giữ hình ảnh sexy, gợi cảm kèm theo vũ đạo.

Chưa thể biết mức độ đón nhận của khán giả sẽ dành cho tôi ra sao, nhưng đây làsản phẩm tôi muốn tri ân những khán giả đã yêu quý mình trong thời gian qua.


Theo Xzone