Không chỉ lôi cuốn bởi cảnh quan tươi đẹp, Vũng Tàu còn hấp dẫn du khách nhờ ẩm thực đặc sắc với các món ăn độc đáo như bánh khọt, bánh hỏi hay cháo hàu.
Không
chỉ lôi cuốn bởi cảnh quan tươi đẹp, Vũng Tàu còn hấp dẫn du khách nhờ
ẩm thực đặc sắc với các món ăn độc đáo như bánh khọt, bánh hỏi hay cháo
hàu.
Bún súng
Bún súng.
Với
cái tên nghe rất lạ, bún súng là món ăn kết hợp mùi vị của ba nền văn
hóa Khmer, Hoa và Việt Nam. Khác với các loại bún khác, nước dùng của
bún súng không được ninh từ các loại xương lợn mà người ta thường dùng
bằng nước ninh từ các loại hải sản như tôm, mực, cá vốn đặc trưng của
biển Vũng Tàu. Các loại hải sản sau khi luộc lấy nước, phần thịt được
giữ lại và xào cùng sả ớt cho thấm vị.
Tương
hột (tương đậu nành) bỏ hết nước, lọc lấy bột rồi xay nhuyễn và đem xào
với tỏi, ớt sả để tạo mùi thơm đặc trưng rồi nêm nếm gia vị muối,
đường, bột ngọt, sa tế. Bún dùng trong món này là loại bún tươi, sợi
nhỏ. Rau sống ăn kèm không thể thiếu là rau súng, ngoài ra còn có rau
mùi, rau thơm, cần nước, rau muống, hoa chuối… rất hấp dẫn và bắt mắt.
Tiết canh tôm hùm
Với
những thực khách sành ăn, món tiết canh tôm hùm ngon nhất phải là loại
tôm rồng, con chắc, to. So với các loại tôm hùm khác, lưng tôm rồng có
sọc đen, đốt chân màu xanh lục, đầu tôm lấp lánh sắc cầu vồng… Tiết canh
tôm tuy rất ít nhưng ăn là lạ, phần thịt tôm mềm lẫn với tiết tôm sừng
sựt như rau câu, mằn mặn, ngòn ngọt.
Tiết
canh tôm cũng được ăn chung với bánh tráng và dùng làm mồi uống rượu
như các loại tiết canh khác, nhưng phần rau thì ngoài ngò gai, không thể
thiếu rau diếp cá và có thể ăn chung với khế chua, chuối chát.
Bánh khọt Vũng Tàu
Bánh khọt Vũng Tàu.
Nhiều
người trên thế giới biết đến món ăn này bởi bánh khọt là một trong 12
món ăn Việt Nam được xác nhận kỷ lục châu Á. Dù đây là món ăn dân dã,
nhưng bánh khọt mang hương vị rất riêng của miền biển Vũng Tàu. Màu
trắng của bột gạo quyện với vị béo thơm của mỡ hành, cộng với vị ngọt
của tôm thật sự làm hài lòng thực khách khắp nơi khi đến thành phố biển.
Để
làm món ăn này, người ta xay gạo thật nhuyễn rồi pha với nước dừa cùng
nhiều thứ gia vị khác. Bánh được đổ trong khuôn nhỏ, đều tay để bánh
giòn và ngọt. Chiếc bánh tròn nhỏ xinh màu trắng sữa, còn mặt kia thì
vàng ruộm, ở giữa là nhân tôm tươi thơm ngào ngạt.
Bánh xèo Long Hải
Bánh xèo Long Hải.
Bánh
xèo thì ở nhiều nơi có nhưng nếu một lần được thương thức bánh xèo Long
Hải, bạn sẽ khó quên bởi hương vị rất đặc biệt. Nguyên liệu chính để
làm bánh xèo vẫn là tôm, thịt heo, hành tây, giá, mộc nhĩ, đậu xanh,
trứng gà và bột gạo nhưng nhờ nguồn thực phẩm tươi và kỹ thuật làm bánh
khiến bánh xèo nơi đây trở nên ngon hơn bất cứ nơi nào.
Thưởng thức chiếc bánh vàng tươi, thơm phức chấm với nước mắm được pha chế công phu khiến người thưởng thức một lần rồi nhớ mãi.
Lẩu súng Phước Hải
Lẩu
súng là món ăn dân dã của người dân miền biển Phước Hải. Với cách chế
biến riêng, món lẩu cá này được ăn kèm với bông súng nên được gọi là lẩu
súng. Những con cá đầu và thiều xanh được đem nấu lẩu thì ngon tuyệt
bởi vị thơm ngọt của cá. Ngoài ra người ta có thể dùng các loại cá khác
nhứ cá dứa, cá bóp, cá đối bui…
Sự
khác biệt trong cách chế biến là nước dùng được chế thêm tương hột.
Ngoài ra còn có các loại gia vị khác như me chua dầm vắt lấy nước, đường
mật, nước mắm ngon, sả bào băm nhuyễn phi thơm, sả củ đập dập, rau tần
dày lá, ngò gai, ngò om, húng quế, ớt xắt lát mỏng… Vị chua của me, mùi
thơm của sả, vị ngọt bùi của cá tươi, và giòn tan của bông súng làm cho
món lẩu thêm thơm ngon, đậm đà.
Cháo hàu Long Sơn
Cháo hàu Long Sơn.
Với
những người dân đi biển, hàu là món ăn nhiều đạm. Những con hàu sữa
được cậy ra từ những khe đá ở vùng biển xã đảo Long Sơn thường được
người dân biển đem nấu cháo, vừa bổ dưỡng, vừa dễ làm. Vị ngọt bùi, béo
của hàu, quyện với mùi thơm của gạo cộng với vị cay, thơm của tiêu,
hành, gừng, nấm rơm… làm cho món cháo hàu trở nên hấp dẫn.
Bánh hỏi An Nhất
Bánh
hỏi được làm bằng một thứ gạo thơm của người dân địa phương và bí quyết
là cách pha chế bột sao cho bánh dẻo, dai. Đây là món ăn đặc sản nổi
tiếng của xã An Nhất, huyện Long Điền.
Bánh hỏi An Nhất.
Miếng
bánh hỏi trắng thơm mùi gạo mới càng nhai ta càng thấy ngọt, được cuốn
với rau sống, thịt xào và chấm với nước mắm kèm ngó sen chua ngọt. Cuốn
hết cuốn này thêm cuốn khác tới no mà vẫn thấy thèm. Bánh hỏi còn được
ăn với thịt bò xiên bằng que nướng trên bếp than hồng, ngoài ra chấm mắm
nêm cũng rất ngon.