Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody cảnh báo những yếu tố bất ổn xung quanh việctrả nợ của tập đoàn Vinashin sẽ ảnh hưởng xấu đến tín nhiệm tín dụng của cácdoanh nghiệp nhà nước Việt Nam.

Vinacomin, tập đoàn than khoáng sản ViệtNam, trong tuần trước đã trì hoãn đợt phát hành trái phiếu trị giá 500 triệuUSD bởi nhà đầu tư thể hiện thái độ dè dặt. Nguyên nhân khác khiến nhà đầutư thể hiện thái độ dè chừng còn bởi những vấn đề liên quan đến khủng hoảngnợ công tại châu Âu.

Trong vài năm qua, các công ty nhà nước lớn của Việt Nam đã bắt đầu tìmđến thị trường nợ quốc tế. Về Vinashin, tập đoàn này đã vay khá nhiều từ cácngân hàng nội địa và ngân hàng quốc tế để mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnhvực, thế nhưng tập đoàn đã thua lỗ nặng và gánh khoản nợ khoảng 86,6 nghìntỷ đồng tương đương 4,4 tỷ USD.

Moody cảnh báo “tiền lệ xấu” việc Vinashin chậm trả nợ
(Ảnh minh họa)

Moody cảnh báo việc Vinashin chậm trễ trả nợ sẽ khiến nhà đầu tư đặt câuhỏi về sự hỗ trợ của chính phủ đối với Vinashin, doanh nghiệp nhà nước vàcác ngân hàng.

Ông Ashok Sud, cựu giám đốc điều hành tại ngân hàng Standard CharteredViệt Nam, cho rằng Việt Nam cần duy trì được niềm tin của nhà đầu tư quốc tếnếu muốn hoàn thành mục tiêu đầu tư 150 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong 10năm tới.

Mới đây ông Ashok Sud tính toán rằng Việt Nam cần huy động từ 50 đến 70tỷ USD thông qua các đợt phát hành trái phiếu dài hạn.

Tổng nợ của Vinashin, theo Moody có thể tương đương khoảng 3% dư nợ chovay của một số ngân hàng Việt Nam. Rủi ro cơ cấu các khoản nợ của Vinashinkhông nhỏ.

Theo Vũ Nguyễn
Dân trí